Trước sự tranh cãi của dư luận, tác giả bộ ảnh 'Những đứa trẻ… mang bầu' nói gì?

"Không phải lúc nào cũng phải khóc lóc cũng thể hiện sự sợ hãi, đau buồn mà bản thân mình cho rằng chính những ánh mắt vô hồn của các con là điểm chính để thể hiện được tinh thần của bộ ảnh", Dạ Miêu - tác giả của bộ ảnh trên chia sẻ.

Đâu là động lực để sản xuất bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu"?

5.300 vụ âm hại trẻ em từ năm 2011 - 2015, 1.269 vụ xâm hại diễn ra trong năm 2018, cứ 8 giờ trôi qua lại có một vụ xâm hại trẻ... đó đều là những con số biết nói mà ê-kip thực hiện bộ tranh "Những đứa trẻ... mang bầu" muốn truyền đạt.

Những đứa trẻ mang bầu được phối hợp thực hiện bởi Shine Academy và Miêu photography. Đây là một dự án nhằm ghi lại những góc nhìn chưa từng có về những nạn nhân của nạn ấu dâm. 

Bộ ảnh ghi lại hình ảnh của những cô bé ngây thơ, bầu bĩnh nhưng in đầy những vết bầm tím trên cơ thể; những đôi mắt trong veo nhưng ẩn trong đó là sự sợ hãi. Nhưng có lẽ gây ám ảnh cho người nhất phải nhắc đến là những chiếc bụng bầu lộ rõ trên những thân hình bé nhỏ, chưa trưởng thành. 

"Những đứa trẻ mang bầu" tác động trực tiếp vào xúc cảm của người xem nhưng nhầm gửi gắm một lời cảnh tỉnh cần thiết về sự nguy hiểm đang rình rập trẻ nhỏ ở thế giới bên ngoài đầy rẫy những khó khăn, những cạm bẫy cũng với một câu hỏi: Bạn đã làm gì để có thể bảo vệ những đứa trẻ của mình?

Vốn là người thường chụp hình về thiên nhiên về phái nữ, nhưng khi quyết định chụp hình về những cô bé vô cùng hồn nhiên, trong sáng trong một tạo hình, Dạ Miêu (SN 1995) chia sẻ: "Khi nhận được lời mời tham gia dự án, bản thân mình cảm thấy vô cùng phấn  khích bởi đây là dự án mình ấp ủ từ lâu mà chưa có cơ hội được thực hiện.

Từ trước đến nay, bản thân mình luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với những người phụ nữ xung quanh, do vậy khi đọc được những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội và cũng từng biết những vụ việc đau lòng từng xảy ra, bản thân mình chỉ có cảm giác kinh tởm. 

Sau những nỗi đau về thể chất là những dư chấn về tâm lí đối với nạn nhân và đó còn là những lời đàm tiếu đối với những người xung quanh, sự đánh giá của xã hội", Miêu chia sẻ.

Để thực hiện được bộ ảnh này, nghiên cứu không thôi là chưa đủ bởi chính bản thân người chụp cũng phải thấu hiểu cảm xúc, tâm trạng thực sự của các nhân vật đó ra sao, các em ấy đã phải trải qua như chuyện như thế nào, sau đó mới có thể lưu giữ, khắc tả một cách chính xác nhất về các nét mặt, ánh mắt của các em bé trong hoàn cảnh đó.

Những đứa trẻ mang bầu là chủ đề chưa từng được khai thác?

Nhiều người thắc mắc, những nhân vật trong hình không hề khóc, nhưng sức tác động của cảm xúc lại vô cùng lớn, Dạ Miêu cho hay: "Không phải lúc nào cũng phải khóc lóc cũng thể hiện sự sợ hãi, đau buồn mà bản thân mình cho rằng chính những ánh mắt vô hồn của các con là điểm chính để thể hiện được tinh thần của bộ ảnh.

Khó khăn nhất trong việc thực hiện bộ ảnh chính là truyền cảm hứng cho nhân vật nhí. Ban đầu, tất cả những bạn mẫu nhí đều cười đùa vui vẻ cho đến khi bắt đầu chụp thật, khi phải hóa thân thành những "nạn nhân", các bạn ấy bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí có bạn không thể diễn được ở lần chụp hình đầu.

Nhìn gương mặt trang điểm tím bầm, đeo bụng bầu cho các mẫu nhí, các bé hỏi tôi "Không biết khi các bạn ở trong lớp nhìn thấy con đeo bụng bầu sẽ như thế nào nhỉ? liệu các bạn có bàn tán hay không chơi với con nữa không... khiến tôi thật sự thấy xót xa", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

"Bắt đầu dơ máy lên chụp những cô bé với chiếc bụng bầu, điều này thực sự rất khác với những gì từ trước đến giờ mình vẫn hay chụp. Khoảng 15 phút chụp hình đầu tiên, chính bản thân Miêu cũng bị phân tâm và bối rối trước những gì mình sắp chụp. Mình phải chụp một đứa trẻ mang bầu như thế nào?", Dạ Miêu chia sẻ.

Sau những bức hình đăng tải, ngoài những ý kiến đồng tình, bản thân Dạ Miêu và ekip cũng gặp phải những ý kiến trái chiều, khi mọi người cho rằng: "Tại sao phải lựa chọn hướng tiếp cận nhạy cảm đến như vậy? 

Thế nhưng bản thân Miêu tự tìm hiểu, nghiên cứu và biết có rất nhiều bạn ở độ tuổi còn rất bé, đã từng là nạn nhân của ấu dâm nhưng vì không được lắng nghe, sẻ chia, nên các bạn đã phải ôm nỗi đau ấy và lớn lên bằng sự tổn thương. 

Đặc biệt là sau khi đăng ảnh lên các trang mạng xã hội của mình vào tối 6/5 về dự án, mình đã nhận được nhiều chia sẻ từ chính các bạn độc giả. Những câu chuyện từ khi các bạn còn nhỏ, cho đến bây giờ khi đã lớn 18-20 tuổi nhưng những dư chấn về tâm lí thì vẫn còn. Các bạn thậm chí còn không dám nói với gia đình", Miệu bộc bạch.

Trước sự tranh cãi của dư luận, tác giả bộ ảnh Những đứa trẻ… mang bầu nói gì? - Ảnh 4.

Đó là lí do tại sao bộ ảnh mong muốn cảnh tỉnh các bậc phụ huynh và chính trẻ nhỏ: Sẽ luôn có những điều nguy hiểm rình rập những trẻ nhỏ, điều chúng ta cần làm là bảo vệ trẻ khỏi vòng tay của kẻ xấu.

Thông qua dự án này, nữ nhiếp ảnh gia hi vọng có thể sử dụng sự tác động mạnh mẽ của nghệ thuật vào tư tưởng mỗi người xem, để mọi người có thể thấu hiểu nỗi đau của trẻ - nạn nhân ấu dâm, chung tay đẩy lùi vấn nạn này.

"Hình ảnh những đứa trẻ mang bầu chỉ là hình ảnh ẩn dụ để nói về hậu quả mà những mầm non của thế hệ tương lai đang phải chịu đựng. Và nếu chính bản thân chúng ta không nhìn nhận, không đối diện vấn đề thì làm sau có thể cảnh tỉnh, có thể bảo vệ cuộc sống của chính con cái mình", Miêu nói.



Tag:
chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.