Tướng Lê Văn Cương: 'Tôi tin tưởng công an sẽ tìm lại được dữ liệu bài thi gốc đã bị chỉnh sửa ở Sơn La'

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, cơ quan Công an đủ sức để tìm ra dữ liệu gốc của một số bài thi trắc nghiệm ở Sơn La, thí sinh không nên quá lo lắng.
tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Có bài thi Ngữ văn bị tụt từ 8,5 xuống chỉ còn 4 điểm sau chấm thẩm định ở Sơn La
tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Sai phạm điểm thi ở Sơn La: 'Nghiêm trọng hơn Hà Giang'
tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La: Không có vùng cấm, kiên quyết xử lý sai phạm vụ điểm thi bất thường
tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La và 4 cá nhân khác có sai phạm vụ điểm thi bất thường

Thí sinh không cần thi lại?

Những ngày vừa qua, câu chuyện sai phạm quy chế thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại Sơn La đã xác nhận, có một số bài thi trắc nghiệm của thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, chỉnh sửa. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ. Xem chi tiết Tại đây.

Một lo ngại rất lớn hiện nay là sắp tới thời hạn hết quyền thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018, các thí sinh ở Sơn La có bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu bị can thiệp sẽ tạm thời vẫn được sử dụng điểm công bố trước ngày 11/7 để xét tuyển. Nhiều thí sinh khác cho rằng điều này sẽ tạo ra sự thiếu công bằng với các em xét tuyển bằng điểm thi thực chất của mình.

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la
Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an. Ảnh: Nhật Cường.

Trao đổi với chúng tôi sáng 26/7, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an cho rằng, cơ quan Công an đủ sức để tìm ra dữ liệu gốc của một số bài thi trắc nghiệm ở Sơn La, các em thí sinh không nên quá lo lắng.

Tướng Cương chia sẻ: "Do đa số câu hỏi của kỳ thi năm nay ra ở dạng trắc nghiệm nên liên quan nhiều đến phần công nghệ thông tin. Vì vậy, Bộ GD&ĐT trước hết cần rà soát lại quy chế sử dụng câu hỏi và trả lời câu hỏi, vì khi tô đáp án trả lời và viết là khác nhau. Khi thí sinh trả lời trắc nghiệm bằng công nghệ, việc bảo tồn bảo mật khó hơn bình thường.

Tôi đề nghị xung quanh điều này mình chưa vội kết luận điều gì cả. Tôi yêu cầu Bộ GD&ĐT phải xem lại quy định thực hiện đề thi trắc nghiệm gắn với quá trình thực hiện lưu trữ thông tin. Chắc chắn việc này đã có sơ hở. Đầu tiên chúng ta phải biết có sơ hở khách quan thì người ngoài mới có thể sử dụng được vào. Nhờ đó, Bộ Giáo dục phát hiện sơ hở trong kỳ thi trắc nghiệm mà thông qua hệ thống không gian mạng dẫn đến lưu giữ thông tin, bảo mật và kiểm soát thông tin".

Cơ quan Công an đủ sức tìm lại được dữ liệu gốc bị mất

Cũng theo tướng Lê Văn Cương, Bộ GD&ĐT nên mời các chuyên gia về công nghệ thông tin của Bộ Công an và cả ở đơn vị ngoài ngành Công an để cùng tham gia vào quá trình xác minh này. Quan trọng nhất là khẳng định xem bài thi của thí sinh có bị can thiệp hay không, tìm ra căn nguyên khắc phục để không lặp lại.

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la
Ngày 23/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT đã công bố một số sai phạm trong quy chế thi THPT 2018 tại Sơn La. Ảnh: Nhật Cường.

Liên quan đến việc khôi phục dữ liệu bài thi gốc của thí sinh trước khi có dấu hiệu bị can thiệp, tướng Cương nêu quan điểm: "Không nên để thí sinh phải thi lại. Chúng ta phải dùng tất cả lực lượng có thể để giải quyết vấn đề này đến cùng, mất thời gian cả tháng cũng phải làm.

Chúng ta phải huy động lực lượng trong và ngoài giáo dục để làm đến cùng, để đưa ra được kết luận chắc chắn rằng có bao nhiêu bài thi được nâng điểm, ai là người phải chịu trách nhiệm liên quan.

