Mẹ dựng chuyện con bị bắt cóc gây rúng động Bình Dương

Người mẹ sinh con ra không nuôi, đem con cho người khác. Sau đó dựng chuyện con mình bị bắt cóc gây rúng động Bình Dương


Sáng 2/3, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau nhiều giờ khẩn trương điều tra, đến nay đã xác định thông tin cháu bé vừa sinh 20 ngày tuổi bị bắt cóc là không có thật.

Công an cho biết người mẹ sinh con ra không nuôi, cho con để người khác nuôi rồi dựng chuyện con mình bị bắt cóc. Vụ việc gây rúng động, làm người dân, nhất là công nhân trong các xóm trọ hoang mang, sợ hãi.

Công an cho biết hiện đã xác định được nơi ở của cháu bé.

Mẹ dựng chuyện con bị bắt cóc gây rúng động Bình Dương - Ảnh 1.

Đến sáng nay (2/3) nhiều người dân vẫn còn lo sợ vì tưởng vụ bắt cóc là thật

Mẹ dựng chuyện con bị bắt cóc gây rúng động Bình Dương - Ảnh 2.

Khu trọ của chị T.

Mẹ dựng chuyện con bị bắt cóc gây rúng động Bình Dương - Ảnh 3.

Sáng sớm nay phòng trọ chị T. vẫn chưa mở cửa

Trước đó,  chiều 1/3, với vẻ mặt hoảng loạn, chị Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) thông báo với người dân xung quanh, đứa con 20 ngày tuổi đột nhiên mất tích.

Theo lời kể của chị T., thời điểm trên, chị để con ngủ ngoài nệm để đi tắm, khi tắm xong ra thì không thấy con mình đâu. Lúc đầu chị tưởng chồng chị đi làm về bế con ra ngoài chơi. Thế nhưng, khi chị ra tìm thì không thấy, gọi điện cho chồng thì chồng vẫn ở nơi làm việc. Chị cho hay tại nơi nằm của con, chị phát hiện một số tiền 2 triệu đồng không biết là của ai.

Thông tin này nhanh chóng lan trên mạng xã hội, lãnh đạo công an tỉnh đã phải chỉ đạo khẩn trương điều tra.

Một vài chiếc ô tô đậu gần khu vực phòng trọ của chị T. bị camara an ninh ghi hình và bị xếp vào diện nghi ngờ. Tuy nhiên, chủ các xe này nhanh chóng khẳng định mình không hề liên quan đến vụ bắt cóc.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.