Tình hình tại 23 quốc gia đã thi hành lệnh phong tỏa bởi Covid-19

Các quốc gia trên thế giới đang thực hiện các biện pháp để làm chậm sự lây lan của virus corona, từ phong tỏa quốc gia đến đóng cửa trường học, doanh nghiệp. Tính đến ngày 26/3, hơn 1/3 dân số của thế giới đã bị áp dụng lệnh phong tỏa. Cá biệt có quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa kể cả khi chưa xuất hiện ca nhiễm virus nào.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, kêu gọi "Tất cả các quốc gia tiếp tục nỗ lực để hiệu quả trong việc hạn chế số ca mắc và làm chậm sự lây lan của virus".

Dưới đây là 23 quốc gia áp dụng lệnh phong toả toàn quốc hoặc một số thành phố trong nước:

Quốc gia

Thời điểm bắt đầu phong tỏa

Thời gian phong tỏa

Diễn biến

Số ca nhiễm/ca tử vong

Nam Phi

26/3

21 ngày


Ngày 26/3, Nam Phi chính thức phong tỏa trong 21 ngày


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 2.

Tổng thống Cyril Ramaphosa (Ảnh: Reuters)

Các doanh nghiệp thiết yếu vẫn sẽ mở cửa. Binh lính và cảnh sát giảm sát và tuần tra đường phố.


927/0

New Zealand

25/3

1 tháng


New Zealand ban hành cách li 14 ngày bắt buộc đối với tất cả các cá nhân vào nước này. Đất nước đã áp dụng phong tỏa bắt đầu từ thứ Tư (25/3).


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 3.

Thủ tướng Jacinda Ardern (Ảnh: Getty Images)

New Zealand đã áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc, kéo dài trong một tháng vào bắt đầu từ ngày 25/3 khi số trường hợp nhiễm virus corona ở nước này tăng gần 50%.


Lệnh phong tỏa sẽ chỉ được nới lỏng một phần sau một tháng nếu tình hình có xu hướng giảm ca nhiễm.


"Tôi nói với tất cả người dân New Zealand: chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ bạn. Bây giờ tôi đang yêu cầu bạn làm mọi thứ có thể để bảo vệ tất cả chúng ta", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu.


Số ca nhiễm 230 người, chưa xuất hiện ca tử vong.


283/0

Ả Rập Saudi

25/3


Ả Rập Saudi phong tỏa thủ đô và hai thành phố Hồi giáo vào thứ Tư.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 4.

Vua Salman của Ả Rập Saudi (Ảnh: AP)

Thủ đô Ridayh của Ả Rập Saudi, và thành phố Hồi giáo Mecca và Medina đã bị phong tỏa từ hôm 25/3. Người dân sẽ không được phép vào hoặc ra khỏi thành phố và phải tuân theo lệnh giới nghiêm dài hơn bốn giờ.


Ả Rập Saudi đã hoãn các chuyến bay quốc tế và đóng cửa nhà thờ Hồi giáo, trường học và nhà hàng.


Số ca nhiễm bệnh là 1012 trong đó có 3 ca tử vong

1012/3

Colombia

24/3

19 ngày


Colombia bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ 24/3, những người trên 70 tuổi được yêu cầu ở nhà cho đến tháng 5.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 5.

Tổng thống Ivan Duque (Ảnh: Reuters)

Việc phong tỏa dự kiến sẽ kéo dài 19 ngày.


Một cuộc nổi loạn trong một nhà tù ở Colombia đã dẫn đến cái chết của 23 tù nhân, khi các tù nhân tổ chức các cuộc biểu tình được cho là vì sự quan tâm về sức khỏe trước tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp.


Số ca nhiễm dịch là 491 ca trong đó có 6 ca tử vong.


491/6

Ấn Độ

24/3

21 ngày


Ấn Độ đã tiến hành phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày từ ngày 24/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 6.

