Thông tin tuyển sinh 2019 (13/5): Sắp công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội, 17 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

17 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019, nhiều trường CĐ mở rộng đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp lớp 9, sắp công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội... là những thông tin tuyển sinh đáng chú ý trong ngày.

17 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Học viện Báo chí & Tuyên truyền vừa công bố danh sách 17 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào học viện năm 2019 dù chưa phải thi THPT quốc gia.

Chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019: Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Với tinh thần tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các thí sinh dự thi, nhiều địa phương đã khảo sát tình trạng cơ sở vật chất tại các trường dự định tổ chức điểm thi để kịp thời bổ sung các điều kiện cần thiết bảo đảm đúng quy chế.

Sắp công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019 - 2020

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020, ngày mai (14/5), Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng thí sinh đăng kí thi vào lớp 10 THPT. Thí sinh căn cứ vào số lượng đăng kí dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập.

Thông tin tuyển sinh 2019 (13/5): Sắp công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 tại Hà Nội, 17 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019 - Ảnh 1.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019 - 2020

Nhiều trường CĐ mở rộng đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp lớp 9

Bộ LĐTB&XH vừa ban hành thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ TC - CĐ. Theo đó, đối tượng tuyển sinh của trình độ CĐ bổ sung thêm là người tốt nghiệp THCS.

Chênh lệch lương giáo viên trên thế giới

Dữ liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, đồ họa do Business Insider thực hiện ngày 10/5 cho thấy mức lương khởi điểm trung bình của nghề giáo ở Mỹ khoảng 39.000 USD một năm, trong khi giáo viên kì cựu được trả 67.000 USD.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.