Chúng ta không nên tổ chức thi lại trên nhận thức không rõ ràng, đấy là điều hoàn toàn không nên. Chúng ta phải trả lại sự thật cho các bài thi, tuyệt đối không nên thi lại khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về điều này. Dẫu rằng quá trình điều tra sẽ không hề dễ dàng nhưng tôi tin tưởng, các chuyên gia công nghệ thông tin họ đủ sức làm được, chắc chắn làm được.

Mắt thường nhìn thì khó nhưng dùng các biện pháp nghiệp vụ của ngành an ninh chắc chắn sẽ phát hiện ra được dấu hiệu bất thường. Nhiều vụ việc phức tạp hơn nhiều như điều tra làm rõ các vụ đánh bạc qua mạng có giá trị lên tới hàng nghìn tỉ đồng cơ quan Công an còn làm được, vụ này tôi tin là sẽ ra.

Tôi cũng hoàn toàn tin là sẽ ra kết quả.Tôi mong sẽ có kết quả công bố sớm nhất, tốt nhất không nên quá muộn khi các trường đại học chiêu sinh nhập học, khoảng 1 - 2 tuần là tối đa".

Nên đưa giáo dục đạo đức công dân vào từ lớp 1

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la
Theo tướng Lê Văn Cương, vấn đề giáo dục đạo đức trách nhiệm công dân cần được đặt ra từ sớm. Ảnh: Nhật Cường.

Ngoài ra, ông Cương cũng cho biết, xung quanh vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang hay Sơn La còn cho thấy, vấn đề giáo dục đạo đức trách nhiệm công dân cần được đặt ra. Có lẽ, Bộ GD&ĐT cần thay đổi và đổi mới, phải đưa nội dung giáo dục đạo đức, công dân sớm từ khi trẻ vào lớp 1, nuôi dưỡng ý thức trung thực của con người, lòng tự trọng.

Khi con người trung thực và tự trọng, chắc chắn họ không chấp nhận, thậm chí khi thấy can thiệp họ cảm thấy bị xúc phạm. Giáo dục cho trẻ thấy rằng đó là việc ăn cắp, khi có lòng tự trọng cao không bao giờ họ ăn cắp cả. Người Nhật có lúc chết đói không bao giờ ăn cắp.

Lòng tự trọng và trung thực trong cuộc sống là giá trị nhất trong cuộc đời mỗi con người cần phải đưa vào giáo dục lớp 1. Đến lớp 12 nếu có ai đó muốn nâng điểm họ không chấp nhận. Chúng ta phải tạo ra thế hệ trẻ Việt Nam như vậy thì đất nước mới phát triển.

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Có bài thi Ngữ văn bị tụt từ 8,5 xuống chỉ còn 4 điểm sau chấm thẩm định ở Sơn La

Trong tối 24/7, Sở GD&ĐT Sơn La đã cập nhật điểm sau chấm thẩm định các bài thi Ngữ văn của thí sinh trước đó ...

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Sai phạm điểm thi ở Sơn La: 'Nghiêm trọng hơn Hà Giang'

Tổ công tác của Bộ GD&ĐT ở Sơn La vừa cho biết quan điểm xử lý nếu thí sinh là con cháu lãnh đạo có ...

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La: Không có vùng cấm, kiên quyết xử lý sai phạm vụ điểm thi bất thường

Tại buổi gặp mặt báo chí trưa 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý những ai ...

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La và 4 cá nhân khác có sai phạm vụ điểm thi bất thường

Bộ GD&ĐT vừa cho biết, đã có cá nhân sai phạm trong khâu chấm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La dẫn đến hiện ...

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Liên tiếp phát hiện sai phạm điểm thi, Bộ Giáo dục có lùi thời gian xét tuyển đại học?

Những ngày qua, Bộ GD&ĐT liên tiếp phát hiện sai phạm về điểm thi THPT 2018 ở một số địa phương. Vậy thời gian xét ...

tuong le van cuong toi tin tuong cong an se tim lai duoc du lieu bai thi goc da bi chinh sua o son la Bộ Giáo dục xác định có sai phạm trong chấm thi ở Sơn La: Phụ huynh vẫn 'nửa mừng nửa lo'

Hiện tại, đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã xác định có sai phạm trong quá trình chấm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La. ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.