Vụ bắt cóc 2 cháu bé đòi chuộc 50.000 USD: Chủ mưu là người thân với gia đình nạn nhân

Sau khi xác định được căn phòng nơi 2 cháu bé bị bắt cóc, lực lượng công an ập vào giải cứu 2 cháu bé an toàn. Lúc này, trong phòng còn có thêm 1 người giúp việc cho gia đình 2 cháu, và một nữ Việt kiều. Nữ Việt kiều này là bạn thân của cha 2 cháu bé và chính là một trong những kẻ chủ mưu vụ bắt cóc.
vu bat coc 2 chau be doi chuoc 50000 usd chu muu la nguoi than voi gia dinh nan nhan
Nữ Việt kiều Trương Thanh Hương là chủ mưu vụ bắt cóc 2 cháu bé

Chiều 11/3, đại diện Phòng cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP HCM cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

PC45 – Công an TP HCM cũng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thanh Hương (SN 1968, quốc tịch Mỹ) để điều tra xử lý về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, những người liên quan đến vụ bắt cóc đều là họ hàng và quen biết với gia đình nạn nhân. Trong đó, Trương Thanh Hương là một trong các đối tượng chủ mưu của vụ bắt cóc.

Nạn nhân của vụ bắt cóc táo tợn này là 2 cháu Trần Hoàng M. A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi, ngụ tại quận 11, TP.HCM) và đều là con ruột của ông Trần Hoàng. Thời điểm hiện tại, 2 cháu đang được cho theo học tại một trường quốc tế tại TP HCM.

Ông Hoàng (cha của 2 cháu bé) từng kinh doanh nhà hàng ăn uống và có 2 đời vợ. Hai cháu A. và N. là con chung của ông Hoàng với người vợ thứ 2. Người vợ thứ 2 của ông Hoàng là em ruột của bà Hương.

Ông Hoàng và người vợ thứ 2 sau đó cũng chia tay nhau. 2 cháu bé được ông Hoàng đưa về nhà nuôi cho đến ngày xảy ra sự việc.

Bà Trương Thanh Hương là chị ruột của người vợ thứ 2 của ông Hoàng. Do đó, giữa ông Hoàng và bà Hương có mối quan hệ rất thân thiết. Theo lời khai ban đầu của bà Hương, những lúc về Việt Nam, bà Hương đều đến thăm và nhiều lần ở lại nhà ông Hoàng.

Bà Hương cho biết, bà không không có chủ ý bắt cóc 2 đứa con gái của ông Hoàng để đòi tiền chuộc, mà có một tổ chức khác đứng đằng sau khống chế, ép buộc thực hiện vụ bắt cóc.

vu bat coc 2 chau be doi chuoc 50000 usd chu muu la nguoi than voi gia dinh nan nhan
Hai cháu bé bị bắt cóc được giải cứu an toàn

Để thực hiện hành vi bắt cóc hai cháu bé, ngày 7/3, bà Hương nhờ D. (SN 2003, người giúp việc của gia đình ông Hoàng), đến trường đón 2 cháu bé. Do D. thường hay đưa, đón 2 cháu bé nên cô giáo của 2 cháu biết mặt và không nghi ngờ gì khi D. đến đón 2 cháu cả.

Sau khi ra khỏi cổng trường một đoạn, một người lái xe ôm chở người giúp việc tên D. và 2 cháu bé đến một căn phòng trên địa bàn quận Bình Tân. Căn phòng này được Hương thuê ở từ hồi đầu tháng 12 năm ngoái để ở trong thời gian về Việt nam.

Tối ngày 7/3, ông Trần Hoàng (cha của 2 cháu bé) không thấy 2 cô con gái nhỏ của mình đi học về nhà như thường lệ. Hỏi nhiều người thân nhưng không ai biết 2 người con của mình đang ở đâu. Sợ con gặp chuyện chằng lành, ông Hoàng cùng người thân tìm kiếm, đồng thời trình báo với cơ quan công an địa phương nhờ giúp đỡ.

Trong khi cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm hai cháu bé thì, ngày 9/3, bà nội của hai cháu bé nhận được 4 tin nhắn và clip ghi lại cảnh hai cháu bé khóc lóc nói nhớ cha và bà và yêu cầu gia đình mang tiền đến chuộc.

Tin nhắn mà mẹ ông Hoàng nhận được có nội dung gia đình ông phải bỏ 50.000USD để chuộc con. Địa điểm giao nhận tiền – trả người lại tại khu vực hồ Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương). Kẻ bắt con còn hăm dọa, sau khi nhận tiền, gia đình ông Hoàng phải viết giấy đảm bảo không thưa kiện vụ việc.

Sợ con gặp chuyện gì không may, ông Hoàng một mặt lo thực hiện các yêu cầu của kẻ bắt dóc tống tiền, mặt khác trình báo sự việc với cơ quan công an. Nhận định đây là vụ bắt cóc có kế hoạch, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công An TP HCM đã trực tiếp chỉ đạo phải truy tìm, giải cứu an toàn cho 2 cháu bé.

Một tổ điều tra phá án được thành lập, là lực lượng công an quận 11, và phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng phá án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ điều tra xác định được 2 cháu bé đang được giữ tại một căn phòng trên địa bàn quận Bình Tân, TP HCM. Quyết định phá án, vào chiều ngày 9/3, lực lượng công an ập vào giải cứu 2 cháu bé an toàn.

Một cán bộ PC45 kể lại, lúc bắt giữ bà Hương, nghi phạm đã tháo tất cả sim trong điện thoại ra vứt nhằm phi tang chứng cứ. Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, bà Hương có đến nhà ông Hoàng. Tại đây, bà tỏ ra lo lắng, khóc lóc khi hay tin 2 bé mất tích.

Hiện công an TP đã khởi tố vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ.

vu bat coc 2 chau be doi chuoc 50000 usd chu muu la nguoi than voi gia dinh nan nhan Điều tra nghi án bắt cóc 2 cháu bé đòi 50.000 USD tiền chuộc

Sau 2 ngày mất tích, ông Hoàng nhận được tin nhắn của kẻ bắt cóc yêu cầu đưa 50.000 USD để chuộc 2 cháu bé ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.