Thua sạch tiền vì game bắn cá, đột nhập phòng trọ trộm tài sản

Bị thua sạch tiền vì chơi game bắn cá, thanh niên 21 tuổi đột nhập phòng trọ lúc rạng sáng trộm gần 20 triệu đồng.
 
“Xoá sổ” ổ cờ bạc núp bóng trò game bắn cá
Bình Dương: Gần 100 máy game bắn cá cờ bạc trá hình bị tiêu huỷ
Nguyễn Văn Tú (giữa) bj bắt giữ đưa về trụ sở công an. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 7/12, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang mở rộng điều tra vụ “trộm cắp tài sản” và xử lý nhóm người tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh Bùi Xuân Dũng (22 tuổi, ngụ Bình Phước) gọi điện thoại cho anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà trình báo về việc mình bị kẻ gian đột nhập vào phòng trọ lấy đi 2 điện thoại di động trị giá 12 triệu đồng, 4 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng.

Điều đáng nói, sau khi lấy đi 2 chiếc điện thoại, kẻ gian không khoá máy mà vẫn nhận cuộc gọi đến bình thường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Hải cùng các “hiệp sĩ” phối hợp với Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) đã lên kế hoạch để dụ người này lộ diện và khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Tú (21 tuổi, ngụ P Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tú cho biết, do mê game bắn cá và bị thua hết sạch tiền nên đã đột nhập phòng trọ của anh Dũng để trộm tài sản.

Nhóm người tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá. Ảnh: Văn Dũng

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 7/12, Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính quán game Anna Nguyễn (tọa lạc phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) do Hoàng Đặng Phước (25 tuổi) trực tiếp quản lý.

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang Hồ Như Ngọc (35 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (40 tuổi) đang chơi game bắn cá dưới hình thức thắng thua bằng tiền mặt.

Bước đầu, Phước khai nhận: Từ tháng 8/2016 đến nay, khi khách chơi thắng cuộc thì Phước sẽ quy điểm ra tiền trả cho họ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy chơi game bắn cá và 20 triệu đồng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.