Thủ tướng Narendra Modi (Ảnh:Reuters)

Lệnh phong tỏa được áp dụng cho 1,3 tỷ dân của Ấn Độ. "Để cứu Ấn Độ, để cứu mọi người dân, bạn, gia đình bạn ... mọi đường phố, mọi khu phố đang phải phong tỏa," Thủ tướng Narendra Modi phát biểu trên truyền hình.

Số ca nhiễm ở đây là 722 ca trong đó có 6 ca tử vong


722/6

Anh

23/3

Ít nhất 3 tuần


Anh phong tỏa toàn quốc từ đêm ngày 23/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 7.

Thủ tướng Boris Johnson (Ảnh: REUTERS)

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, công dân sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà để thực hiện các công việc thiết yếu, mua thực phẩm hoặc thuốc men. Công dân sẽ chỉ được phép thực hiện một hình thức tập thể dục mỗi ngày.

Các cuộc tụ họp của hơn hai người - ngoại trừ những người sống cùng nhau - sẽ bị cấm.


Số ca nhiễm ở Anh hiện đã lên đến 11.658 ca trong đó số người tử vong là 578 người.


11.658 /578

Úc

25/3

Có thể phong tỏa đến nửa năm


Úc đã đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu vào ngày 23/3. Mở rộng lệnh phong tỏa vào ngày 24/3 và áp dụng vào ngày 25/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 8.

Thủ tướng Úc Scott Morrison (Ảnh: Getty Images)

Các hạn chế mới được áp đặt sau cuộc họp nội các quốc gia.


Thủ tướng Scott Morrison nói rằng ông muốn giữ cho các trường học Úc mở cửa, nhưng phụ huynh có thể giữ trẻ ở nhà nếu họ muốn. Theo chính phủ Úc, việc học sinh đi học trong suốt thời gian còn lại là an toàn, nhưng các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác nhau đang tạo ra các kế hoạch của riêng họ với sự kết hợp giữa học từ xa và hướng dẫn trực tiếp.


Hôm 24/3, ông Morrison tuyên bố hạn chế hơn nữa đối với các doanh nghiệp và các cuộc tụ họp, như giới hạn quy mô của đám cưới với năm người và đám tang đến mười người.


Số ca nhiễm tại quốc gia này là 2810 với 13 ca tử vong.


2810/13

Trung Quốc

23/1


Trung Quốc đã thực hiện phong tỏa ít nhất 16 thành phố từ cuối tháng 1.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 9.

Một người đàn ông băng qua đường cao tốc trống Vũ Hán (Ảnh: BI)

Vào thời gian cao điểm, lệnh phong tỏa của Trung Quốc áp dụng ít nhất cho 20 tỉnh và khu vực.


Vũ Hán, nơi virus corona xuất hiện lần đầu tiên, đã bị phong tỏa từ ngày 23/1. Trong gần sáu tuần, đường phố gần như bị bỏ hoang khi người dân Vũ Hán tự cách li trong nhà.


Ngay sau khi áp đặt các hạn chế đối với Vũ Hán, Trung Quốc tiếp tục phong tỏa thêm 15 thành phố khác trong đó có Tô Châu có dân số 11 triệu người. Theo WHO, các biện pháp đối phó của Trung Quốc đã giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. 


"Đây là một sự tiếp cận táo bạo của Trung Quốc đối với sự lây lan nhanh chóng của virus corona, đã làm thay đổi tiến trình phát triển có xu hướng leo thang nhanh chóng của dịch bệnh chết người này", Bruce Aylward, một bác sĩ và nhà dịch tễ học người Canada được gửi đến Trung Quốc trong thành phần phái đoàn WHO để kiểm tra các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của Trung Quốc.


Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy, việc hạn chế đi lại ở Vũ Hán chỉ làm chậm sự lây lan của virus trong vòng từ 3-5 ngày vì đã có trường hợp lây nhiễm ở các thành phố khác tại thời điểm phong tỏa. Ngày 18/3, lần đầu tiên, Trung Quốc không ghi nhận bất kì trường hợp nhiễm dịch nội địa mới nào. Trung Quốc sẽ dỡ lệnh phong tỏa Vũ Hán vào ngày 8/4.


