Nóng xu hướng an ninh mạng 2020: Thiết bị IoT sẽ là mỏ vàng để tin tặc trục lợi

Đó là dự báo xu hướng của Bkav cho bức tranh an ninh mạng 2020 khi thiết bị IoT sẽ là mỏ vàng được tin tặc để ý nhiều hơn nhằm trục lợi từ những sản phẩm trên hệ sinh thái kết nối internet vạn vật.

An ninh mạng từ internet luôn tiềm tàng những nguy hiểm khó lường

Từ vụ camera an ninh mạng của Văn Mai Hương rò rỉ hình ảnh cá nhân, đến cả Google chặn các thiết bị giám sát của Xiaomi vì hiển thị hình ảnh "nguy hiểm", các thiết bị IoT như một món mồi ngon để tin tặc khai thác trong xu hướng kết nối vạn vật.

Các thiết bị IoT như Router, Wi-Fi, camera giám sát, thiết bị đầu cuối… sẽ là điểm nóng về an ninh mạng khi các thiết bị này ngày càng trở nên phổ biến và kết nối rộng. Tấn công lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng khó lường nhất là dịp cuối năm đến hẹn lại lên.

An ninh mạng trên các thiết bị IoT sẽ là điểm nóng bảo mật năm 2020 - Ảnh 1.

Các thiết bị IoT dự báo trở thành nơi để tin tắc tấn công trục lợi. (Ảnh: Zing).

Ngoài ra, tin tức giả mạo sẽ tiếp tục là vấn đề nhức nhối đối với cộng đồng và các cơ quan quản lí nhà nước. Sẽ xuất hiện những tin giả mạo, clip giả mạo với mục đích xấu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như deepfake sẽ còn gia tăng mà người dùng cần tỉnh táo khi tiếp cận nguồn tin.

Theo các chuyên gia Bkav, năm 2020 mã độc tấn công APT sẽ tinh vi hơn, cùng với đó là các mã độc giả mạo các phần mềm để qua mặt phần mềm diệt virus. Bên cạnh đó, tấn công mã hóa tống tiền sẽ còn tiếp tục gia tăng do nguồn lợi trực tiếp nó mang lại cho hacker ngày càng lớn.

Thiệt hại do an ninh mạng tại Việt Nam vượt ngưỡng 20 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê của Bkav, năm 2019, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 20.892 tỷ đồng (902 triệu USD), vượt xa con số 14.900 tỷ đồng của năm 2018.

An ninh mạng trên các thiết bị IoT sẽ là điểm nóng bảo mật năm 2020 - Ảnh 3.

An ninh mạng tiếp tục nóng trong năm 2020 cho nhiều thủ đoạn khó lường. (Ảnh: electronicdesign).

Mặc dù không có những sự cố lớn đáng tiếc xảy ra, nhưng việc gia tăng các máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền cũng không phải là nhỏ, trong đó có nhiều tấn công có chủ đích gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổng số lượt máy tính bị nhiễm mã độc được ghi nhận trong năm 2019 lên tới 85,2 triệu lượt, tăng 3,5% so với năm 2018.

Năm 2019, theo công bố của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU, Việt Nam đã tăng 50 hạng về chỉ số an toàn, an ninh thông tin toàn cầu trong năm, trong đó có sự chuyển biến tích cực của các cơ quan nhà nước.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.