Toàn cảnh đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả gần 2.500 tỷ đồng

Tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có tổng chiều dài 18,7 km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.475 tỷ đồng, đã được thông tuyến hồi đầu năm nay.

 Đầu tháng 1 vừa qua, dự án đường bao biển nối TP Hạ Long - TP Cẩm Phả đã chính thức được khánh thành.

 Dự án được phê duyệt đầu tư ngày 31/10/2018, có tổng chiều dài toàn tuyến là 18,7 km.

Tuyến đường chạy men theo bờ biển Vịnh Hạ Long, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 2.475 tỷ đồng.

Công trình có điểm đầu tuyến tại ngã ba giao cắt giữa đường Trần Quốc Nghiễn và đường Điện Biên Phủ (phường Hồng Hà, TP Hạ Long).

Điểm kết thúc tuyến tại Cảng Km6 (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả).

Trong đó, riêng đường hầm xuyên núi đá trên tuyến đường bao biển có tổng chiều dài 235 m.

 Phần hầm có với hai ống hầm riêng biệt, mỗi ống hầm có ba làn xe.

Đây là một trong những công trình đường hầm xuyên núi có mặt cắt ngang lớn nhất cả nước hiện nay, đồng thời là tuyến hầm đường bộ 6 làn xe đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.

Nhà thầu của công trình đường bao biển và hầm xuyên núi là Tập đoàn Đèo Cả.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.