Số ca nhiễm ở Trung Quốc từng là tâm chấn của đại dịch: 81.298. Trong đó có 3.287 ca tử vong.


81.298/3.287

Jordan

21/3

Không thời hạn


Jordan đã bị phong tỏa vô thời hạn kể từ sáng ngày 21/3, mặc dù chính phủ đã giảm bớt một số hạn chế vào ngày 25/3. Những người bị bắt khi rời khỏi nhà sẽ phải chịu án tù lên tới một năm.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 10.

Quốc vương Jordan Abdullah II, cùng với Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)

Thông báo được đưa ra vào tối ngày 20/3 và giờ giới nghiêm bắt đầu bằng còi báo động không kích vào lúc 7 giờ sáng ngày 21/3.


Người dân không được phép rời khỏi nhà và chính phủ đang thí điểm một hệ thống để có thể cung cấp được những nhu yếu phẩm cho công dân nước này - như thực phẩm và dược phẩm.


Tuy nhiên, sau bốn ngày bị phong tỏa hoàn toàn, chính phủ Jordan đã nới lỏng các hạn chế; Công dân hiện được phép rời khỏi nhà của họ cho các mục đích thiết yếu.


Số ca nhiễm 212 ca, chưa ghi nhân ca tử vong.


212/0

Argentina

21/3

31/3


Argentina bắt đầu phong tỏa từ ngày 21/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 11.

Một quan chức Argentina đeo mặt nạ khi đứng bảo vệ tại cửa khẩu biên giới Horcones ở Mendoza, Argentina (Ảnh: AFP)

Người dân chỉ được phép rời khỏi nhà cho những hoạt động thiết yếu trong khi cảnh sát tuần tra đường phố.

Lệnh phong tỏa sẽ diễn ra đến ngày 31/3.


Số ca nhiễm là 502 ca, số ca tử vong là 8 ca.


2693/8

Israel

19/3

7 ngày


Từ ngày 19/3, Israel phong tỏa một phần đất nước, người nước ngoài đã bị cấm vào nước này. Từ ngày 25/3, thêm một số biện pháp thắt chặt hơn nữa.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 12.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Người dân vẫn có thể rời đi để mua thực phẩm và thuốc men, nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết các quy định có thể được thắt chặt và sẽ được cảnh sát giám sát.


Bắt đầu từ 5h chiều ngày 25/3, người Israel bị cấm rời khỏi nhà ngoại trừ một vài lý do được cho phép. Những doanh nghiệp phục vụ các hoạt động không cần thiết bị đóng cửa. Công dân chỉ được phép rời nhà và hoạt động trong 100 mét trở lại.


Số ca nhiễm là 2.693 ca, số ca tử vong là 8 ca.


2693/8

Bỉ

17/3

8 tuần


Bỉ bắt đầu phong tỏa từ ngày 17/3. Chính phủ yêu cầu công dân ở nhà và hạn chế liên lạc với gia đình. 


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 13.

Một người đàn ông đi bộ với hành lý của mình qua nhà ga tại Antwerp, Bỉ (Ảnh: Reuters)

Việc đi lại của người dân sẽ bị giới hạn trong cho các mục đích "thiết yếu" tới siêu thị, hiệu thuốc và ngân hàng hoặc trong trường hợp khẩn cấp.


Hãng hàng không Brussels của Bỉ cũng sẽ tạm dừng các chuyến bay từ ngày 21/3 – 19/4.


Số ca nhiễm dịch là 6235, số ca tử vong là 220 ca.


6235/220

Đức

22/3

2 tuần


Đức tuyên bố đóng cửa các cửa hàng, nhà thờ, cơ sở thể thao, quán bar và câu lạc bộ ở 16 tiểu bang.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 14.

Thủ tướng Angela Merkel. (Ảnh: REUTERS)

Đức áp dụng lệnh "cấm tiếp xúc" trong 2 tuần, bắt đầu từ 22/3. Người dân được ra ngoài tập thể dục hoặc hít thở không khí trong lành, với điều kiện giữ khoảng cách 1,5m với người khác.


