Triều Tiên thay đổi với những 'bậc thầy của tiền bạc'

Chỉ một năm sau khi tới Triều Tiên, nhiếp ảnh gia người Đức "choáng ngợp" trước sự xuất hiện của tầng lớp tương đối khá giả, được gọi là "bậc thầy của tiền bạc" tại thủ đô Bình Nhưỡng. 
trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac Triều Tiên tuyên bố chế tạo thành công thuốc thần chữa bách bệnh
trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac Triển lãm hàng không ở đất nước bí ẩn nhất thế giới

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac

Khi nhiếp ảnh gia người Đức Christian Petersen-Clausen tới Triều Tiên vào năm ngoái, ông khá bất ngờ bởi rất ít người ở quốc gia này có điện thoại di động. Trong ảnh, một người đàn ông đang dùng điện thoại thông minh khi di chuyển trong ga tàu điện ngầm tại Bình Nhưỡng.

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac

Tuy nhiên khi quay trở lại Triều Tiên vào năm nay, Christian bất ngờ khi thấy điện thoại xuất hiện ở mọi nơi. “Dường như người nào cũng có điện thoại. Đôi khi tôi còn thấy mỗi người có tận hai chiếc”, ông nói.

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac

Điện thoại di động vẫn còn hiếm ở Triều Tiên, với chỉ 2,5 triệu thuê bao di động trong tổng số 24 triệu dân. Tuy nhiên, số người có điện thoại tăng nhanh là một dấu hiệu cho thấy số người giàu mới nổi của nước này đang tăng lên.

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac

Tại Bình Nhưỡng, một tầng lớp dân tương đối khá giả đã xuất hiện và số lượng ngày càng tăng. Những người này không có mối liên quan trực tiếp đến đảng Lao động Triều Tiên. Họ được gọi là “donju”, có nghĩa là "bậc thầy của tiền bạc". Donju thường tới nơi mà người nước ngoài gọi họ là “Pyonghattan”, biệt danh dành cho một vùng đất giàu có với các cửa hiệu sang trọng, nhà hàng và quán cà phê phục vụ 24h. Trong ảnh, cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cùng chú chó đốm giống Dalmatian ở vườn thú Bình Nhưỡng.

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac

Theo Michael Madden, giáo sư thỉnh giảng tại Viện Mỹ-Hàn thuộc Trường nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins, giới giàu có nói trên bắt đầu xuất hiện sau khi nghị định của chính phủ Triều Tiên năm 2002 cho phép công dân giao dịch hàng hóa và mở doanh nghiệp. Cho đến nay, Triều Tiên đã tư nhân hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực từ giao thông vận tải đến bất động sản. Trong ảnh, một người phụ nữ đang tập cưỡi ngựa tại Câu lạc bộ Cưỡi ngựa ở Bình Nhưỡng.

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac
Một cặp đôi ăn mặc hợp thời trang đi trên đường phố Bình Nhưỡng.
trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac

Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế ngăn Triều Tiên nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, nhiếp ảnh gia cho hay, các donju vẫn dễ dàng mua hàng hóa đắt tiền. Nhiếp ảnh gia Christian đã nhìn thấy một vài chiếc Audi A6 đời mới trên đường phố, những chiếc TV màn hình phẳng và túi xách tay hàng hiệu trong nhiều cửa hàng bách hóa ở thủ đô.

trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac
Một người đàn ông cầm túi da vừa bước ra từ xe taxi gần cầu Okryu ở Bình Nhưỡng.
trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac
Chiếc máy ảnh canon Canon Powershot A3300 mà hai sinh viên này đang dùng không còn là vật hiếm có ở Triều Tiên.
trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac
Hai học sinh chăm chú nhìn màn hình máy tính bên trong Trung tâm Khoa học và Công nghệ ở Bình Nhưỡng.
trieu tien thay doi voi nhung bac thay cua tien bac
Theo nhiếp ảnh gia Christian Petersen-Clausen, rất khó để bắt gặp một người có thân hình mập như người đàn ông này tại Triều Tiên trước đây. Dù người giàu ở Triều Tiên ngày càng giàu thêm, bên ngoài Bình Nhưỡng, tình trạng khó khăn vẫn còn bủa vây người dân. Nhiếp ảnh gia Christian nhớ lại một lần đi qua một trang trại trên đường từ thủ đô Bình Nhưỡng đến thành phố biển Wonsan. "Đó là vào mùa thu hoạch. Tôi thấy khoảng 30 người đang đứng thành hàng chuyển từng tay nhau những bắp ngô. Công việc đó thật vất vả”, ông nói.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.