Bộ Giáo dục xác định có sai phạm trong chấm thi ở Sơn La: Phụ huynh vẫn 'nửa mừng nửa lo'

Hiện tại, đoàn công tác Bộ GD&ĐT đã xác định có sai phạm trong quá trình chấm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng nhưng cũng khá lo lắng.
bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Công an xác định hàng chục bài thi quốc gia tại Sơn La có dấu hiệu bị chỉnh sửa
bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát việc tổ chức thi THPT quốc gia 2018 trên cả nước
bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Lực lượng Bộ Công an, Bộ Giáo dục đang tích cực rà soát các dấu hiệu bất thường điểm thi ở Sơn La
bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Giáo viên cấp 2: Đề thi Lịch sử THPT 2018 có 50% câu hỏi thuộc kiến thức bậc THCS nên không khó

Tối 21/7, PGS.TS Mai Văn Trinh - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại Sơn La cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định có sai phạm trong quá trình chấm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La. Đoàn công tác sẽ tiếp tục phối hợp với cán bộ của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ những vi phạm này. Xem chi tiết Tại đây.

Phụ huynh 'nửa mừng nửa lo'

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo
PGS.TS Mai Văn Trinh - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD&ĐT tại Sơn La cho biết, một số bài thi có dấu hiệu bị can thiệp chỉnh sửa. Ảnh: Đình Tuệ.

Trước thông tin này, nhiều phụ huynh tại Sơn La đã bày tỏ sự vui mừng nhưng có vị cũng khá lo lắng. Chia sẻ với chúng tôi, chị Hường có con là thí sinh tự do thi tại điểm thi Trường THPT Mai Sơn (Sơn La) cho biết, con trai chị được các thầy cô đánh giá là học tốt và khó có học sinh nào ở điểm thi này có thể vượt qua được điểm số của em.

"Năm ngoái, cháu có thi đạt 26 điểm và nguyện vọng vào trường Y nhưng trượt. Suốt một năm học đại học ở Hà Nội, cháu vẫn quyết tâm ôn luyện và thi lại để đỗ vào ngành Y như ước nguyện. Sau khi hoàn thành bài thi các môn, cháu vã mồ hôi và gần như tụt huyết áp vì quá ‘sốc’ với độ khó của đề. Cháu nói các môn chỉ đạt không quá 8 điểm. Tôi cũng động viên cháu là khó là khó chung cả nước. Kết quả thi cháu được 23 điểm.

Tuy nhiên, sau khi biết kết quả thi, tôi choáng váng vì quá nhiều thí sinh Sơn La có điểm vượt trội con mình. Ban đầu, tôi nghĩ nếu học sinh Sơn La học tốt như vậy thì có khi tôi để cháu thứ hai học ở nhà. Sau khi tìm hiểu thông tin, tôi thực sự phẫn nộ khi biết có những học sinh có lực học rất bình thường, thậm chí là kém ở Trường THPT Mai Sơn lại có điểm cao ngất ngưởng – trên 9 mỗi môn", chị Hường cho hay.

Còn theo chị Thùy Dương - phụ huynh có con thi THPT quốc gia ở Sơn La cũng cho rằng, mình đang bị cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

"Tôi vui vì ít ra trong tối 21/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT đã có những kết luận đầu tiên xác nhận có sự không minh bạch trong khâu chấm thi. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi cũng rất lo lắng đó là con số hàng chục bài thi bị can thiệp, chỉnh sửa liệu đã phản ánh đúng thực chất. Tôi nghĩ con số có lẽ phải lớn hơn chứ không chỉ dừng lại ở đó. Tôi chỉ mong Bộ và tỉnh hãy làm việc công tâm để làm rõ sự thật", chị Dương nói.

Chị Dương cũng mong lãnh đạo Bộ GD&ĐT hành động thật mạnh mẽ về công tác rà soát, kiểm tra để lấy lại công bằng cho những thí sinh học thật, thi thật bằng chính khả năng của mình. Hơn nữa là lấy lại niềm tin của người dân Sơn La và của cả xã hội về kỳ thi quan trọng này.

Học sinh cũng bất ngờ về điểm thi

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo
Trường THPT chuyên Sơn La - nơi có những thí sinh có điểm thi cao vượt trội. Ảnh: Đình Tuệ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được những ý kiến chia sẻ của cả những em học sinh vừa tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La. Em N. T. - một thí sinh vừa thi THPT quốc gia 2018 tại đây cho biết thêm thông tin về 2 thí sinh của Trường THPT Chuyên Sơn La có điểm số rất cao. Theo đó, em B.N học lớp chuyên Sử và có học lực trung bình ở lớp, N.D học chuyên Văn nhưng cũng có điểm rất cao các môn Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh.

“Nhà trường cũng tạo điều kiện cho học sinh. Nhưng các bạn học lớp chuyên tự nhiên sẽ đăng ký khối tự nhiên và bạn nào học lớp chuyên xã hội sẽ đăng ký xét tuyển khối xã hội. Nếu chúng em đăng ký khối tự nhiên thì những môn xã hội, thậm chí đến lớp bọn em không phải học.

Bọn em chỉ giỏi các môn mình thi đại học thôi, còn các môn khác thì chỉ vừa đủ biết, chứ đi thi không thể đạt trên 9 điểm những môn không học chuyên trong khi đề thi năm nay quá khó. Do đó, em cho rằng việc hai bạn học khối chuyên xã hội lại đạt điểm cao chót vót ở các môn khối khoa học tự nhiên là có sự bất thường", N.T chia sẻ.

Cũng theo nữ sinh này, Trường THPT chuyên Sơn La nhiều năm có các thí sinh đạt điểm cao, là thủ khoa các trường trên cả nước. Nhưng chưa bao giờ những thí sinh đạt điểm cao chót vót các môn khoa học tự nhiên lại là học sinh ở các lớp chuyên xã hội nhiều như năm nay. Điểm môn tự nhiên của những bạn này còn cao hơn nhiều học sinh học chuyên môn đó.

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Công an xác định hàng chục bài thi quốc gia tại Sơn La có dấu hiệu bị chỉnh sửa

Hiện tại, cơ quan Công an đã xác định có hàng chục bài thi THPT quốc gia 2018 của thí sinh tại Sơn La có ...

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát việc tổ chức thi THPT quốc gia 2018 trên cả nước

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của 63 tỉnh thành khẩn trương rà soát điểm thi ở ...

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Lực lượng Bộ Công an, Bộ Giáo dục đang tích cực rà soát các dấu hiệu bất thường điểm thi ở Sơn La

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT ở Sơn La vừa có những phát ngôn đầu tiên sau hơn hai ngày rà soát, xác minh các ...

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Giáo viên cấp 2: Đề thi Lịch sử THPT 2018 có 50% câu hỏi thuộc kiến thức bậc THCS nên không khó

Theo Th.sĩ Nguyễn Thị Cúc - Tổ Lịch sử, Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội), nhiều câu trong mã đề 301 môn ...

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Tiếp tục rà soát điểm thi cao bất thường tại Sơn La trong đêm 20/7, công bố kết quả khi hoàn tất

Lãnh đạo đoàn công tác của Bộ GD&ĐT vừa cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành rà soát điểm thi THPT quốc gia 2018 cao ...

bo giao duc xac dinh co sai pham trong cham thi o son la phu huynh van nua mung nua lo Một số em ở Sơn La có điểm thi cao bất thường: Thầy giáo chủ nhiệm lớp lên tiếng

Trường THPT chuyên Sơn La vừa thông tin về việc, một số thí sinh tại đây có điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất ...

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.