Victoria Beckham: Mảnh ghép bị cô lập, coi thường của Spice Girls?

Victoria Beckham hiện là một nhà thiết kế nổi tiếng, một bà hoàng thời trang đúng nghĩa. Thế nhưng, cũng không ai quên cô từng là một mảnh “Posh Spice” của nhóm Spice Girls.
victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls Victoria Beckham bị các bậc phụ huynh chỉ trích gay gắt

Người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một Victoria Beckham là nhà thiết kế sành điệu, biểu tượng thời trang quyến rũ, người phụ nữ có một gia đình hạnh phúc với chồng là danh thủ điển trai David Beckham và 4 người con xinh đẹp.

Nhưng cũng đừng quên rằng chính khởi đầu với tư cách một ca sĩ của nhóm nhạc "nữ quyền" Spice Girls mới là bước đệm mang đến cho cô cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở hiện tại.

Nhân dịp Victoria bước qua tuổi 43, cùng điểm lại chặng đường âm nhạc đã qua của cô, chặng thường với những thăng trầm, đầy thành công nhưng cũng lắm chông gai.

Khởi nguồn tình yêu âm nhạc từ một bộ phim

Victoria Caroline Beckham (tên khai sinh Victoria Adams), sinh ngày 17/4/1974 tại Anh trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố cô là kỹ sư điện còn mẹ là nhân viên bảo hiểm kiêm thợ cắt tóc. Tuy nhiên, từ năm 8 tuổi, Victoria bắt đầu nhận ra tình yêu với âm nhạc. Trong một bài phỏng vấn, Victoria tâm sự cô thời điểm đó rất yêu thích nhân vật chính trong bộ phim Fame và quyết tâm rằng cũng sẽ trở thành một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy, nhảy giỏi và hát hay.

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
Victoria mang trong mình niềm đam mê với sân khâu và âm nhạc từ nhỏ. (Ảnh: VintageNewsDaily)

Để biến mơ ước của con gái thành sự thật, bố mẹ cô đã đầu tư cho cô học múa ballet, học thanh nhạc và vào trường nghệ thuật Jason Theatre School. Năm 1991, Victoria được đào tạo nhảy múa và trình diễn thời trang tại Laine Theatre Arts. Đây chính là bước khởi động cho cô gái trẻ có được nền tảng cũng như sự tự tin khi bước chân theo con đường nghệ thuật.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một mẩu của Spice Girls, Victoria từng tham gia môt ban nhạc với hai thành viên nam khác, ban nhạc Persuation. Họ từng biểu diễn ở rất nhiều sàn nhảy, câu lạc bộ và sở hữu ca khúc nổi trội Be the one.

Và chính trong một lần đi diễn cùng Persuation, Victoria đã đọc được mẩu tin quảng cáo tuyển thành viên của một nhóm nhạc nữ, với những yêu cầu: dưới 23 tuổi, hát hay, nhảy giỏi, có tham vọng, chăm chỉ và kiên nhẫn.

Quyết định tham gia buổi thử giọng này chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô ca sĩ Anh Quốc. Từ đó, tên tuổi của Victoria gắn liền với những thăng trầm của Spice Girls.

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
5 thành viên của Spice Girls gồm Melanie Brown ("cary Spice", Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice), và Victoria Beckham (Posh Spice)

Năm 1994, Victoria ra mắt công chúng với vai trò là “Posh Spice” (tạm dịch: cô nàng sang trọng) của Spice Girls. Hai năm sau ngày ra mắt, Spice Girls đã khiến cả thế giới phát cuồng và liên tục nhắc đến tên mình vì single Wannabe - bài hát được tôn vinh là bản tuyên ngôn nữ quyền.

Đã từng có thời điểm mà sự nghiệp của Spice Girls đạt đến đỉnh cao danh vọng, thế nhưng cả những người yêu mến Victoria nhất cũng phải thừa nhận rằng cô không phải là thành viên nổi bật nhất nhóm, nếu không phải nói là "kém cỏi" nhất.

Công chúng nhớ đến Victoria như là một biểu tượng thời trang của nhóm nhiều hơn là những lúc cô góp giọng trong những ca khúc của Spice Girls. Thậm chí, có thời điểm chính Victoria khẳng định gần như vai trò của mình là chỉ để “đẹp đội hình”. Cũng vì giọng kém nên trong đa số các ca khúc, cô ít khi được hát solo như các thành viên khác, vị trí đứng cũng thường không nằm ở trung tâm.

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
Victoria thừa nhận rằng giọng hát của mình không thật sự nổi bật trong Spice Girls

Giai đoạn Spice Girls ở thời kì chín muồi nhất trong sự nghiệp cùng lúc hàng loạt biến cố xảy ra, năm 1998, Geri Halliwell rời nhóm, tách ra hoạt động solo, gần như ngay sau đó, Victoria kết hôn với danh thủ David Beckham, bắt đầu lấn sân sang con đường thời trang. Rạn nứt giữa các thành viên ngày càng lớn, chưa đầy 3 năm sau, nhóm rơi vào thời kỳ sa sút về thành công lẫn phong độ. Đến năm 2001, Spice Girls chính thức tan rã.

