Thúy Hằng - Thúy Hạnh: 'Tròn 40 tuổi, chúng tôi cán đích trung niên thành công'

Thúy Hằng vẫn đùa với Thúy Hạnh rằng, 'chúng mình đã cán đích trung niên thành công'. Mọi người đều cho rằng, đây là thời kỳ đẹp nhất của người phụ nữ.
thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong Siêu mẫu Thúy Hạnh: 'Tết đơn giản sẽ đỡ việc cho người phụ nữ'
thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong Thúy Hằng dở khóc dở cười khi bị nhầm… Thúy Hạnh
thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong Nguyên nhân khiến Thúy Hạnh phải cắt bỏ tử cung và tình hình sức khỏe hiện tại

Tròn 40 tuổi, chúng mình đã cán đích trung niên thành công

- 4/2 là ngày sinh nhật của 2 chị (4/2/1978 - 4/2/2018). Bữa tiệc sinh nhật ghi dấu mốc phụ nữ tuổi 40 lần này có điểm gì đặc biệt?

Thúy Hằng: Năm nay Hằng vào Sài Gòn dự sinh nhật “ké” với Hạnh. Hai chị em muốn có một sinh nhật đầm ấm với gia đình và bạn bè thân thiết. Tuy năm nay bố mẹ không vào Sài Gòn dự cùng nhưng cả gia đình luôn dành những tin nhắn và lời chúc ý nghĩa cho nhau.

Thúy Hạnh: Chúng mình làm tiệc nho nhỏ dành cho gia đình thôi, đến tuổi này tự nhiên không còn muốn làm dềnh dang ồn ã nữa. Thực lòng là lúc đầu không ý có định làm tiệc gì cả, chỉ muốn dành thời gian cả gia đình nhỏ đi ăn tối cùng nhau. Nhưng rồi ông xã Minh Khang cứ động viên nói đây là cột mốc đẹp, làm bữa tiệc nhỏ kỷ niệm đi.

-Món quà yêu thích nhất của 2 chị mong muốn được tặng trong dịp sinh nhật? Kỷ niệm sinh nhật nào đáng nhớ nhất?

Thúy Hằng: Mỗi thời kỳ lại mong muốn có một món quà sinh nhật khác nhau. Tuy nhiên sinh nhật hai chị em thường vào dịp Tết, có năm vào đúng mùng 1 Tết nên quà sinh nhật hay làm khó bạn bè do dịp Tết các cửa hàng đóng cửa hết. Vì vậy quà sinh nhật là những lời chúc rất ý nghĩa. 40 lần sinh nhật rồi, khó để nhớ kỷ niệm nào đáng nhớ nhất. Vì mỗi lần sinh nhật lại có những bất ngờ và thú vị khác nhau. Hằng nhớ sinh nhật năm 36 tuổi vào Sài Gòn sinh nhật ké Thuý Hạnh. Và bất ngờ đến lúc bắt đầu nhập tiệc thì ông xã xuất hiện, hoá ra Hạnh và Minh Khang đã biết từ trước nhưng cố tình giấu để gây sự bất ngờ cho Hằng.

Thúy Hạnh: Khó nhỉ, chưa nghĩ được món quà yêu thích nhất là gì nữa. Kỷ niệm sinh nhật đáng nhớ có lẽ là sinh nhật năm 16 tuổi. Mình thì dành cả ngày chuẩn bị đủ thứ làm tiệc, cắt cắt tỉa tỉa các loại trái cây trưng bày rõ đẹp ở nhà. Đến tối các bạn đến dự sinh nhật xong ra về thì đồ ăn vẫn còn nguyên, ai cũng bảo nhìn đồ ăn đẹp quá không dám ăn - ăn thì tiếc. (Cười)

thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong
Cựu người mẫu Thúy Hằng rạng rỡ đón tuổi 40

- "Phụ nữ tuổi 40 thường sở hữu vẻ ngoài mặn mà, đằm thắm - đó là thứ nhan sắc không nằm ở đường nét hay dáng hình, mà là kết quả của sự chín dần theo thời gian của vẻ bên ngoài cộng với kinh nghiệm sống và tính cách nhân hậu vị tha mà thành”. Thúy Hằng - Thúy Hạnh quan niệm sao về điều này? Và ông xã của 2 chị nói gì về một nửa của mình trước ngưỡng cửa tuổi 40?

