Tổng thống Donald Trump: Có thể tự thử thuốc trị Covid-19

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy (4/4) đã bày tỏ ủng hộ về việc có thể sử dụng một loại thuốc đang được thử nghiệm trong điều trị Covid-19.

Tổng thống Trump cho biết ông có thể tự thử thuốc điều trị Covid-19 và khuyến khích người bệnh sử dụng nếu được bác sĩ cho phép và kê toa đơn.

TT Mỹ Trump phát biểu có thể tự thử thuốc trị Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo hàng ngày về đối phó dịch Covid-19 (Ảnh: AFP)

Những bình luận của ông Trump hôm thứ Bảy về lợi ích của thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19 thể hiện cái nhìn lạc quan của ông về vấn đề này ngay cả khi các dữ liệu vẫn đang được thu thập.

Ông phát biểu: "Tôi có thể uống nó. Tôi sẽ phải hỏi bác sĩ của mình về vấn đề này nhưng tôi có thể uống nó". Ông Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus corona.

Trong tuần này, Ủy ban châu Âu cho biết, hiệu quả của hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19 vẫn chưa được chứng minh.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ hiện có 29 triệu liều thuốc và đang bổ sung vào kho dự trữ quốc gia. Ông Trump cho biết đã đề nghị Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dỡ bỏ lệnh ngưng một đơn hàng của Mỹ đối với loại thuốc này.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp giấy phép khẩn cấp để phân phối loại thuốc này từ kho dự trữ quốc gia cho các bác sĩ trong kê đơn điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nhập viện ngay cả khi các xét nghiệm vẫn đang tiếp tục được tiến hành và thu thập dữ liệu.

"Chúng tôi chỉ nghe những câu chuyện thực sự tích cực và đang tiếp tục thu thập dữ liệu", theo ông Trump.

Trong cuộc họp báo hàng ngày về đối phó dịch Covid-19, ông Trump bày tỏ giận dữ vì cho rằng một số bang đã yêu cầu số lượng máy thở nhiều hơn là nhu cầu thực tế. 

Ông cho biết tuần tới sẽ đặc biệt khó khăn vì khả năng sẽ có rất nhiều ca tử vong do virus corona hơn nữa, nhưng nhắc lại quan điểm về áp dụng phương pháp giãn cách xã hội trong điều trị dịch còn tệ hơn cả tình trạng đó.

Ngay cả khi các bác sĩ hàng đầu nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội, ông Trump một lần nữa dường như không tán đồng do các tác động của chúng đối với nền kinh tế.

"Chúng tôi sẽ không phá hủy đất nước của mình", ông nói. "Chúng tôi không thể để điều này tiếp diễn, vì vậy tại một thời điểm nhất định, một số quyết định khó khăn sẽ phải được đưa ra".

Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã giảm nhẹ mối đe dọa của dịch bệnh, không tích cực cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm mà đại dịch này gây ra ở giai đoạn đầu, đồng thời "phàn nàn" về những chi phí kinh tế mà Mỹ phải gánh chịu liên quan đến dịch Covid-19.

Các bang của Mỹ hiện đang khuyến cáo người dân rửa tay và tránh tụ tập các nhóm lớn hơn 10 người. Những biện pháp này được áp dụng cho đến cuối tháng 4.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.