Tin nóng trong ngày 11/9: Mẹ của thiếu úy uống nhầm ma túy khóc ngất; đại diện Bộ LĐ-TB&XH lên tiếng vụ Á hậu bán dâm

Thông tin về vụ thiếu úy công an tử vong vì uống nhầm ma túy đá và việc đại diện bộ LĐ TB&XH lên tiếng vụ Á hậu bán dâm là những tin nóng trong ngày 11/9. 

1. Mẹ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong khóc ngất sau kết luận bất ngờ

Chiều 10/9, trong căn nhà nhỏ ở phường 9 (TP Vĩnh Long, Vĩnh Long), bà Trần Thị Xuân Tươi – mẹ ruột của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi), công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Long Hồ - người tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá) cho biết, chưa nhận được kết luận họp Hội đồng chuyên môn về vụ việc của con trai mình.

Bà Tươi - mẹ thiếu úy Đạt khóc nức nở sau kết luận của Hội chuyện môn kết luận vụ việc liên quan đến con trai mình
tin nong trong ngay 119 me cua thieu uy uong nham ma tuy khoc ngat dai dien bo ld tbxh len tieng vu a hau ban dam
Bà Tươi - mẹ thiếu úy Đạt khóc nức nở sau kết luận của Hội chuyện môn kết luận vụ việc liên quan đến con trai mình

Người phụ nữa này cho biết thêm, qua báo chí bà mới biết đã có kết luận.

“Tôi không đồng ý với kết luận cho rằng, bác sĩ Tuấn (bác sĩ trực cấp cứu – PV) chỉ có sai sót về chuyên môn. Bác sĩ Tuấn thiếu trách nhiệm nên con trai tôi mới chết tức tưởi..."

2. Vụ Á hậu bán dâm nghìn đô: Đại diện Bộ LĐ-TB&XH lên tiếng

Mới đây, thông tin về vụ á hậu, MC bán dâm với giá “khủng” từ 7.000-25.000 USD/lần đã gây xôn xao dư luận.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc điều tra sự việc.

Trước câu hỏi, cơ quan chức năng có bất ngờ với con số tiền “khủng” của đường dây mua bán dâm có người nổi tiếng, ông Hiền cho hay: “Mức giá từ 7.000-25.000 USD là rất cao, chúng tôi cũng hết sức bất ngờ.

Người bán dâm theo luật sẽ bị xử phạt hành chính từ 100.000-300.000 đồng. Còn người mẫu, á hậu hay MC tham gia vào đường dây này thì cần cảnh báo về vấn đề lối sống, đạo đức. Chúng tôi không có bình luận gì thêm”.

3. Hà Nội muốn người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó

UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 4170, tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố.

tin nong trong ngay 119 me cua thieu uy uong nham ma tuy khoc ngat dai dien bo ld tbxh len tieng vu a hau ban dam
Thịt chó là món khoái khẩu của nhiều người dân.

Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận huyện cập nhật thông tin và lập sổ quản lý về chó nuôi trên địa bàn, tổ chức ký cam kết thực hiện việc khai báo nuôi chó, mèo và chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh dại.

4. Thai phụ sốc khi thấy chuột trong nồi lẩu

Một người đàn ông họ Mã tại thành phố Duy Phường kể lại mình và gia đình mới bắt đầu ăn uống tại nhà hàng trên vào đêm 6/9. Sau khi gắp được vài miếng, người vợ đang có thai bị sốc khi phát hiện một con chuột chết còn nguyên xác trong nồi.

tin nong trong ngay 119 me cua thieu uy uong nham ma tuy khoc ngat dai dien bo ld tbxh len tieng vu a hau ban dam
Con chuột trụi lông được gắp khỏi nồi lẩu. (Ảnh: Chụp từ clip)

Lúc chất vấn nhà hàng, ông Mã không thể nào tin được khi nghe nhân viên nói tỉnh bơ: “Nếu ông quá lo cho đứa nhỏ trong bụng thì chúng tôi gửi ông 20.000 nhân dân tệ (gần 70 triệu đồng) để phá thai”, theo tờ SCMP hôm 11/9.

5. 11/9 - những khoảnh khắc khó quên của vụ khủng bố thay đổi nước Mỹ

Hình ảnh những chiếc máy bay lao vào tòa tháp đôi ở Trung tâm Thương mại Thế giới, thành phố New York, khiến hàng nghìn người thiệt mạng sau 17 năm vẫn ám ảnh nước Mỹ.

tin nong trong ngay 119 me cua thieu uy uong nham ma tuy khoc ngat dai dien bo ld tbxh len tieng vu a hau ban dam
tin nong trong ngay 119 me cua thieu uy uong nham ma tuy khoc ngat dai dien bo ld tbxh len tieng vu a hau ban dam Vụ Á hậu bán dâm nghìn đô: Đại diện Bộ LĐ-TB&XH lên tiếng

Theo luật, không quy định công khai danh tính người mua dâm và bán dâm. Tuy nhiên, thông tin về người bán dâm vẫn bị ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.