Thúy Hằng: Hằng đã từng chia sẻ câu sưu tầm này trên trang Facebook cá nhân vì thấy quan điểm này tương đối đúng và giống suy nghĩ bản thân. Đúng là khi phụ nữ có kinh nghiệm sống và đủ trải nghiệm thì sắc nét trên gương mặt cũng hình thành nên theo suy nghĩ và lối sống như vậy. Ông xã Hằng đã bình luận rằng “hai chị em động viên nhau đi” vì cũng thấy bã xã bước vào tuổi trung niên có dấu hiệu “lẩm cẩm”. (Cười)

Thúy Hạnh: Mình thích quan điểm này và thấy khá đúng. Điều ông xã quan tâm nhất không phải sắc đẹp hay hình thức của vợ, mà đó là sức khoẻ. Anh luôn nhắc nhở vợ là phụ nữ bước sang ngưỡng 40 sức khoẻ sẽ xuống dốc, nhiều thứ bệnh sẽ bắt đầu phát sinh nên cần quan tâm để ý đến sức khoẻ nhiều hơn.

- Với cá nhân Thúy Hằng - Thúy Hạnh, tuổi 40 có ý nghĩa như thế nào? Là thế hệ người mẫu hàng đầu Việt Nam những năm của thập niên 90, đến nay dẫu mỗi người một cương vị nhưng nhìn lại quãng đường đã qua cảm xúc của 2 chị thế nào dưới lăng kính của 2 cựu người mẫu chuẩn bị đón đấu mốc quan trọng của cuộc đời. Tuổi 40 - những dự định trong năm 2018 của 2 chị?

Thúy Hằng: Hằng vẫn đùa với Hạnh là “chúng mình đã cán đích trung niên thành công”, mọi người đều cho rằng - đây là thời kỳ đẹp nhất của người phụ nữ, đủ chín chắn, đủ trải nghiệm, đủ mặn mà, đủ hiểu và cảm nhận cuộc sống. Hằng thấy mình may mắn khi trải qua cuộc sống với nhiều cung bậc, có gia đình và bạn bè luôn quan tâm, có đồng nghiệp và đối tác luôn tin tưởng, có sự tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người. Năm 2018, sẽ là một bước ngoặt trong tâm thức, khi suy nghĩ luôn hướng đến sự tích cực sẽ giúp người phụ nữ trẻ - khoẻ - đẹp mãi với thời gian, kể cả tinh thần và vật chất.

Thúy Hạnh: Với phụ nữ, bước vào ngưỡng cửa 40 cũng là bước vào ngưỡng tuổi được gọi là trung niên, đôi khi cũng giật mình thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Nhưng 40 năm qua cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm, nếm đủ những thăng trầm đắng cay ngọt bùi của cuộc sống.Vậy nên cũng giúp tôi cảm nhận được sự hạnh phúc mà tôi đã và đang có.

Đã từng là người mẫu từ khi mới 15 tuổi, đến giờ chúng tôi vẫn theo đuổi công việc và đam mê từ thuở ấy nhưng với cương vị khác. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ cũng không đặt nặng vấn đề tuổi tác, quan trọng là bản thân chọn cách sống thế nào, nếu chọn cách sống tích cực, nhìn mọi thứ, mọi sự việc nhẹ nhàng và vui vẻ thì ở góc độ là ai, ở độ tuổi nào thì cũng sẽ có cho mình cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong

Thúy Hạnh - Người em song sinh của Thúy Hằng

Tết năm nay, gia đình Hằng - Hạnh cùng sum vầy tại Hà Nội

- Những câu chuyện về đời sống riêng tư của cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh luôn được khán giả chú ý. Hai chị vừa là chị em, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè, trải qua 40 năm gần như đồng hành bên nhau, vậy trong mắt Thuý Hằng thì Thuý Hạnh thế nào?

Thúy Hằng: Là người chị, Hằng luôn nhường nhịn em ngay từ khi còn nhỏ, và đến bây giờ vẫn vậy. Hạnh nhanh nhẹn, quyết đoán và chuyên môn giỏi. Bởi vậy Hằng luôn tôn trọng ý kiến của em gái. Chị em không tránh khỏi đôi lúc có những tranh luận hay bất đồng quan điểm, nhưng Hằng luôn mềm mỏng và nhịn khi em gái nóng tính. Càng ở xa nhau, tình cảm của hai chị em càng bền chặt. Luôn lo lắng và chia sẻ cho nhau về cuộc sống, từ công việc đến cách chăm sóc con cái, chăm sóc bố mẹ.

