10 thành phố đông dân nhất thế giới và đầu bảng không phải Bắc Kinh hay New York

Dưới đây là 10 thành phố đông dân nhất trên thế giới theo báo cáo của Time, cũng đồng thời là những thành phố hút du lịch hàng đầu. 

10. New York, Hoa Kỳ

Thành phố New York, còn được gọi là "Big Apple" hay "Thành phố không bao giờ ngủ" với sự sôi động và hào nhoáng bậc nhất. Hiện thành phố này có số dân khoảng 18.604.000 người, chưa kể lượng khách du lịch ghé thăm mỗi tháng.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Thành phố New York, còn được gọi là "Big Apple" hay "Thành phố không bao giờ ngủ". (Ảnh: Style)

9. Cairo, Ai Cập

Lãng mạn trong phim ảnh và văn học, Cairo là một nơi tuyệt vời để ghé thăm cho những ngày nghỉ lễ, nhưng có thể không phải là nơi tốt nhất cho những người sợ đám đông. Khoảng 19.128.000 người gọi nơi này là nhà, trong khi mỗi năm Cairo đón hàng triệu khách du lịch.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Mỗi năm Cairo đón hàng triệu khách du lịch. (Ảnh: Japanhoppers)

8. Osaka, Nhật Bản

Với các cửa hàng quyến rũ và khung cảnh văn hóa phong phú, Osaka đã thu hút nhiều người nước ngoài đến và sống ở thành phố xinh đẹp này. Tuy nhiên điều đó cũng khiến Osaka trở thành một trong những thành phố đông dân nhất trên trái đất với dân số khoảng 20.337.000 người. Vào những dịp lễ hội quan trọng trong năm, các con phố ở quận trung âm Osaka thường chật kín người, gồm cả người địa phương lẫn khách đến chơi.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Osaka đã thu hút nhiều người nước ngoài đến và sống ở thành phố xinh đẹp này. (Ảnh: Japanhoppers)

7. Thành phố Mexico, Mexico

Một trung tâm tài chính của khu vực Mỹ Latinh, một trung tâm văn hóa đan xen nét văn hóa hiện đại và cổ xưa và một thành phố có cảnh quan và ẩm thực hấp dẫn - Đó là lý do vì sao Mexico luôn là điểm đến được yêu thích. Thành phố này hiện có số dân lên tới 21.157.000 người.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Mexico luôn là điểm đến được yêu thích. (Ảnh: Travelandleisure)

6. Bắc Kinh, Trung Quốc

Với hơn 1,3 tỷ người sống bên trong biên giới Trung Quốc, không có gì quá ngạc nhiên khi số dân tập trung ở thủ đô Bắc Kinh chạm mốc 21.240.000 người. Bắc Kinh cũng đồng thời là một trong những thành phố hút khách du lịch nhất của Trung Quốc. Trong thành phố có nhiều công trình kiến trúc văn hóa, những khu phố mua sắm thú vị và ẩm thực phong phú.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Số dân tập trung ở thủ đô Bắc Kinh chạm mốc 21.240.000 người. (Ảnh: CNN)

5. São Paulo, Brazil

Là thành phố đông dân nhất bên dưới đường xích đạo với dân số xấp xỉ 21.297.000, São Paulo sở hữu một loạt các tổ chức đáng kinh ngạc từ tài chính đến văn hóa.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Thành phố São Paulo, Brazil. (Ảnh: CNN)

4. Mumbai, Ấn Độ

Thu hút mọi người từ các thành phố lân cận vì sự quyến rũ quốc tế và cơ hội việc làm, Mumbai hiện có dân số khoảng 21.357.000 người. Và với tổng tài sản đạt khoảng 280 tỷ USD Mỹ, Mumbai chắc chắn mang đến những cơ hội hấp dẫn.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Mumbai hiện có dân số khoảng 21.357.000 người. (Ảnh: Travelandleisure)

3. Thượng Hải, Trung Quốc

Là thành phố đông dân nhất Trung Quốc, Thượng Hải chắc chắn không dành cho những người yêu thích cuộc sống bình yên tĩnh lặng. Với dân số đạt 24.484.000 người, thành phố đã trở thành một trung tâm tài chính và là nơi có cảng đông đúc nhất thế giới.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Thượng Hải vừa có cảnh đẹp, vừa có văn hóa đặc sắc nên dễ thu hút du khách đến tham quan, thậm chí là muốn chuyển đến đây sinh sống. (Ảnh: Travelandleisure)

2. Delhi, Ấn Độ

Với dân số dự kiến đạt 36 triệu người vào năm 2030, có thể nói rằng Delhi là một thành phố rất đông đúc. Ngày nay, nơi đây có khoảng 26,454.000 người.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Thành phố Delhi xếp thứ 2 với khoảng 26,454.000 người, con số này dự kiến sẽ tăng lên mức 30 triệu vào năm 2030. (Ảnh: Travel Guide)

1. Tokyo, Nhật Bản

Mặc dù dân số của thành phố có thể sẽ giảm trong những năm tới, Tokyo vẫn được dự đoán sẽ giữ ngôi đầu cho đến 2030. Tokyo hội tụ nhiều yếu tố thu hút như cơ sở vật chất hiện đại, văn hóa đặc sắc, nhiều trò giải trí cũng như cảnh quan đẹp. Hienj nay dân số ở thủ đô của Nhật Bản vào khoảng 38.140.000 người.

day la 10 thanh pho dong dan nhat the gioi va dau bang khong phai bac kinh hay new york
Tokyo là thành phố đông đúc nhất thế giới. Đây cũng đồng thời là một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật và du lịch của Nhật Bản. (Ảnh: Travelpulse)
chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.