Tin nóng trong ngày 4/10: Mùa đông 2018 được dự báo lạnh nhất trong 5 năm; nam thanh niên châm lửa đốt nhà

Tin nóng trong ngày 4/10: Tin về dự báo thời tiết mùa đông năm 2018 và vụ nam thanh niên tự châm lửa đốt nhà ở Vĩnh Phúc. 

1. Mùa đông 2018 được dự báo sẽ lạnh nhất trong 5 năm gần đây

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT), cho biết không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực miền Bắc nước ta.

tin nong trong ngay 410 mua dong 2018 duoc du bao lanh nhat trong 5 nam nam thanh nien cham lua dot nha
Nhận định chung của các chuyên gia là mùa Đông năm nay không chỉ đến sớm hơn mà có khả năng sẽ lạnh hơn 5 năm gần đây.

Dự báo ngay trong tháng 10, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu tác động của 3 - 4 đợt không khí lạnh - báo Tiền phong đưa tin.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, cho biết trên thế giới có những dấu hiệu mùa đông đến sớm, đặc biệt là khu vực bắc bán cầu.

Ngay tại Áo, không khí lạnh có từ tháng 8, đây là điều chưa từng có. Nhật Bản và Bắc Mỹ đều có lạnh sớm.

2. Vĩnh Phúc: Uống rượu say, một thanh niên châm lửa tự đốt nhà mình

Ngày 4/10, theo thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ việc một thanh niên say rượu tự châm lửa đốt nhà mình.

tin nong trong ngay 410 mua dong 2018 duoc du bao lanh nhat trong 5 nam nam thanh nien cham lua dot nha
Khói bốc lên nghi ngút (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo đó, sự việc xảy ra vào trưa ngày 3/10, tại thôn Bảo Đức, xã Đạo Đức (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc), sau khi uống rượu say, nam thanh niên đã tự châm lửa đốt căn nhà cấp 4 của gia đình mình.

3. Nhiều xe buýt trợ giá ở Đà Nẵng bị đập phá: Công an TP vào cuộc

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và phương tiện công cộng TP Đà Nẵng xác nhận, thời gian qua, trên địa bàn thành phố liên tục xảy ra các vụ xe buýt trợ giá bị đập phá bằng hình thức ném đá...

Đơn vị đã báo cáo sự việc lên Sở GTVT và cung cấp hình ảnh, video cho Công an TP Đà Nẵng để điều tra xử lý.

Ngày 4/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã có văn bản yêu cầu điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại xe buýt trợ giá.

4. Quán trà sữa trên đường Đinh Tiên Hoàng bị ném vật thể lạ gây nổ lớn

Ngày 4/10, trao đổi với phóng viên, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đang trích xuất hình ảnh từ camera, lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra, truy xét đối tượng ném vật lạ gây nổ tại một quán trà sữa trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 50 phút ngày 3/10 tại một quán trà sữa trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh.

5. Vụ 'phản đối trạm thu phí số 1 QL5': Thu phí bao lâu mới đủ bảo trì?

Liên quan đến việc nhiều tài xế phản đối trạm thu phí số 1 QL5 (Văn Lâm, Hưng Yên) vào cuối tháng 9 vừa qua, ngày 4/10, chúng tôi có trao đổi với đại diện Ban quản lý Bảo trì QL5 để cập nhật thông tin.

Cụ thể, theo lãnh đạo Ban quản lý Bảo trì QL5, sau vụ phản đối vào cuối tháng 9 vừa qua, tình hình tại trạm thu phí này đã ổn định.

"Về phần các cá nhân gây rối tại trạm thu phí, phía công an tỉnh Hưng Yên có vào cuộc xác minh, làm rõ", vị này cho biết thêm.

tin nong trong ngay 410 mua dong 2018 duoc du bao lanh nhat trong 5 nam nam thanh nien cham lua dot nha Vĩnh Phúc: Uống rượu say, một thanh niên châm lửa tự đốt nhà mình

Sau khi uống rượu say, nam thanh niên đã châm lửa đốt căn nhà cấp 4 của gia đình mình. Sự việc khiến một số ...

tin nong trong ngay 410 mua dong 2018 duoc du bao lanh nhat trong 5 nam nam thanh nien cham lua dot nha Bị dừng xe vì đánh võng, nam thanh niên cầm dao chém trọng thương 2 công an

Bị tổ công tác thuộc Đội CSGT dừng xe lại kiểm tra do vi phạm luật giao thông, nam thanh niên dùng dao rựa chém ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.