Trung Quốc tìm cách kiểm soát người mang virus corona thầm lặng không có triệu chứng

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp mới vào thứ Tư để cố gắng ngăn chặn sự gia tăng số lượng người mang mầm dịch virus corona nhưng không có triệu chứng.

Trung Quốc đã ghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới vào thứ Tư, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết. Trong đó, 61 người là khách du lịch đến từ nước ngoài, nâng tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona tại Trung Quốc lên 81.865 người.

Trung Quốc cũng tăng cường tập trung quản những người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng. Quốc gia này bắt đầu công bố số liệu các trường hợp như vậy kể từ ngày 1/4. Số lượng ca dương tính với virus corona không có triệu chứng mới là 657 trường hợp, trong đó 57 người đã phát triển các triệu chứng.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát người mang virus corona thầm lặng không có triệu chứng - Ảnh 1.

Vũ Hán, nơi bùng phát dịch đầu tiên của Trung Quốc, đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ ngày 8/4/2020. Hàng ngàn người đã bắt đầu di chuyển đến hoặc đi khỏi nơi đây (Ảnh: CNBC).

Trung Quốc đã công bố các quy tắc mới để quản người mang mầm bệnh virus corona không có triệu chứng vào cuối ngày thứ Tư.

Theo quy định, các tổ chức y tế phải báo cáo phát hiện các trường hợp không có triệu chứng trong vòng hai giờ sau khi phát hiện ra. Chính quyền địa phương sau đó phải xác định tất cả các liên hệ chặt chẽ đã biết của các ca nhiễm này trong vòng 24 giờ.

Bệnh nhân không có triệu chứng sẽ được cách li tập thể trong 14 ngày và sẽ được tính là trường hợp được xác nhận nếu họ bắt đầu có triệu chứng. Những người đã tiếp xúc gần gũi với họ cũng phải cách li trong hai tuần.

Trên Weibo của Trung Quốc, chủ đề "Những người không có triệu chứng có thực sự không có triệu chứng?" là một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất vào thứ Năm. Đây cũng là nội dung của một cuộc phỏng vấn truyền thông với Liu Youning, giáo sư y khoa hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Trung Quốc.

Ông Liu cho biết, những người mang mầm bệnh không có triệu chứng có ít rủi ro, nhưng mọi người nên tiếp tục tránh những khu vực đông người, duy trì sự giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay.

Zhang Dingyu, chủ tịch bệnh viện Jinyintan ở trung tâm thành phố Vũ Hán, cho biết ông không cảm thấy lo ngại về đợt bùng phát dịch thứ hai ở đây: "Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai có thể có một số trường hợp lẻ tẻ và thậm chí một số ổ dịch tại địa phương với số lượng 20-30 người nhiễm nhưng thực sự không có khả năng bùng phát thành đại dịch".

Zhang cũng cho biết, 14 bệnh nhân trong bệnh viện đã hồi phục nhưng vẫn tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona: "Hiện tại, chúng tôi không dám cho họ ra ngoài. Những bệnh nhân này cho thấy độc tính virus trong cơ thể họ rất yếu. Virus này có thể đã chết và đã để lại một số "mảnh vụn" trong các tế bào", Zhang nói.

Trong số 61 trường hợp mới được xác nhận đến từ nước ngoài, 40 trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, có chung đường biên giới với Nga. Tất cả đều nằm trong số những người quốc tịch Trung Quốc trở về quê hương, Tân Hoa Xã cho biết.

Thành phố Suifenhe của Hắc Long Giang đang xây dựng một bệnh viện dã chiến để kiểm soát các trường hợp nhiễm dịch nhập khẩu.

Suifenhe đã đóng cửa biên giới với tất cả những người nhập cư và thực hiện các hạn chế đối với việc di chuyển của công dân vào thứ Tư, tương tự như các biện pháp được thấy ở Vũ Hán.

Tính đến thứ Tư, 3.335 người ở Trung Quốc đã chết vì virus gây ra bệnh hô hấp giống như cúm. Vũ Hán chiếm hơn 75% số ca tử vong.

Chính quyền Bắc Kinh hôm thứ Năm đã công bố hướng dẫn mới cho các nhà hàng ở thủ đô Bắc Kinh. Những cơ sở như vậy bắt buộc phải đảm bảo các bàn được đặt cách nhau ít nhất một mét và phải được tẩy trùng sạch sẽ.

Tuy nhiên, trong một biện pháp nới lỏng, Thượng Hải cho biết họ sẽ bắt đầu mở lại một số trường học từ ngày 27/4. Các ca mắc mới đã giảm sâu sau khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương vẫn kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trong bối cảnh lo ngại về sự xuất hiện các ca nhiễm dịch mới khi cuộc sống người dân quay trở lại bình thường.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.