Liệu Tokyo có trở thành một New York thứ 2?

Theo chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản, số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày đã tăng gấp đôi trong tuần qua, từ khoảng 40 ca trong những ngày cuối tháng 3 đến 97 ca hôm thứ Năm và 89 ca hôm thứ Sáu.

Chuyên gia kiểm soát nhiễm trùng từ Đại học Kobe, Kentaro Iwata đã nhiều lần cảnh báo rằng Nhật Bản chưa làm đủ các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus và cho rằng nếu xu hướng này còn tiếp tục thì tình hình sắp tới sẽ vô cùng ảm đạm.

"Nhật Bản cần phải có can đảm để thay đổi khi nhận thức được mình đang đi sai đường", ông Iwata nói. "Chúng ta có thể thấy một New York thứ 2 ở Tokyo."

New York được coi là tâm chấn của dịch Covid-19 ở Mỹ. Số ca nhiễm mới ở đây được ghi nhận tăng gấp đôi cứ sau 5 ngày, theo số liệu của CNN. Hơn 2.900 người đã tử vong.

Liệu Tokyo có trở thành một New York thứ 2? - Ảnh 1.

Trẻ em Nhật Bản được hướng dẫn xịt khuẩn phòng dịch. (Ảnh: AFP)

Tính đến hôm thứ Sáu, Nhật Bản đã có 3.329 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona và 74 ca tử vong.

"Các quốc gia Tây Ban Nha, Pháp, Italy, TP New York trước khi bùng phát dịch đã từng có khởi đầu - thực sự giống như Tokyo ngay bây giờ", ông Iwata nói và cho rằng cần phải tiến hành nhiều xét nghiệm hơn nữa.

Tính đến thứ Sáu, Tokyo thực hiện xét nghiệm ít hơn 4.000 người/13,5 triệu người. Và chỉ có 39.466 người đã được xét nghiệm ở quốc gia 125 triệu dân này, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Đó là một con số rất nhỏ so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến thứ Sáu, Hàn Quốc, có dân số ít hơn nhiều so với Nhật Bản, đã xét nghiệm hơn 440.000 người.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, chính sách xét nghiệm của họ là đầy đủ và phù hợp với các trường hợp rủi ro cao.

"Thực hiện xét nghiệm với những người có xác suất nhiễm virus thấp sẽ gây lãng phí tài nguyên", Bộ Y tế Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi yêu cầu những người có một số triệu chứng ở nhà trong một khoảng thời gian."

Người dân bị từ chối tiến hành xét nghiệm

Issei Watanabe, bệnh nhân nhiễm virus corona đang điều trị tại một phòng khám ở Tokyo cho biết, các bác sĩ coi anh là "trường hợp nhẹ" và hy vọng anh sẽ được xuất viện vào thứ ba.

Watanabe 40 tuổi, không hút thuốc, có sức khỏe tốt. Các triệu chứng nhiễm dịch của Watanabe xuất hiện nhanh. Cơ thể đau nhức, ớn lạnh, không có cảm giác về mùi vị.

Anh đã bị từ chối khi yêu cầu được xét nghiệm và phải trải qua 5 ngày với những cơn sốt trên 40 độ C trước khi được thực hiện xét nghiệm. Kết quả dương tính với virus corona.

Watanabe cho biết đã làm lây nhiễm ít nhất cho hai người trong thời gian đó.

"Mọi người không biết phải làm gì. Thật sự có rất ít thông tin tích cực", Watanabe nói: "Cuộc sống của bạn nằm trong tay bạn. Ở nhà. Hãy ở nhà. Đừng ra ngoài."

Watanabe lo lắng về hàng chục triệu người Nhật hơn 65 tuổi. Anh biết mình sẽ hồi phục, nhưng nhiều người trong xã hội già nua của Nhật Bản có lẽ sẽ không vượt qua được.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo, con người sẽ phải trả một cái giá rất cao nếu virus corona lây lan nhanh chóng trong xã hội lão hóa của Nhật Bản.

Masahiro Kami, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu quản trị y tế phi lợi nhuận của Nhật Bản cho biết: "Virus corona rất nguy hiểm đối với người già. Hầu hết bệnh nhân Covid-19 ở Nhật Bản có rất ít triệu chứng và thậm chí không có triệu chứng. Và như vậy khả năng lây cho người khác là rất cao".

Không phong tỏa đất nước

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhiều lần tuyên bố, tình hình Nhật Bản không đảm bảo cho việc cần phải áp dụng tình trạng khẩn cấp hoặc áp đặt phong tỏa ở Tokyo.

