Tin bão mới nhất: Clip người đi đường bị quật ngã bởi gió bão số 9

Tin bão mới nhất: Bão số 9 đã đổ bộ vào Vũng Tàu với bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50 km tính từ tâm bão.

Clip người đi đường bị gió bão số 9 quật ngã (Nguồn: Facebook).

Thông tin dự báo về bão số 9

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở Phan Thiết, Vũng Tàu đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất to cho khu vực Trung Bộ (200-300 mm).

Trong 3 giờ qua, bão số 9 hầu như ít di chuyển và có cường độ suy giảm.

Hồi 10h ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10 km, như vậy trưa nay sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Đến 22h ngày 25/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực biên giới các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Một số thiệt hại do bão số 9 gây ra:

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc Chi Nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, từ 21h30 ngày 24/11, mưa lớn khiến 2 khu vực tại Suối Cát (Cam Lâm) và Ninh Thuận bị ngập, nước bao chiếm đường sắt, khiến 7 đoàn tàu bị mắc kẹt không thể di chuyển.

Ba tàu bị mắc kẹt tại khu vực Suối Cát và 4 đoàn tàu mắc kẹt tại Ninh Thuận. Mỗi đoàn tàu có khoảng 350 hành khách, ước tính lượng khách bị mắc kẹt khoảng gần 2.500 khách.

“Ngành đường sắt đã hợp đồng 13 xe khách để thực hiện trung chuyển hành khách ở 2 điểm này đến các ga kế tiếp để tiếp tục hành trình”, ông Sơn cho biết.

Lãnh đạo Chi cục Quản lí đường bộ III.3 cho biết, từ đêm qua Khánh Hòa mưa lớn đến sáng nay nên nhiều đoạn trên quốc lộ 1 đoạn Cam Lâm – Cam Ranh nhiều nơi ngập nặng, giao thông khó khăn. Hiện đơn vị đang tiến hành kiểm tra và yêu cầu các đơn vị quản lí khắc phục.

Ông Đinh Văn Mỹ - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, cho biết, từ 24/11, các hồ chứa thủy lợi do đơn vị quản lí đã tiến hành xả lũ.

“Các hồ Tà Rục, Suối Hành đang xả với lưu lượng 50m3/s, đây là mức xả không lớn nhưng với lượng mưa như hiện tại có thể xuất hiện ngập tại nhiều khu vực gần các hồ thủy lợi”, ông Mỹ nhận định.

tin bao moi nhat clip nguoi di duong bi quat nga boi gio bao so 9
Bão số 9 đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. (Ảnh: VnExpress).
tin bao moi nhat clip nguoi di duong bi quat nga boi gio bao so 9
Lụt, úng tại thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: VnExpress).
tin bao moi nhat clip nguoi di duong bi quat nga boi gio bao so 9 Tin bão mới nhất: Cận cảnh những thiệt hại đầu tiên do bão số 9 gây ra

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Usagi khi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ đã gây ra nhiều thiệt hại.

tin bao moi nhat clip nguoi di duong bi quat nga boi gio bao so 9 Tin bão mới nhất: Ảnh hưởng bão số 9 mưa lũ khiến giao thông chia cắt, nguy cơ ngập nặng

Do ảnh hưởng bão số 9, Khánh Hòa có mưa lớn, các hồ đập tiến hành xả lũ, quốc lộ 1 nhiều đoạn ngập nặng, ...

tin bao moi nhat clip nguoi di duong bi quat nga boi gio bao so 9 Tin bão mới nhất: Bão số 9 đổ bộ, Vũng Tàu mưa lớn, cây cối bật gốc, 7.000 người ở Tiền Giang di tản

Khoảng 9h ngày 25/11, Vũng Tàu có mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều cây cối đã bật gốc, đổ rạp.

tin bao moi nhat clip nguoi di duong bi quat nga boi gio bao so 9 Tin bão mới nhất ngày 25/11: Bão số 9 đổ bộ Vũng Tàu với sức gió cấp 9 - 10, giật cấp 13

Tin bão mới nhất: 7h sáng nay, 25/11, vị trí tâm bão cách Vũng Tàu khoảng 30 km, cách Bến Tre 90 km. Sức gió ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.