Vụ mẹ sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu: Hung thủ gây án khi điều trị ngoại trú bệnh tâm thần

Trước khi ra tay sát hại đứa con gái 4 tuổi, Ngọc đang trong quá trình uống thuốc điều trị bệnh tâm thần và không có dấu hiệu gì bất thường

Trao đổi với chúng tôi về vụ án mẹ sát hại bé gái N.T.K. (4 tuổi, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, trước Tết Nguyên đán, nghi phạm Nguyễn Kim Ngọc được gia đình đưa lên Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa điều trị.

Vụ mẹ sát hại con gái 4 tuổi ở Bạc Liêu: Hung thủ gây án khi điều trị ngoại trú bệnh tâm thần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi ổn định thì được bác sĩ cho về gia đình điều trị ngoại trú, thì xả ra vụ việc. "Lúc xảy ra vụ án mạng, Ngọc vẫn còn trong quá trình điều trị ngoại trú và uống thuốc bình thường. Gần đây, Ngọc không có biểu hiện gì bất thường, là người hiền lành, dễ gần", ông Túy nói.

Theo một người hàng xóm của bà Ngọc, gia đình Ngọc thuộc dạng có của ăn, của để ở địa phương. Thời điểm xảy ra án mạng, người chồng sang nhà thăm mẹ ruột gần đó.

"Nếu người chồng ở nhà thì chắc không xảy ra nông nỗi này. Cháu còn quá nhỏ, nên không ý thức được những gì xảy ra với mình. Nó hiếu động và xinh xắn lắm. Quá đau xót", người hàng xóm cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu K.

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 12/3, Nguyễn Kim Ngọc (38 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) dắt hai đứa con (1 trai, 1 gái) ra trước nhà ngồi chơi. Được một lúc, Ngọc dắt hai con vào nhà rồi khóa cửa. Người mẹ này sau đó ẵm bé K. vào nhà tắm rồi dùng búa chém liên tiếp vào người bé gái.

Lúc này, bé trai vội vàng chạy vào phá cửa thì hoảng hồn chứng kiến mẹ chém em nên vội hô hoán để mọi người đưa bé K. đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé tử vong sau đó. Người mẹ sau đó bị công an tạm giữa để điều tra.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.