Liệu Tokyo có trở thành một New York thứ 2? - Ảnh 2.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến Olympic 2020 phải hoãn 1 năm (Ảnh: AFP)

Ông nói rằng các biện pháp quyết liệt như vậy sẽ gây thiệt hại thêm cho một nền kinh tế đang vật lộn với sự sụp đổ kinh tế nghiêm trọng do virus corana và quyết định hoãn Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020.

Các nhà lập pháp Nhật Bản đang xem xét một gói kích thích kinh tế lớn có thể bao gồm các khoản trợ cấp tiền mặt cho các hộ gia đình Nhật Bản. Chính phủ cũng chuẩn bị cho một kế hoạch phân phát 2 chiếc khẩu trang vải cho mỗi hộ gia đình.

Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế du lịch mới: cấm người nước ngoài từ hơn 70 quốc gia trong đó có Mỹ, Anh và hầu hết châu Âu. Đất nước mặt trời mọc cũng tăng cường kiểm tra y tế tại các sân bay và yêu cầu tất cả các khách du lịch cách li trong 14 ngày. Mặc dù kết quả cho thấy, việc thực hiện chưa được tích cực.

Ngày càng có nhiều lo ngại ở bên trong và ngoài Nhật Bản cho rằng, những cảnh báo của chính phủ Nhật Bản về nguy cơ lây lan virus có thể đã quá muộn để đến với nhiều người.

Đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản đã đăng một cảnh báo vào thứ Sáu, kêu gọi công dân Mỹ chuẩn bị về nước trong bối cảnh kiểm soát biên giới được tăng cường.

"Chính phủ Nhật Bản quyết định không tiến hành xét nghiệm rộng rãi sẽ gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác tỷ lệ nhiễm Covid-19", cảnh báo cho biết.

Người dân vẫn tiếp tục tập trung đông người

Tuần trước, rất nhiều người đã tụ tập thành đám đông để đi ngắm hoa anh đào. Một số người đeo khẩu trang nhưng phần lớn thì không.

Những hình ảnh gây sửng sốt được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đã dẫn đến việc đóng cửa một số công viên Tokyo vào cuối tuần qua. Đây là một động thái chưa từng có.

Liệu Tokyo có trở thành một New York thứ 2? - Ảnh 3.

Bất chấp dịch bệnh, người dân Nhật Bản vẫn tham gia các hoạt động ngắm hoa anh đào (Ảnh: DW)

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khuyến cáo người dân ở nhà, tránh đi lại và giữ khoảng cách xã hội. Một số người lắng nghe, nhưng nhiều người thì không.

Cho đến nay, chính sách của chính phủ Nhật Bản là cố gắng ngăn chặn các cụm dịch lây lan cộng đồng bằng cách theo dõi và hướng dẫn các trường hợp nghi ngờ cần phải cách li.

Những người ủng hộ về phương pháp đối phó với dịch Covid-19 của Nhật Bản đã lập luận: các tập quán văn hóa của xã hội có thể giúp Nhật Bản tránh khỏi sự lây lan nhanh chóng của virus corona. Những tập quán văn hóa như cúi đầu thay vì bắt tay, sử dụng rộng rãi khẩu trang phẫu thuật, rửa tay và vệ sinh miệng thường xuyên hơn,

Khi được hỏi liệu Nhật Bản ít có nguy cơ lây lan dịch hơn là bởi vì đất nước này không có truyền thống "ôm và bắt tay", ông Iwata cho biết "Đó có thể là một trong những lý do khiến bạn ít bị nhiễm bệnh hơn khi so sánh với châu Âu và Mỹ".

Trong khi Thống đốc Koike và Thủ tướng Abe thúc giục người dân Tokyo làm việc ở nhà thì các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Honda, Toyota và Nissan cho biết, việc làm từ xa là không thể đối với khoảng 80% các công ty Nhật Bản, theo dữ liệu năm 2019 của chính phủ .

Người dân hàng ngày vẫn đi vào trung tâm thành phố. Các chuyến tàu điện ngầm chật cứng trong giờ cao điểm. Và mặc dù một số cửa hàng bách hóa lớn của Nhật Bản và khoảng 500 địa điểm của Starbucks tạm thời đóng cửa, nhiều quán bar và nhà hàng vẫn mở và chật cứng khách hàng.

Thống đốc Koike hôm thứ Sáu cho biết, Tokyo hiện có 630 trong số 750 giường bệnh để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus có triệu chứng nhẹ. Bà cũng đưa ra lời cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra và kêu gọi mọi người ở nhà.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.