10 Đệ nhất phu nhân nổi tiếng tài sắc trong lịch sử Mỹ

Đệ nhất phu nhân không chỉ là hậu phương cho tổng thống, mà còn đem tài năng cống hiến cho các chiến dịch vì động cộng đồng, trở thành biểu tượng tài sắc truyền cảm hứng cho nhiều người.
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my Phong cách của bà Clinton khi tranh cử tổng thống Mỹ
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my Những cuộc bầu cử tổng thống kỳ lạ trong lịch sử Mỹ
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Martha Custis Washington (1731-1802) là Đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Mỹ, thường được nhắc đến với tên gọi "Quý bà Washington". Bà là người đặt ra những quy định đầu tiên về vai trò của phu nhân Tổng thống. Quý bà Washington còn nổi tiếng với việc kiên quyết cùng chồng ra chiến trường trong cuộc chiến giành độc lập của Mỹ. Tình yêu của bà và Tổng thống George Washington nhận được nhiều lời ca ngợi trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Wikimedia
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Abigail Adams (1744-1818) cùng chồng John Adams, Tổng thống thứ hai của Mỹ là cặp vợ chồng đầu tiên dọn tới Nhà Trắng từ khi công trình này chưa hoàn thành. Với trí tuệ sắc sảo và hiểu biết sâu sắc về chính trị, phu nhân Abigail Adams trợ giúp đắc lực cho chồng bằng những hoạt động tích cực trên chính trường trong những ngày đầu của nền cộng hòa. Bà Abigail cũng nổi tiếng với những bức thư dài với Tổng thống John Adams, trong đó Đệ nhất phu nhân đưa nhiều lời khuyên quý giá cho phu quân. Ảnh: Wikimedia
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Dolley Madison (1768-1849) nổi tiếng với tài ngoại giao khéo léo và là người đặt ra nhiều tiền lệ quan trọng cho bà chủ Nhà Trắng, bao gồm tham gia các hoạt động xã hội và sử dụng mạng lưới quan hệ xã hội của bản thân để hỗ trợ sự nghiệp chính trị cho chồng. Bà Madison gắn bó cả cuộc đời với sự nghiệp thiện nguyện và được cho là người đầu tiên được gọi là Đệ nhất phu nhân, trong điếu văn Tổng thống Zachary Taylor đọc tại tang lễ bà năm 1849. Ảnh: Wikimedia
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my

Eleanor Roosevelt (1884-1962) giữ cương vị Đệ nhất phu nhân từ năm 1933 khi Tổng thống Frankin Rooseveltl bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên. Trong lịch sử Mỹ, chưa có Đệ nhất phu nhân nào vượt qua được danh tiếng của Eleanor Roosevelt, một nhà hoạt động xã hội tích cực trong 12 năm làm bà chủ Nhà Trắng. Theo InsideGov, Eleanor Roosevelt là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng bậc nhất tại Mỹ trong thời kỳ Đại suy thoái và Thế chiến II. Chặng đường từ một luật sư thành thống đốc bang và Tổng thống của Franklin Roosevelt luôn có dấu ấn của phu nhân Eleanor. Bà giữ vai trò tư vấn cho chồng và cũng là phu nhân tổng thống đầu tiên chủ trì một cuộc họp báo riêng. Sau khi Tổng thống Frankling D. Roosevelt qua đời vào năm 1945, bà Eleanor tiếp tục hoạt động xã hội trong nước và quốc tế, đấu tranh cho người da màu, quyền phụ nữ và các chương trình trợ giúp người nghèo. Năm 1946, Eleanor được giao trọng trách Chủ tịch hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Bà từng được Tổng thống Harry S. Truman gọi là "Đệ nhất phu nhân của thế giới" vì những đóng góp cho nước Mỹ và thế giới. Ảnh: Tổ chức theo dõi nhân quyền Mỹ

