Vụ bắt hơn 10 tấn hạt nêm dán nhãn Knorr, bột ngọt: Kết quả giám định đó là hàng giả

Qua giám định, kết quả kiểm tra cho thấy các mẫu sản phẩm trong lô hàng dán nhãn hạt nêm, bột ngọt của các thương hiệu nổi tiếng mà cơ quan công an thu giữ đều là hàng giả.
hon 10 tan hat nem dan nhan knorr bo t ngo t la hang gia
Lực lượng chức năng phát hiện và tịch thu hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chiều 28/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi đưa hơn 10 tấn sản phẩm hạt nêm, bột ngọt dán nhãn thương hiệu nổi tiếng đi giám định, kết quả của Phân viện khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) cho thấy các mẫu sản phẩm trong lô hàng mà cơ quan công an thu giữ là hàng giả.

Hiện Phòng cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án “Buôn bán hàng giả và phụ gia thực phẩm”.

Trước đó, chiều tối 11/10, cơ quan chức năng đã kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, ở 74/45B Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong kho của bà Vy có số lượng lớn Hạt nêm Knorr và Bột ngọt (bao gồm các nhãn A-Oner và Aji-No-Moto).

Và bà Vy không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong thu giữ toàn bộ số hàng để chờ giám định.

Qua kiểm đếm có 521 thùng Bột ngọt A-Oner và Aji-No-Moto, 487 thùng Hạt nêm Knorr với tổng trọng lượng trên 10 tấn.

Bước đầu, bà Vy khai nhận đã đặt mua số hàng này từ một Công ty ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh, để về bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

hon 10 tan hat nem dan nhan knorr bo t ngo t la hang gia Phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm dán nhãn Knorr, bột ngọt không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cơ quan chức năng vừa kiểm tra tại kho chứa hàng ở TP.Buôn Ma Thuột và phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm có ghi ...

hon 10 tan hat nem dan nhan knorr bo t ngo t la hang gia 'Phù phép' bột ngọt Trung Quốc thành các thương hiệu nổi tiếng

Ngày 24.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP.Đà Nẵng cho hay lực lượng vừa triệt xóa một cơ sở làm giả bột ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.