Vì sao Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ bị khởi tố thêm tội danh mới?

C01 (Bộ Công an) đã phát hiện một số dấu hiệu sai phạm hình sự của cựu thượng tá quân đội Út “trọc” do liên quan dự án BOT cầu Việt Trì mới (còn gọi cầu Hạc Trì) tỉnh Phú Thọ.

Như tin đã đưa, Bộ Công an vừa cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) và Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội.

vi sao ut troc dinh ngoc he bi khoi to them
Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tại một phiên xét xử. (Ảnh: TTXVN).

Quá trình điều tra vụ án, ngày 29/01/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ QP, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ án này, hôm nay, 1/2, báo Thanh Niên viết: "C01 đã phát hiện một số dấu hiệu sai phạm hình sự của cựu thượng tá quân đội Út “trọc” do liên quan dự án BOT cầu Việt Trì mới (còn gọi cầu Hạc Trì) tỉnh Phú Thọ.

Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 1.828 tỉ đồng; được chỉ định cho liên danh nhà đầu tư gồm: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh - Công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ QP (gọi tắt là liên danh CIENCO 1 - Yên Khánh - Thái Sơn).

Để thực hiện dự án, liên danh CIENCO1 - Yên Khánh - Thái Sơn lập ra Công ty CP BOT cầu Việt Trì với vốn điều lệ 265 tỉ đồng. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên liên danh nhà đầu tư lần lượt là: CIENCO 1 20% (53 tỉ đồng), Yên Khánh 40% (106 tỉ đồng) và Thái Sơn 40% (106 tỉ đồng).

Theo báo cáo tài chính năm 2015 của CIENCO 1, công ty này mới chỉ góp 44,5 tỉ đồng vào BOT cầu Việt Trì nhưng đã chiếm tới 27,61% vốn sở hữu.

Dự án BOT Hạc Trì thông xe từ tháng 5/2015. Tuy nhiên, tại đây đã nhiều lần xảy ra mất an ninh trật tự tại trạm thu phí do các tài xế, người dân trong khu vực phản đối về việc thu phí cũng như giá thu phí cao".

Trước đó, hồi đầu tháng 11/2018, Tòa phúc thẩm, Toà án Quân sự Trung ương đã tuyên Út “trọc” 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ, 2 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, hình phạt chung là 12 năm tù.

Theo thông tin trên báo Nhà đầu tư, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (dưới thời ông Đinh Ngọc Hệ, còn gọi là Út "trọc”) đã hợp tác với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh do bà Vũ thị Hoan làm chủ tại rất nhiều dự án BT, BOT. Mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp này khăng khít đến mức, hễ Thái Sơn làm chủ đầu tư thì Yên Khánh là nhà thầu thi công và ngược lại.

"Mối quan hệ giữa Thái Sơn dưới thời ông Hệ và Yên Khánh của bà Hoan có thể hiểu trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Nhưng mối “lương duyên” nào đã dẫn dắt hai công ty này đến với nhau?

Có thể do yếu tố đồng hương, bởi ông Đinh Ngọc Hệ và bà Vũ Thị Hoan đều có nguyên quán tại xã An Khánh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Phải chăng từ mối “lương duyên” này mà Thái Sơn và Yên Khánh đã cùng nhau hợp tác nhiều dự án BT, BOT đình đám trên khắp cả nước", tờ báo này viết.

Liên quan đến đối tác khăng khít này của Út "trọc", đầu năm 2019, Bộ Công an đã đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Quá trình khám xét, đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

vi sao ut troc dinh ngoc he bi khoi to them Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xử lý, xét xử nghiêm vụ Út 'trọc' và vụ đánh bạc nghìn tỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm vụ án, vụ việc liên ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.