Thị trường căn hộ TP HCM và vùng phụ cận tiếp tục suy giảm

Báo cáo của DKRA Việt Nam về thị trường căn hộ tại TP HCM và vùng phụ cận tháng 11 tiếp tục cho thấy bức tranh khá ảm đạm của thị trường khi nguồn cung, tỷ lệ tiêu thụ và thanh khoản đều ghi nhận sụt giảm.

Nguồn cung mới căn hộ tại TP HCM và các tỉnh lân cận tiếp tục sụt giảm đáng kể trong tháng 11. Cụ thể, toàn thị trường chỉ có 581 sản phẩm căn hộ mới được mở bán, bằng 19% nguồn cung mới của tháng 11/2021.

Nguồn cung mới đến từ 9 dự án, gồm 2 dự án mới và 7 giai đoạn mở bán tiếp theo. Trong đó, TP HCM và Bình Dương lần lượt chiếm 75% và 25% tổng số căn hộ mở bán. Các địa phương còn lại tiếp tục tình trạng khan hiếm nguồn cung. 

 Nguồn cung và tiêu thụ mới căn hộ tại TP HCM và vùng phụ cận. (Nguồn: DKRA Việt Nam).

Tại TP HCM, các dự án tập trung chủ yếu tại khu đông. Phân khúc căn hộ hạng sang vươn lên chiếm 36% tổng nguồn cung toàn thành phố. Mức giá cao nhất chạm ngưỡng 430 triệu đồng/m2. 

Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới toàn thị trường chỉ đạt 37%. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Tỷ lệ hấp thụ ở các dự án chỉ dao động phổ biến từ 30 - 40% lượng sản phẩm đưa ra thị trường. 

Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động. Tại TP HCM, các dự án mở bán trong tháng có giá dao động từ 43 - 430 triệu đồng/m2. Tại Bình Dương, giá dao động từ 19 - 49 triệu đồng/m2. 

Mức hấp thụ thấp, một số chủ đầu tư đã tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 40 - 50% giá trị bất động sản nhằm kích cầu thị trường. 

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản cũng tiếp tục sụt giảm. Giá bán ghi nhận giảm 3 - 5% so với tháng trước. Tình trạng giảm giá phần lớn đến từ những giao dịch mà bên bán cần bán gấp để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân, giảm áp lực do lãi suất cho vay leo thang.

chọn
Hình ảnh cầu Tam Tòa nối Nam Định - Ninh Bình sau 7 tháng thi công
Cầu Tam Tòa vượt sông Đáy trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình sau 7 tháng thi công đã dần thành hình.