![]() |
Thuận tại phiên tòa phúc thẩm. |
Theo cáo trạng, vào năm 2007, Thuận và chị Võ Thị L. (SN 1985) kết hôn với nhau, sau đó có 2 người con.
Đến đầu năm 2014, Thuận có biểu hiện thần kinh và chứng hoang tưởng nên nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Bên cạnh đó, Thuận cũng nghi người con đầu không phải là con ruột.
Từ đó, Thuận và chị L. thường xuyên xảy ra cự cãi, Thuận đòi ly hôn nhiều lần nhưng chị L. không đồng ý.
Đến chiều 4/2/2016, khi chị L. đang ở dưới bếp, Thuận dùng một con dao rựa đánh 1 cái trúng vào vùng gáy khiến chị L. ngã ngửa ra sau. Sau đó, Thuận tiếp tục dùng sống dao đánh nhiều nhát vào cổ, vai chị L., rồi lấy sợi dây dù thắt cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.
Gây án xong, Thuận đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 30/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thuận 17 năm tù giam về tội giết người, sau đó Thuận đã làm đơn kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX vẫn giữ nguyên mức án tại tòa sơ thẩm là 17 năm tù giam đối với Cao Minh Thuận về tội Giết người.
![]() |
Một hộ dân chặn suối giữa rừng để xây dựng thủy điện
UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu sở Công Thương kiểm tra việc một hộ dân chặn suối Đắk Hiếu để làm thủy ... |