Sau khi chia tay, Victoria cũng như những thành viên còn lại đều theo đuổi nghiệp cầm mic solo. Điều đáng nói, chỉ duy nhất Victoria là thành viên trong Spice Girls không có một đĩa đơn nào đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc của Anh kể từ khi tách ra hát solo. Dần dần, Victoria gác lại sự nghiệp ca hát để tập trung cho thời trang.

“Những ngày ca hát đã xa”

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
Victoria Beckham và David Beckham hiện là cặp đôi quyền lực bậc nhất làng thời trang. (Ảnh: VogueParis)

Từ khi về chung một nhà với David Beckham, Victoria bắt đầu lấn sân sang thời trang nhiều hơn. Cô liên tục xuất hiện trong các show diễn của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Năm 2004, lần đầu tiên Victoria ghi dấu ấn tên mình trong làng thời trang thế giới là khi cô tạo mẫu cho dòng sản phẩm quần jeans và gặt hái được nhiều thành công.

Chính bởi công việc thiết kế và hoạt động ở lĩnh vực thời trang ngày càng thăng hoa nên gần như Victoria không còn tha thiết với nghiệp cầm mic.

Năm 2007, Spice Girls tái hợp để thực hiện tour diễn thế giới cuối cùng của nhóm. Năm 2012, cả thế giới háo hức khi lần nữa Spice Girls trình diễn trong lễ bế mạc Olympics London, thế nhưng cũng không ai ngờ sẽ nghe Victoria tuyên bố: “Đây sẽ là buổi diễn cuối cùng có tôi”.

Cũng tại sự kiện này, tin đồn Victoria "cơm không lành, canh không ngọt" với các thành viên khác càng có thêm cơ sở khi vài khoảnh khắc trên sân khấu, cô không thể hòa nhập cùng 4 cô gái còn lại, đứng tách biệt ở một góc.

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
Hình ảnh trong buổi trình diễn lễ bễ mạc Olympics London khiến khản giả cho rằng Victoria bị các thành viên còn lại cô lập

Đến năm 2016, mâu thuẫn giữa Victoria và các thành viên lại bùng lên lần nữa. Cụ thể, Mel B, Geri Horner, Emma Bunton muốn tái hợp dưới danh nghĩa một nhóm nhỏ tên GEM và trình bày những ca khúc từng làm nên tên tuổi Spice Girls nhưng vấp phải sự phản đối từ Victoria. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn khẳng định Victoria đã nhờ đến sự can thiệp của luật sự trong vấn đề này.

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
Spice Girls tái ngộ nhau trong buổi ra mắt tác phẩm nhạc kịch Viva Forever. Thời điểm này có rất nhiều tin đồn về sự xa cách của Victoria với các thành viên còn lại. (Ảnh: GettyImages)

Thời điểm đó, Victoria cũng chia sẻ, cô đã nhiều lần gặp “sự cố bị tắt mic” khó hiểu khi còn hoạt động trong Spice Girls. Cô thừa nhận giọng hát của mình không phải xuất sắc và nổi trội nhất nhóm, nhưng nàng Posh có cảm giác đang bị đồng nghiệp chơi xấu.

“Họ đã tắt tiếng mic của tôi và chỉ để các thành viên khác hát”, cô nói. Tuy có nhiều mâu thuẫn và bất đồng nhưng Victoria cũng khẳng định: "Có nhiều tồi tệ đã xảy ra, nhưng Spice Girls vẫn luôn là hình ảnh của sự vui vẻ và cá tính. Cái tên Spice Girls gắn với một thông điệp vô cùng mạnh mẽ".

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls
Victoria là hình mẫu phụ nữ lý tưởng mà nhiều cô gái hướng tới. (Ảnh: VogueParis)

Phải thừa nhận rằng, sự nghiệp ca hát của Victoria chỉ đạt đỉnh cao khi cô còn hoạt động với Spice Girls, nhưng sau khi nhóm tan rã, cô cũng là người thoát khỏi cái bóng "Posh Girl" đầy mạnh mẽ.

Sự nghiệp của Victoria giờ đây thăng hoa và tỏa sáng hơn cả. Có một gia đình hạnh phúc bên người chồng danh tiếng David Beckham cùng 4 người con xinh đẹp, có một đế chế thời trang của riêng mình, Victoria Beckham thành công khi trở thành người phụ nữ được ngưỡng mộ bậc nhất thế giới.

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls Những người đẹp đình đám thách thức mọi chuẩn mực

Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao đã biết cách tận dụng chính điểm yếu của mình để ...

victoria beckham manh ghep bi co lap coi thuong cua spice girls Diễn viên Tây Ban Nha kể từng bị Victoria Beckham đánh ghen

Trong chương trình "All you need is love... o no", người mẫu, diễn viên 62 tuổi Ana Obregon tiết lộ từng bị Victoria Beckham đánh ghen

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.