Lí do số ca tử vong do Covid-19 của Italy cao hơn gấp đôi so với Trung Quốc?

Tốc độ phản ứng và nhân khẩu học của một quốc gia là hai trong số những lí do khiến các chuyên gia về sức khỏe khuyến nghị vì sao số lượng các tử vong ở hai quốc gia khác nhau.
Phản ứng chậm và đặc điểm nhân khẩu học là hai trong những lý do tỷ lệ tử vong ở Italy cao gấp đôi Trung Quốc? - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế trong bộ đồ bảo vệ tại bệnh viện Casal Palocco, gần Rome (Ảnh: AFP)

Theo các chuyên gia y tế, nhân khẩu học, hành vi xã hội và năng lực thực hiện số lượng xét nghiệm thấp hơn là một số lí do khiến Italy và Tây Ban Nha có số ca tử vong cao nhất trên thế giới do Covid-19. 

Italy đã ghi nhận số ca tử vong nhiều hơn gấp đôi so với Trung Quốc, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Tính đến sáng ngày 27/3, đã có 8.215 trường hợp tử vong ở Italy so với 3.291 ở Trung Quốc, theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp.

Đồng thời, số người chết của Tây Ban Nha đã tăng mạnh trong những ngày gần đây và hiện tại ở mức 4.365 người, cao hơn đáng kể so với Trung Quốc. Các số liệu đáng lo ngại đã đặt ra câu hỏi về đằng sau tỉ lệ tử vong cao của các quốc gia châu Âu này.

CBNC đưa tin, theo các chuyên gia, có hai lí do sau:

Phản ứng chậm

"Có rất nhiều sự lây lan trước khi mọi người nhận ra (virus đã tồn tại)", Alexander Edwards, một chuyên gia về miễn dịch học của Đại học Reading, giải về nguyên nhân tại sao số ca tử vong ở Italy lại cao như vậy. 

Ông giải thích, ở hầu hết các nước châu Âu, người ta cho rằng dịch bùng phát là một vấn đề ở nơi khác, và thái độ ban đầu này đã dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của virus ở những nơi như Italy và Tây Ban Nha. 

Khu vực Vũ Hán của Trung Quốc, nơi virus bắt nguồn, đã tuyên bố phong tỏa kể từ giữa tháng 1. Đến nay, thành phố này sẽ dỡ bỏ một phần của phong tỏa vào đầu tháng Tư, do trong một số ngày gần đây, Vũ Hán không ghi nhận ca nhiễm nội địa mới nào.

Nhìn nhận lại, việc phong tỏa "cực đoan" dường như đã có tác động tích cực, tuy nhiên vào thời điểm đó, quyết định yêu cầu 11 triệu người ở nhà dường như là quá quyết liệt với nhiều người và không đảm bảo thành công.

Italy đã thực hiện các biện pháp phong tỏa đầu tiên vào cuối tháng 2, tại 11 thành phố ở phía Bắc của đất nước. Và lệnh phong tỏa được áp dụng trên phạm vi toàn quốc mới chỉ được bắt đầu từ ngày 9/3. "Italy đã chậm hơn một chút", ông Edwards nói với CNBC.

Năng lực xét nghiệm

"Tỉ lệ tử vong cũng liên quan đến số lượng người được xét nghiệm virus", Michael Tildesley, một nhà dịch tễ học tại Đại học Warwick, nói với CNBC hôm 25/3. Về cơ bản, càng nhiều người được xét nghiệm, cơ quan chức năng càng có thể "phản hồi" tốt hơn.

Kết quả là ở những nơi mà nhiều người đang được xét nghiệm, và nhanh chóng, chẳng hạn như Trung Quốc, số người chết không cao như ở Italy và Tây Ban Nha, là những nơi chỉ có các công dân có triệu chứng nhiễm virus corona mới được thực hiện xét nghiệm.

Theo ông Edwards, ở Trung Quốc, những người nhiễm virus được xác định nhanh chóng và bị cô lập trong hệ thống y tế, thay vì ở nhà như những gì đã xảy ra ở Italy.

Đặc điểm nhân khẩu học

Ông Edwards cho biết, các yếu tố rủi ro có sự kết hợp nhân đôi. Ông giải thích, nhóm người đầu tiên bị virus tấn công ở Italy là người già.

Dữ liệu của OECD cho thấy, Italy có dân số già đứng thứ hai trên thế giới sau Nhật Bản. Những người trên 60 tuổi được cho là có nguy cơ cao có các triệu chứng nghiêm trọng khi nhiễm virus. 

Phản ứng chậm và đặc điểm nhân khẩu học là hai trong những lý do tỷ lệ tử vong ở Italy cao gấp đôi Trung Quốc? - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế chuẩn bị tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona tại khu triển lãm Ifema vào ngày 22/3/2020 tại Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Getty Images)

Mặc dù Tây Ban Nha không nằm trong số quốc gia có dân số già nhất trên thế giới, tỉ lệ mắc virus corona ở đây trong độ tuổi này cũng khá cao. Dữ liệu từ chính phủ Tây Ban Nha cho thấy, các nhóm tuổi có số lượng ca mắc nhiều nhất là: 50-59; 70-79; và trên 80 tuổi.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha có một nền văn hóa gia đình tương tự như Italy. Theo các chuyên gia, sự tiếp xúc giữa thanh niên và người già đã góp phần làm cho số người chết cao hơn.

"Một phần điều này có tính văn hóa", ông Tildesley cho biết, Trung Quốc đã cho thấy mức độ tuân thủ các biện pháp phong tỏa cao hơn so với các nước châu Âu. 

Cuối cùng, một số ý kiến cho rằng, sự khác biệt trong các loại thuốc được sử dụng ở châu Âu, so với Trung Quốc, có thể có tác động đến tỉ lệ tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, theo ông Edwards cho biết, thật khó để nói liệu thuốc ở các nước phương Đông so với phương Tây có làm nên sự khác biệt trong trường hợp này hay không. 

 

 

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.