Tham vọng của Ngọc Sơn mang âm nhạc ra quốc tế ở tuổi ngoài 50

Theo "ông hoàng nhạc sến" cho biết, việc ra mắt hai ca khúc nhạc ngoại nằm trong kế hoạch bước đầu khi Ngọc Sơn muốn đưa hình ảnh và âm nhạc Việt ra thị trường quốc tế.

Ra mắt 2 sản phẩm âm nhạc quốc tế gây tranh cãi về hình ảnh

Vốn là nam nhạc sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc bolero và nhạc sến, Ngọc Sơn thời điểm gần đây xuất hiện ồ ạt trong nhiều show truyền hình ảnh giải trí, các cuộc thi âm nhạc với vai trò giám khảo và trên giới truyền thông. Mới đây, nam danh ca vừa ra mắt hai ca khúc nhạc quốc tế Something Just Like This (Coldplay&The Chainsmokers) và The Spectre (Alan Walker) được chính Ngọc Sơn tự sản xuất lại phần âm nhạc. Đây là những ca khúc đã từng rất nổi tiếng của các ca sĩ, ban nhạc huyền thoại và được Ngọc Sơn chọn lựa để làm MV mang tính cá nhân. Anh khẳng định phần âm nhạc trong sản phẩm này được nam danh ca tự sản xuất trong phòng thu riêng mà anh vừa mới xây dựng.

MV SOMETHING JUST LIKE THIS - Ngọc Sơn

"Ở bên ngoài có quá nhiều phòng thu nổi tiếng hiện tại và nhiều chương trình giải trí cần họ, tôi phải ngồi đợi họ sản xuất xong cho game show rồi mới lo cho mình. Nhiều phòng thu còn có khói thuốc lá, tôi chịu không nổi vì làm yếu sức khoẻ. Vậy nên tôi tự mở phòng thu riêng để làm nhạc cho chính sản phẩm của mình và giúp đỡ các học trò dễ dàng hơn" ­- nam danh ca nói về việc đầu tư studio riêng. Mục đích sống lớn nhất hiện tại của nam danh ca là có thể làm cho người thân luôn vui vẻ, giúp đỡ được nhiều đàn em trong showbiz phát triển tài năng và đóng góp thêm cho các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Bên cạnh việc đánh giá chất liệu âm nhạc có phần sôi động và làm thay đổi hình ảnh về một "ông nhạc nhạc sến" đã quen với khán giả, điều nhiều người thắc mắc là phần hình ảnh của MV lại có phần… "độc" và "không đụng hàng" trước giờ trong showbiz.

Cụ thể, trong MV Something Just Like This, Ngọc Sơn hóa thân thành nhân vật siêu anh hùng Avengers. Phía sau anh là các nhân vật siêu anh hùng khác của Marvel với những động tác và hình ảnh kiểu… phim hoạt hình. Nhiều ý kiến cho rằng MV phù hợp với thiếu nhi với kiểu hoá trang đáng yêu trên nền âm nhạc quốc tế.

Tham vọng của Ngọc Sơn mang âm nhạc ra quốc tế ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 2.

Ngọc Sơn cũng tiết lộ thật ra anh đã có phòng thu của riêng để sản xuất trọn vẹn một sản phẩm âm nhạc từ A đến Z theo tiêu chuẩn quốc tế. Nam danh ca quan niệm, những tác phẩm nghệ thuật không chỉ cần có sự nổi tiếng, tạo được tiếng vang mà còn phải thực sự hàm chứa nhiều giá trị cốt lõi, chân thành – đó là những giá trị mà anh và công ty theo đuổi thực hiện. (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, ở MV The Spectre, Ngọc Sơn nhảy cùng vũ đoạn với bộ trang phục có gắn đèn liên tục từ đầu đến cuối. Theo nam danh ca cho biết, đây là những ca khúc có quãng giọng vô cùng rộng, rất khó hát và cũng vẫn bao hàm những lời ca bí ẩn nhiều tầng nghĩa, đồng thời cũng là những bài hát được khán giả từng yêu thích và yêu cầu anh biểu diễn trong nhiều show trước đây.