Rất nhiều người hỏi Hằng có cảm thấy chạnh lòng khi thua thiệt hơn Hạnh. Ngay từ lúc bé, Hạnh luôn được đánh giá cao hơn, từ cuộc thi Người đẹp No-en đến cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch, từ các shoot hình chụp đến sự xuất hiện trên báo chí, và ngay cả bây giờ…Hạnh thành công và xuất hiện trên truyền hình và các phương tiện truyền thông với tần suất nhiều hơn Hằng.

Và Hằng thường xuyên gặp phải những trường hợp dở khóc dở cười khi khán giả nhầm lẫn là Hạnh. Và cũng thường xuyên phải chụp ảnh hộ Hạnh bởi sự nhầm lẫn hài hước của các fan hâm mộ Hạnh. Câu trả lời là KHÔNG. Hằng rất tự hào về em gái, về những thành quả Hạnh đã làm được. Để có những thành công đó, Hạnh đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều, vậy nên Hằng luôn ủng hộ cho em gái.

- Vậy còn chị Thuý Hạnh, trong mắt chị thì Thuý Hằng thế nào?

Thúy Hạnh: Gia đình chúng tôi chỉ có duy nhất hai đứa, mẹ không muốn sinh thêm vì chỉ muốn tập trung lo lắng chăm sóc cho hai chị em. Tôi là đứa khá bướng bỉnh và ngoan cố trong nhà, thường xuyên bắt nạt chị từ lúc bé. Tôi nhớ lúc nhỏ, hai chị em thường hay cãi nhau về việc ai là chị, tôi muốn làm chị cũng chỉ vì một lí do “sau này con tao phải gọi con mày là anh chị à?” Nhưng sau này tôi phát hiện ra làm em sướng hơn nhiều, được chị nhường nhịn và bố mẹ chiều hơn, thế là yên phận làm em. (Cười)

“Mày - tao” cũng là từ duy nhất chúng tôi gọi nhau từ khi bập bẹ biết nói, có thể vì chúng tôi quá thân thiết. Thỉnh thoảng tôi có gọi Hằng là chị. Và những lúc đó gia đình bắt bệnh được ngay là do tôi đang có việc gì đó cần nhờ vả Hằng nên gọi “chị” rất tử tế.

Đối với tôi, Hằng là người an phận trong gia đình. Lúc Hằng lập gia đình, tôi đã rất ngạc nhiên khi Hằng chấp nhận bỏ lại sau lưng tất cả để làm công việc một người vợ, người mẹ trong khi tôi vẫn còn lông bông rong chơi và mải mê với sự lãng mạn bay bổng của mình. Nhưng thành thật mà nói, cách tôi chăm sóc gia đình mình bây giờ cũng học từ Hằng rất nhiều.

Sau 6 năm lập gia đình, Hằng mới quay trở lại công việc và tiếp tục cùng tôi thực hiện niềm đam mê của cả hai đứa. Lúc đó, tôi mới thấy lại Hằng yêu công việc như thế nào. Trong công việc, Hằng có thể không quyết đoán, cứng rắn như tôi, nhưng trong tình cảm Hằng luôn là người chị yêu thương và nhường nhịn tôi mọi thứ. Có được một người chị như Hằng là một may mắn và hạnh phúc đối với tôi.

thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong

40 tuổi - họ đã cánh đích tuổi trung niên thành công

- Vừa qua sự việc sử dụng mẫu bikini để đón các tuyển thủ U23 Việt Nam khiến giới người mẫu gặp không ít ý kiến trái chiều từ mạng xã hội, ý kiến từ Thúy Hằng, Thúy Hạnh? Và các chị có nghĩ do độ tuổi đã đủ chín chắn cũng là một điểm mạnh để có cái nhìn rộng lượng hơn đối với những người mẫu rơi vào tình trạng này?