10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis (1929 – 1994), vợ Tổng thống John F. Kennedy, thường được gọi với tên thân mật là Jackie Kenny. Dù chỉ giữ cương vị Đệ nhất Phu nhân Mỹ từ năm 1961-1963, phu nhân Jackie là một nhân vật biểu tượng trong lịch sử Mỹ với vẻ đẹp quyến rũ, sự am hiểu văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là lòng can đảm của người phụ nữ tận mắt chứng kiến cái chết của chồng. Cùng Tổng thống Kennedy, bà Jacqueline thường mời người thuộc giới hội hoạ và âm nhạc đến các buổi dạ tiệc, chủ trì những buổi lễ tôn vinh chủ nhân giải Nobel. Sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, vẻ rắn rỏi của bà Jacqueline khi dẫn đầu các nghi thức tang lễ quốc gia khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 1968, Jacqueline tái hôn với tỷ phú người Hy Lạp Aristotle Socrates Onassis. Bà qua đời năm 1994 vì bệnh ung thư ở tuổi 65. Ảnh: CNN

10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Claudia Taylor Johnson, phu nhân Tổng thống thứ 36 của Mỹ Lyndon B. Johnson, là một nhà hoạt động môi trường tích cực với các dự án cải thiện hình ảnh quốc gia và bảo vệ môi trường. Năm 1977, bà được tổng thống Gerald Ford tặng mà Huân chương tự do vì những đóng góp cho nước Mỹ. Ảnh: Wikimedia
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Chân dung Đệ nhất phu nhân Elizabeth Ann Warren Ford tại Nhà Trắng được vẽ năm 1977. Bà Elizabeth là nữ chủ nhân Tòa Bạch ốc trong nhiệm kỳ Tổng thống Gerald R. Ford từ năm 1974-1977. Bà là người sáng lập đồng thời điều hành Trung tâm Betty Ford, trợ giúp các trường hợp bị lạm dụng và nghiện ngập. Đệ nhất phu nhân Betty Ford cũng nổi tiếng với nhiều hoạt động xã hội sôi nổi như chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thứ vú và bình đẳng giới. Ảnh: Wikimedia
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Eleanor Rosalynn Carter là người nâng khăn sửa túi cho Tổng thống Jimmy Carter, nhiệm kỳ 1977-1981. Trong thời gian làm nữ chủ nhân Nhà Trắng, bà Rosalynn thực hiện các chương trình nghiên cứu về sức khỏe tâm thần, hỗ trợ soạn thảo hệ thống luật quy định về sức khỏe tâm thần. Năm 1980, bà giữ chức chủ tịch danh dự Ủy ban Sức khỏe Tâm thần của Mỹ. Đệ nhất Phu nhân cũng được coi là cố vấn thân cận nhất cho chồng trong thời gian đương nhiệm. Ảnh: JimmyCarterLibrary.gov
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Giữ cương vị Đệ nhất phu nhân trong thời gian đương nhiệm của Tổng thống Bill Clinton từ năm 1993-2001, bà Hillary Clinton là một nhà hoạt động cải cách sức khỏe, hỗ trợ các vấn đề bà mẹ và trẻ em. Bà còn để lại dấu ấn sâu sắc trên chính trường Mỹ sau khi rời Nhà Trắng. Hillary Clinton là người phụ nữ đầu tiên được New York bầu vào Thượng viện, tranh cử tổng thống với ông Obama vào năm 2008 sau đó giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Năm 2016, bà tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng với đối thủ là Donald Trump ở đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11. Ảnh: AP
10 de nhat phu nhan noi tieng tai sac trong lich su my
Michelle Obama là phu nhân của đương kim Tổng thống Barack Obama. Tốt nghiệp đại học Princeton và nhận bằng tiến sĩ luật ở Harvard, bà Michelle Obama hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp chính trị của chồng. Bà Michelle dành nhiều tâm sức cho các chiến dịch vì cộng đồng như giảm béo phì ở trẻ em, chương trình phúc lợi cho cựu chiến binh và giáo dục cho phụ nữ. Phong thái tự tin và thanh lịch cũng khiến bà trở thành một biểu tượng thời trang được nhiều người Mỹ ngưỡng mộ. Ảnh: AP
chọn
[Photostory] Một doanh nghiệp sắp làm dự án nhà ở trên khu đất 2,7 ha cạnh Vinhomes Smart City
Dự kiến từ tháng 5/2024, Confitech sẽ bắt đầu GPMB để triển khai xây dựng Khu nhà ở Tây Mỗ tại quận Nam Từ Liêm để hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Khu đất dự án này có quy mô 2,7 ha, nằm tiếp giáp khu liền kề của Vinhomes Smart City