Thủ tướng Angela Merkel nói rằng các biện pháp này là "quyết liệt" và chưa từng thấy trong lịch sử hậu chiến của Đức. Đức đã trở thành một trong những quốc gia có số lượng người nhiễm Covid-19 nhiều nhất châu Âu.


Số ca nhiễm dịch tại Đức là 43.646 và ca tử vong là 262 ca.


43.646/262

Malaysia

16/3

14/4


Malaysia phong tỏa đến hết ngày 14/4.


Malaysia đã cấm du lịch trong và ngoài nước và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu.


Đất nước này đã hủy bỏ các cuộc tụ họp và sự kiện lớn cho đến tháng 4.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 15.

Một người đàn ông đeo khẩu trang tại một nhà thờ Hồi giáo (Ảnh: Reuters)

Lệnh phong tỏa được áp dụng ban đầu đến hết ngày 31/3, nhưng sau đó đã được chính phủ nước này kéo dài đến hết ngày 14/4. Malaysia là 1 trong những quốc gia ở Đông Nam Á có số ca nhiễm dịch nhiều nhất.


Số ca nhiễm 2031, số ca tử vong 23.


2031/23

Séc

16/3


Cộng hòa Séc đóng cửa hầu hết các cửa hàng và nhà hàng trong 10 ngày, cấm du lịch nước ngoài bắt đầu từ ngày 16/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 16.

Một người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ đi ngang qua Quảng trường Old Town (Ảnh: Reuters)

Đất nước này đã đóng cửa các trường học và cấm nhiều sự kiện công cộng.


Số ca nhiễm là 1775, số ca tử vong 6.


1775/6

Pháp

16/3

2 tuần


Pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 16/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 17.

Các cửa hàng đóng cửa tại Pháp (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, lệnh phong tỏa sẽ kéo dài trong 15 ngày. Những người vi phạm sẽ bị trừng phạt. Quốc gia này cũng cấm mọi cuộc tụ họp công cộng và đi bộ ngoài trời. Người dân chỉ được phép ra ngoài vì các mục đích thiết yếu như mua nhu yếu phẩm và cần phải kê khai lí do.


Hội đồng các nhà khoa học của Pháp khuyến nghị Pháp nên phong tỏa trong 6 tuần.


Số ca nhiễm ở Pháp là 29.155 ca, số ca tử vong là 1.696.


29.155/1.696

Tây Ban Nha

14/3

12/4


Tây Ban Nha trở thành quốc gia châu Âu thứ hai áp dụng phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 18.

Các sĩ quan Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha bảo vệ con đường Lario (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Tây Ban Nha đã ra lệnh cho 47 triệu công dân nước này ở trong nhà ít nhất 15 ngày. Mọi người chỉ được phép rời khỏi nhà mình để làm việc, đi ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, và mua nhu yếu phẩm. Hôm 26/3, chính phủ nước này ra thông báo lệnh phong tỏa sẽ được kéo dài ít nhất đến ngày 12/4.


Các quán bar, nhà hàng và khách sạn trên cả nước đều phải đóng cửa.


"Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là đánh bại dịch Covid-19", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói.

Các ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha đã tăng gấp 10 lần kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố lần đầu tiên vào ngày 14/3.


Đất nước này đã có 56.347 ca nhiễm virus corona và 4.154 ca tử vong.


56.347/4154

Ba Lan

13/3

11/4


Ba Lan tuyên bố đóng cửa các doanh nghiệp và cấm du lịch quốc tế từ ngày 13/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 19.

Một quan chức y tế mặc đồ bảo vệ đứng bên ngoài lều khẩn cấp dành cho bệnh nhân bị nhiễm virus corona gần bệnh viện ở Czestochowa, Ba Lan (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố hôm 13/3, nước này "cấm người nước ngoài nhập cư cũng như đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và sòng bạc. Nhà nước sẽ không từ bỏ công dân của mình. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, chúng tôi không thể mở cửa biên giới cho người nước ngoài".