Thúy Hạnh: Việc này cũng là một bài học với các bạn người mẫu về việc lựa chọn công việc, khi nhận công việc gì cũng nên tìm hiểu kỹ về yêu cầu của khách hàng. Một phần các bạn cũng thấy vui vì được gặp đội tuyển U23 nên cũng không suy nghĩ xa và kỹ về hệ luỵ của việc trình diễn theo yêu cầu của khách hàng. Người mẫu đúng là chỉ làm việc theo hợp đồng đã ký, nhưng các bạn có quyền chọn lựa có nhận lời ký hợp đồng đó hay không?

Thúy Hằng: Với kinh nghiệm làm quản lý người mẫu lâu năm thì tôi thấy việc cá nhân cần có đơn vị quản lý hoặc có quản lý riêng rất quan trọng. Họ sẽ là người đưa ra định hướng và quyết định công việc cho các bạn người mẫu. Tất nhiên do thoả thuận và nguyện vọng giữa hai bên muốn hình ảnh của mình tốt hay xấu. Và tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Thuý Hạnh.

- Nếu có 1 điều ước của tuổi 40, hai chị sẽ ước điều gì?

Thuý Hằng: Điều ước ư? Thế chắc ước gì mà không thực hiện được ý nhỉ? Ước hai chị em cùng nhau bỏ trốn thế gian đi đến nơi mà hồi nhỏ hai chị em cùng mơ ước, Hạnh thấy thế nào.

Thuý Hạnh: “Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước”... (Cười) Không ai đánh thuế điều ước và giấc mơ nên mình tham lam ước nhiều thứ lắm.

- Vào dịp sinh nhật ý nghĩa này, hai chị sẽ dành lời chúc gì cho nhau?

Thuý Hằng: Thế là chúng mình cũng cán đích trung niên rồi đấy. Chúng mình hứa với nhau xinh đẹp hơn xưa, trẻ khoẻ hơn xưa, tiền kiếm đủ nuôi gia đình và thi thoảng chăm sóc, mua sắm cho bản thân, và cùng nhau đi du lịch khám phá năm châu bốn bể nữa chứ nhỉ? Quan trọng phải là người có ích, có ích cho gia đình, cho bạn bè, cho xã hội; tôn trọng và yêu chiều bản thân hơn. Thế thôi nhỉ!

Thuý Hạnh: Mình chúc đơn giản thôi, chúc bạn thân của mình cứ an yên vui tươi, bớt lo nghĩ và cứ tận hưởng cuộc sống đi nhé!

thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong

Tết này, gia đình Thúy Hạnh sẽ ra Hà Nội để cùng sum vầy với gia đình chị gái

- Vậy chắc chắn Tết Nguyên Đán năm nay sẽ là một một dịp hết sức đặc biệt và ý nghĩa?

Thuý Hằng: Tết năm nay, gia đình mình sẽ ăn Tết ở Hà Nội. Chờ gia đình Hạnh ra thủ đô và cả nhà sum vầy. Có những năm hai chị em cùng rủ nhau đưa đại gia đình đi du lịch. Cũng có những năm gia đình Hằng vào Sài Gòn với Hạnh. Tết, mọi người đều mong muốn được quây quần, sum vầy bên nhau. Năm nay, Hằng cũng chuẩn bị gọn nhẹ. Cả nhà đều sợ béo và tăng cân nên sẽ hạn chế về số lượng bánh chưng, mứt tết, bánh kẹo… mọi thứ sẽ chỉ sắm vừa đủ thôi.

Thuý Hạnh: Tết năm nay cả nhà Hạnh sẽ ra Hà Nội sum vầy với bố mẹ và gia đình Hằng. Ông xã Ti Mập còn đang có ý tưởng đặt tour để đại gia đình du lịch một ngày một đêm trên tàu, sau đó sẽ rủ nhau đi teeoff một vài sân ở Hạ Long, Hải Phòng và Hải Dương. Tuy là nghệ sĩ nhưng vợ chồng Hạnh mê golf lắm, nên Tết năm nay chắc sẽ dành thời gian rủ Hằng chơi golf.

Cảm ơn 2 chị về cuộc trò chuyện!

thuy hang thuy hanh tron 40 tuoi chung toi can dich trung nien thanh cong Đông đảo nghệ sĩ Việt động viên Thúy Hạnh sau ca phẫu thuật cắt tử cung
chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.