Thủ tướng Italy Giuseppe Conte gửi tâm thư đề cao tinh thần kiên cường chống dịch và những hi vọng mới

Ngày 26/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân nội dung bức thư ông gửi các tờ báo địa phương ở miền Bắc nước Italy, nơi đang là tâm chấn của dịch Covid-19 ở quốc gia này.

Lược dịch từ trang Fcebook cá nhân của ông Giuseppe Conte, bức thư mở đầu có đoạn: "Trong những tuần gần đây, cả nước Italy đang trải qua cuộc chiến chống lại virus corona. Đây là một thách thức khó khăn nhất kể từ sau chiến tranh. Trên tất cả, miền Bắc Italy - đặc biệt là vùng Lombardy, vùng Piemonte, vùng Veneto và vùng Emilia Romagna – hôm nay đang phải trả một cái giá quá đắt, thật sự rất đắt". "Chúng tôi biết rằng đội ngũ y bác sĩ đang làm việc trong tình trạng khó khăn, chúng tôi đã không phớt lờ cũng như sẽ không thờ ơ với điều đó".

"Trong vài giờ tới, các bác sĩ và y tá mới sẽ đến toàn bộ vùng Lombardy và các tỉnh thành khác nơi đang chịu đang phải hứng chịu nhiều tổn hại nhất. Trong số đó, sẽ có thêm rất nhiều y bác sĩ từ khắp nước Italy đã tham gia lực lượng đặc nhiệm do Chính phủ thành lập. Chính phủ cũng đang nâng cấp các bệnh viện hiện có và kích hoạt những cơ sở mới. Do vậy, sẽ có thêm chỗ cho các bệnh viện của Brescia, Cremona, Piacenza và cho tất cả những bệnh viện khác đang trong tình trạng quá tải khẩn cấp".

"Khi tình trạng khẩn cấp này kết thúc, toàn bộ nước Italy, cùng với đó là miền Bắc Italy, động lực của đất nước, có thể trở lại mạnh mẽ hơn trước".

Từ Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte gửi tâm thư đề cao tinh thần chống dịch kiên cường và những hy vọng về tương lai khi đất nước vượt qua dịch bệnh trở nên mạnh mẽ hơn - Ảnh 1.

Nước Italy đang trải qua thời kì khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: CNN)

Đồng hành với lời kêu gọi của Thủ tướng Italy, trong một bức thư gửi chính phủ trung ương, hơn 300 bác sĩ và nhà khoa học của Italy đã kêu gọi chính phủ cho phép họ sử dụng các phòng thí nghiệm riêng để đẩy nhanh hoạt động xét nghiệm, xác định các ca bệnh dù chỉ có triệu chứng nhẹ. Hiện chỉ một số phòng thí nghiệm chuyên biệt tại Italy mới được phép lấy mẫu xét nghiệm, do đó số lượng xét nghiệm bị hạn chế.

Italy cũng là quốc gia ghi nhận số ca bác sĩ tử vong vì dịch khá cao. Số nhân viên chăm sóc sức khỏe y tế dịch cũng nhiễm bệnh lên đến hơn 6.414 người theo Viện Y tế Quốc gia Italy.

Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19, 51 bác sĩ ở quốc gia này đã có kết quả dương tính với virus này đã qua đời, Hiệp hội bác sĩ Italy cho biết hôm thứ Sáu. Trong số các bác sĩ đó, 32 người đang làm việc tại vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19.

Trong khi đó, một người đàn ông 101 tuổi đã được xuất viện sau khi được chữa khỏi dịch Covid-19, bà Gloria Lisi, phó thị trưởng thành phố Rimini của Italy cho biết.

Người đàn ông được đặt tên là "Ông P", đã được đưa vào bệnh viện ở thành phố Rimini, đông bắc Italy vào tuần trước sau khi có xét nghiệm dương tính với Covid-19 và rời bệnh viện hôm thứ Năm.

Bà Lisi cho biết, sự phục hồi "thực sự phi thường" của ông P đã mang lại "hi vọng cho tương lai".

"Ông P đã làm được. Gia đình đã đưa ông về nhà vào tối hôm qua. Để dạy chúng tôi rằng ngay cả ở độ tuổi 101, tương lai cũng không thể đoán định được", bà nói.

Ông P sinh vào năm 1919 năm đại dịch cúm Tây Ban Nha xuất hiện, ước tính đã giết chết từ 30 triệu đến 50 triệu người trên toàn thế giới.

Số ca nhiễm virus corona trên toàn nước Italy hiện đã vượt Trung Quốc, trở vùng dịch lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, với 86. 498 ca; số người tử vong lên đến 9.134 người.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.