Xem pháo hoa tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại TP Huế ở đâu?

Thừa Thiên - Huế sẽ bắn 1.500 quả pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở hai địa điểm gồm TP Huế và thị xã Hương Thủy.

Ngày 7/1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, tỉnh này vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Mục đích nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý, mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương…

Theo đó, sẽ tổ chức các hoạt động chào đón năm mới; bắn pháo hoa đón năm mới Canh Tý; tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao…

Cụ thể, các hoạt động chào đón năm mới sẽ có chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước" sẽ diễn ra từ 22h – 0h15' ngày 25/1 tại Bia Quốc học.

Trong khi đó, hoạt động bắn pháo hoa đón năm mới Canh Tý, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại TP Huế (1.000 quả) và thị xã Hương Thủy (500 quả) từ nguồn xã hội hóa.

Huế bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở đâu? - Ảnh 1.

Thừa Thiên - Huế sẽ bắn 1.500 quả pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở hai địa điểm gồm TP Huế và thị xã Hương Thủy. (Ảnh minh họa).

Về hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao, sẽ có Hội hoa Xuân ở Nghênh Lương Đình, Cung An Định, đường Nguyễn Đình Chiểu…, chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại Bia Quốc học và các hoạt động tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu đi bộ trên sông Hương… nhằm phục vụ người dân và du khách.

Ngoài ra, còn có chương trình 3D mapping "Trình chiếu ánh sáng Laser tương tác kĩ thuật số trên sông Hương", tham quan di tích Huế không thu tiền trong các ngày 25 - 27/1 (mồng 1 - 3 Tết Nguyên đán)…

Ở công viên Thương Bạc, sẽ diễn ra chương trình Tết Huế, trung tâm vui xuân với các hoạt động gồm Hội hoa Xuân, tặng chữ thư pháp... Công viên Phu Văn Lâu sẽ diễn ra thả diều nghệ thuật ngày mồng 2, mồng 3 Tết.

Tại các huyện, thị xã sẽ diễn ra nhiều hoạt động cổ truyền hấp dẫn như lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ ở huyện Quảng Điền (6/1 Âm lịch), vật làng Sình ở huyện Phú Vang (10/1 Âm lịch), lễ hội Đu Tiên ở huyện Phong Điền (4 và 6/1 Âm lịch)…

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.