So với những sản phẩm âm nhạc trước đây, 2 MV ca khúc quốc tế vừa ra mắt có phần lạ lẫm với khán giả, thậm chí gây nên tranh cãi khi khán giả mong đợi một dự án có phần hình ảnh sang trọng, đúng với danh xưng "danh ca" mà khán giả tặng cho Ngọc Sơn. Phản hồi về vấn đề việc có nhiều ý kiến trái chiều, nam danh ca tin rằng sẽ có những nhóm khán giả sẽ thích những MV mang màu sắc sôi động này.

"Bất kì sản phẩm nào của nghệ sĩ ra mắt sẽ có người thích và không, ở tuổi này, tôi nghĩ mình hiểu được thị hiếu khán giả và gu của nhóm người yêu thích mình. Trên thế giới có nhiều ca khúc nổi tiếng đã trở thành bất hủ nhưng họ không đặt nặng vấn đề về hình ảnh, nói cách khác là rất đơn giản mà chỉ dùng giai điệu rất đẹp để gieo vào lòng người những cảm xúc, giúp ca khúc được sống mãi trong lòng công chúng" - Ngọc Sơn giải thích.

Nói về việc nhiều anti-fan dựa vào những điều "độc" này để làm cớ ném đá, Ngọc Sơn cho biết anh đã tập được đức tính nhẫn nhịn, không sân si trước lời dèm pha, đố kỵ. "Tôi luôn dành thời gian lớn nhất để cống hiến cho âm nhạc, không làm hại, sân si hay đấu tố nhau từ khi bắt đầu làm nghề. "Người đời sân si, con học hòa ái. Người đời mê si, con tỉnh thức. Người đời tự đại, con học khiêm từ", đó là châm ngôn sống của tôi. Tôi của hiện tại đã biết chắt chiu từng tiếng nói, tập tu nhân tích đức. Tôi thường dạy cho học trò là hiếu thảo, tôn sư trọng đạo, đối nhân xử thế phải nhẹ nhàng, nhẫn nại, không tham sân si." - Anh giải thích.

Tự nghiên cứu ra huyền thoại 7 nốt nhạc

Với thâm niên hơn 30 năm đứng trên sân khấu và có nhiều quãng thời gian tự nghiên cứu âm nhạc tại nhà, Ngọc Sơn tuyên bố rằng anh đã tự tìm ra nguyên tắc đặc biệt về 7 nốt nhạc trong bộ khoá xướng âm.

"Tôi đã từng học từ người ở Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, và từ đó tôi nghiên cứu ra huyền thoại về 7 nốt nhạc và sự liên kết các nốt, tự lí giải thắc mắc của nhiều người". "Đây là những bài vỡ lòng tôi tự tìm tòi và phát hiện trong quá trình cống hiến âm nhạc cho khán giả. Tôi vẫn thường xuyên dạy các con, học trò của mình phải luôn tập xướng âm vì đó là nguồn gốc thẩm thấu cảm xúc và tự nâng cao trình độ cho bản thân. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Thời gian tới, nếu có cơ hội giải thích với khán giả nhiều hơn về việc sắp xếp và vì sao có 7 nốt nhạc mà chúng ta vẫn luôn thường gọi và các ca nhạc sĩ luôn dựa vào đấy để sáng tác" - Ngọc Sơn nói rõ thêm.

Tham vọng của Ngọc Sơn mang âm nhạc ra quốc tế ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 3.

Trên ghế nóng, Ngọc Sơn vẫn thường xuyên nhắc nhở các thí sinh, học trò phải dành thời gian học xướng âm vì đó là nền tảng của âm nhạc. (Ảnh: NVCC)

Thời gian tới, Ngọc Sơn cho biết tham vọng sẽ lấn sâu ở thị trường quốc tế khi đã lên kế hoạch ra mắt hàng trăm MV nhạc ngoại quốc được chính anh hoà âm, phối khí lại, cùng các MV ca ngợi quê hương, đất nước, dân tộc,… Đặc biệt, một quyển sách ảnh tập hợp những phong cách thời trang độc đáo cùng 68 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong suốt sự nghiệp của Ngọc Sơn cũng đang trong quá trình hoàn thiện nhằm công bố đến khán giả trong thời gian sớm nhất.


                                                                                                                                              

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.