Thí sinh ôm mẹ khóc nức nở vì đề Toán vào lớp 10 khó

Chiều 2/6, sau buổi thi môn Toán vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi liền ôm mẹ khóc nức nở do không làm được bài như kì vọng.
Thí sinh ôm mẹ khóc nức nở vì đề Toán vào lớp 10 khó - Ảnh 1.

Một thí sinh Hà Nội ôm mẹ khóc nức nở sau buổi thi môn Toán. Ảnh: VietNamNet

Thí sinh ôm mẹ khóc nức nở vì đề Toán vào lớp 10 khó - Ảnh 2.

Người mẹ cũng lo lắng bật khóc cùng con. Ảnh: VietNamNet

Thí sinh ôm mẹ khóc nức nở vì đề Toán vào lớp 10 khó - Ảnh 3.

Nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay khó khiến các em không thể làm hết bài. Ảnh: VietNamNet

Thí sinh ôm mẹ khóc nức nở vì đề Toán vào lớp 10 khó - Ảnh 4.

Nữ sinh ôm mặt thất vọng vì không làm hết được bài thi môn Toán. Ảnh: Kinh tế Đô thị

Em Nguyễn Hồng Anh (THCS Lê Hồng Phong) cho biết trên báo Kinh tế Đô thị: "Đề quá khó, em không làm hết. Tuy em ôn rất nhiều, dành nhiều thời gian cho môn Toán nhưng kết quả không như kì vọng. Em không ngờ đề thi năm nay lại khó nhằn như vậy".

"Đề thi có khoảng 85% câu hỏi thuộc phần kiến thức cơ bản, 15% câu hỏi ở mức vận dụng có tính phân loại cao như câu I.3, câu IV.3, bài 5. Câu khó nhất trong đề là câu IV.3 và bài 5. Thí sinh cần có tư duy và phân tích tốt thì mới đạt điểm tối đa", thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên Toán trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhận định.

Thí sinh ôm mẹ khóc nức nở vì đề Toán vào lớp 10 khó - Ảnh 5.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019. Ảnh: Tuổi trẻ

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.