Mỹ thành quốc gia đầu tiên vượt con số 100.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump ban hành Đạo Luật Sản xuất quốc phòng

Kể từ ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào hai tháng trước, hiện Mỹ đã vượt mốc 100.000 trường hợp dương tính với virus Covid-19, theo báo cáo của các sở y tế tiểu bang.
Mỹ là quốc gia đầu tiên có 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19, ông Trump ban hành Đạo Luật Sản xuất Quốc phòng - Ảnh 1.

Mỹ đã vượt mốc 100.000 trường hợp dương tính với virus Covid-19, và là quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất thế giới. (Nguồn: CNBC).

Ngày 19/3, Mỹ vượt mốc 10.000 ca nhiễm, chỉ trong vòng hơn một tuần, con số này đã tăng báo động lên 100.000 người, trở thành quốc gia có nhiều trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận nhất, với tổng cộng Mỹ đã có 100.717 ca nhiễm, và tâm điểm dịch lúc này là bang New York, nơi hiện chiếm hơn một nửa trường hợp nhiễm bệnh. 

Hiện tỉ lệ tử vong ở Mỹ là khoảng 1,5%. Tỉ lệ tử vong tại Ý theo tính toán khoảng 10,5%. Ý đang có 86.498 trường hợp nhiễm Covid-19 với 9.134 ca tử vong. Con số tử vong tại Mỹ là 1.544 ca. Tuy nhiên trong 24 giờ qua, Mỹ có số người tử vong vì Covid-19 đến 359, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, để cho phép General Motors sản xuất máy thở y tế, trong nỗ lực chống lại sự lan rộng của đại dịch Covid-19.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump đăng một loạt các lời phàn nàn, rằng General Motors và Ford đã không đủ thiện chí để giúp đỡ chính phủ, trên trang twitter của mình.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ đẩy mạnh sản xuất và mua sắm để có thêm 100.000 máy thở trong 100 ngày tới, để phục vụ cuộc chiến chống đại dịch.

Mỹ là quốc gia đầu tiên có 100.000 trường hợp nhiễm Covid-19, ông Trump ban hành Đạo Luật Sản xuất Quốc phòng - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành hoàn toàn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, trong nỗ lực giải quyết sự thiếu hụt trầm trọng vật tư, thiết bị y tế tại Mỹ. (Nguồn: GETTY).

Cùng nhìn lại một số sự kiện quan trọng về đại dịch Covid-19 trên thế giới 1 ngày qua:

- Ý báo cáo 919 trường hợp tử vong do virus Covid-19 chỉ trong ngày 27/3, con số cao kỉ lục kể từ trước đến này. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số người chết vì virus Covid-19 đã vượt quá 25.000 người trên toàn thế giới.

- Thủ tướng Anh Boris Johnson, dương tính với virus Covid-19 và đang tự cách li tại nhà. Ông sẽ tiếp tục chỉ đạo chính phủ Anh trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, thông qua các cuộc họp video trực tuyến.

- Các thành phố của Mỹ đang rơi vào tình trạng thiếu khẩu trang, bộ kit xét nghiệm và máy thở trầm trọng, trước tình hình mối đe dọa virus Covid-19 ngày càng báo động.

- Dù thành phố New York hiện là tâm chấn dịch hiện tại ở Mỹ, số trường hợp mắc Covid-19 đang bắt đầu tăng mạnh ở những nơi khác. Các điểm nóng mới như Detroit, Chicago và New Orleans được dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn vào tuần tới.

- Khảo sát của tờ Washington Post kết hợp cùng ABC News cho thấy, cứ 9 trên 10 người Mỹ hiện đang ở trong nhà "càng nhiều càng tốt", và đang tích cực thực thi các qui tắc khoảng cách an toàn, nhăm giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh.

- Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 2.000 tỉ USD để chống lại những cú đòn lên nền kinh tế, do dịch Covid-19. Tổng thống Donald Trump cũng đã kí ban hành luật.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.