Vụ xử Út 'trọc': Cựu Chủ tịch Công ty Thái Sơn tự nguyện khắc phục hậu quả

Ông Phùng Danh Thắm tự nguyện nộp... 20 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả vụ án.
vu xu ut troc cuu chu tich cong ty thai son tu nguyen khac phuc hau qua
Cựu Chủ tịch Tổng Cty Thái Sơn - bị cáo Phùng Danh Thắm tại tòa sáng nay.

Liên quan tới phiên tòa xét xử ông Đinh Ngọc Hệ (“Út Trọc” - nguyên phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Trần Văn Lâm (nguyên Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn), Bùi Văn Tiệp (ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Trần Xuân Sơn (nguyên Giám đốc chi nhánh tại Bình Dương, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn) – cùng tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Hệ còn bị xét xử thêm tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Ông Phùng Danh Thắm (nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn) tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đang diễn ra.

Theo cáo trạng công bố, 5 bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, đây là tình tiết mà HĐXX sẽ xem xét trong lúc lượng hình phạt đối với các bị cáo.

Ông Phùng Danh Thắm theo cáo trạng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa sáng nay (30/7), sai phạm của ông Thắm, theo cáo trạng là trên cương vị Tổng giám đốc Cty Thái Sơn, ông Thắm đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty CPPTĐT Thái Sơn và đối với ông Hệ.

Ông Thắm đã không phát hiện ông Hệ sử dụng nhiều ô tô biển quân sự, biển xanh 80A thế chấp, cho thuê, giao cho các đối tượng ngoài xã hội sử dụng trái sai quy định, dẫn đến đơn thư tố cáo.

Ngoài ra ông Thắm cũng bị cáo buộc không phát hiện ông Hệ cùng các đối tượng làm giả hợp đồng, tài liệu, văn bản mạo nhận xăng kém chất lượng nhằm tránh bị xử phạt, gây thất thu ngân sách Nhà nước 1,4 tỷ đồng.

Cáo trạng đang quy kết ông Phùng Danh Thắm theo Khoản 1 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Cựu Tổng giám đốc Phùng Văn Thắm là người duy nhất được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố vào ngày 26/4/2018.

5 bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, ngoài ông Thắm thì ông Hệ cũng đã tự nguyện đề nghị gia đình nộp số tiền 500 triệu đồng, ông Trần Văn Lâm nộp 10 triệu đồng, ông Bùi Văn Tiệp nộp 250 triệu đồng và ông Trần Xuân Sơn nộp 500 triệu đồng.
vu xu ut troc cuu chu tich cong ty thai son tu nguyen khac phuc hau qua Xét xử vụ 'Út trọc': Lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp quân đội để kinh doanh

Bắt đầu từ sáng 30/7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên ...

vu xu ut troc cuu chu tich cong ty thai son tu nguyen khac phuc hau qua Hôm nay 30/7, xét xử vụ Vũ 'nhôm' và Út 'trọc'

Hôm nay (30/7), 2 vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") sẽ được ...

vu xu ut troc cuu chu tich cong ty thai son tu nguyen khac phuc hau qua Phiên tòa xét xử Út 'trọc' có gì đặc biệt?

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) cùng đồng phạm sẽ do HĐXX của tòa án quân sự Quân khu ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu đường sắt vượt sông Ninh Cơ ở Trực Ninh, Nam Định
Một cầu đường sắt dự kiến được xây dựng vượt sông Ninh Cơ thuộc địa bàn các xã Trực Mỹ, Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định.