Ba Lan ghi nhận 121 trường hợp nhiễm virus corona và 16 ca tử vong.


121/16

Kuwait

13/3

2 tuần


Kuwait tiến hành phong tỏa toàn quốc 2 tuần kể từ 13/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 20.

Sân bay quốc tế Kuwait (Ảnh: Reuters)

Đất nước này đã cấm tất cả các chuyến bay thương mại và cấm công dân đến nhà hàng và phòng tập thể dục.

Hiện Kuwait ghi nhận có 208 ca nhiễm virus corona và chưa có trường hợp tử vong nào.


208/0

Na Uy

12/3

12/4


Na Uy phong tỏa toàn quốc đến hết 12/4.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 21.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg (Ảnh: AP)

Ban đầu, Na Uy ra sắc lệnh phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần từ ngày 12/3 tuy nhiên chính phủ nước này đã quyết định gia hạn thời gian phong tỏa qua Lễ Phục sinh.


Bất cứ ai đến Na Uy đều phải cách li và nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân không được phép ra khỏi đất nước.

Na Uy đã đóng cửa cảng và sân bay.


Số ca nhiễm tại đây là 3.346 với 14 ca tử vong.


3.346/14

El Salvador

11/3

3 tuần


Tổng thống của El Salvador tuyên bố cảnh báo màu cam từ ngày 11/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 22.

Một hành khách được kiểm tra bằng máy quét nhiệt tại Sân bay (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp cảnh báo màu da cam trong đó áp dụng phong tỏa toàn quốc với 6,4 triệu công dân của đất nước. Các trường học bị đóng cửa trong ba tuần và người Salvador trở về nước từ nước ngoài phải cách li 30 ngày. 


Bên cạnh đó, nước này cũng đóng cửa với người nước ngoài và cấm các cuộc tụ tập có số lượng người tham gia hơn 500 người.


Tại thời điểm báo động màu cam, El Salvador không có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus corona.

"Tôi biết điều này sẽ bị chỉ trích, nhưng chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của Italy. Italy có lẽ đã ước họ có thể làm điều này trước đây", Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết.


El Salvador hiện có 13 người nhiễm dịch và chưa có ca tử vong nào.


13/0

Italy

10/3

Đầu tháng 4


Italy phong tỏa toàn quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/3.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 23.

Một người đàn ông đeo khẩu trang ở ở Catania, Italy (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte mô tả chính sách phong tỏa là: "Tôi ở nhà".


Các sự kiện thể thao lớn, trường học và trường đại học, bảo tàng, trung tâm văn hóa, bể bơi và spa bị đóng cửa trên toàn đất nước. Tất cả các cửa hàng ngoại trừ cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc đều bị đóng cửa. Người thân của các tù nhân không được phép đến thăm và nhân viên y tế được yêu cầu hủy bỏ các nghỉ.


Italy hiện tại đang xếp thứ 3 thế giới về số người nhiễm dịch Covid-19 với 80.589 ca và đứng đầu thế giới về số ca tử vong với 8.215 ca.


80.589/8.215

Đan Mạch

11/3

13/4


Đan Mạch phong tỏa toàn quốc từ ngày 11/3-13/4.


Tình hình tại 23 quốc gia đã bị phong tỏa bởi Covid-19 - Ảnh 24.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh:Reuters)

Ban đầu, Thủ tướng Mette Frederiksen tuyên bố tất cả các trường học và nhà trẻ trên toàn quốc sẽ đóng cửa trong hai tuần trong nỗ lực làm giảm sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa đã được kéo dài đến ngày 13/4.


Các biện pháp cứng rắn mới cũng sẽ bao gồm cấm các sự kiện trong nhà có từ 100 người tham gia trở lên và cho phép các nhân viên công chức không đảm nhiệm vị trí quan trọng sẽ ở nhà.


Số ca nhiễm dịch ở đây là 1877 với 41 ca tử vong.

1877/44