13 'giang hồ' xông vào nhà đập phá, ném bom xăng đốt xe máy ở Sài Gòn

Do mâu thuẫn trong kinh doanh, 2 người kinh doanh dừa gọi giang hồ đến quậy phá, ném bom xăng để dằn mặt đối thủ.
13 giang ho xong vao nha dap pha nem bom xang dot xe may o sai gon Truy bắt nhóm chém gục thanh niên trên đường phố Sài Gòn
13 giang ho xong vao nha dap pha nem bom xang dot xe may o sai gon Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm thanh niên xông vào phá trụ sở công an phường

Ngày 28/5, đại diện Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 13 giang hồ xăm trổ đập phá, ném bom xăng đốt nhà một chủ hàng bán củ dừa và đang điều tra, truy bắt nhóm người trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/5, anh N.V.B (35 tuổi, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức), làm nghề kinh doanh củ dừa có mâu thuẫn với hai chủ dừa khác.

Theo anh B., mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi hai chủ dừa kia gọi 13 giang hồ tới nhà để nói chuyện, nhưng anh B. không đồng ý.

13 giang ho xong vao nha dap pha nem bom xang dot xe may o sai gon
Anh B. chỉ chiếc xe máy của gia đình bị ném bom xăng đốt cháy. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo đó, sáng 22/5, 13 giang hồ này tiếp tục quay lại nhà anh B. cầm hung khí đập phá đồ đạc và đốt cháy một xe máy của gia đình anh.

Khi nhóm giang hồ trên rời khỏi hiện trường, anh B. cùng người thân đã dập lửa và trình báo cho công an địa phương.

Để xác minh câu chuyện, chúng tôi liên hệ qua số điện thoại của anh B.. Theo đó, B. cho hay vẫn còn run sợ khi chứng kiến cảnh giang hồ xông vào nhà đập phá, khiến gia đình anh thiệt hại tài sản và tổn thương về tinh thần.

Theo anh B., tối 21/5, anh có mâu thuẫn với 2 chủ dừa về việc kinh doanh củ dừa. Đến 23h cùng ngày, khi gia đình anh B. đang ngủ thì bất ngờ 2 người này gọi 13 giang hồ đến nhà đòi “xử” nhưng anh B. không ra.

Đến 7h sáng 22/5, nhóm giang hồ này tiếp tục kéo đến nhà anh B., liên tục gào thét, đập phá bàn ghế, tủ kiểng, xe tải của anh B.

Chưa dừng lại, nhóm giang hồ này còn châm lửa, dội bom xăng vào nhà đốt khiến nhiều đồ dùng bốc cháy.

Sau hơn 20 phút bị nhóm giang hồ trên mới chịu rời khỏi hiện trường. “Khi nhóm giang hồ bỏ rời khỏi hiện trường cả nhà tôi mới thoát ra ngoài để dập lửa. Tuy nhiên, một chiếc xe máy cùng nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi.

Sau sự việc, gia đình tôi tổn thất nhiều tài sản, tổn thương về tinh thần. Giờ nhà tôi không dám đi ra ngoài, sống luôn nơm nớp lo sợ chúng lại kéo tới đập phá. Tôi mong sao chính quyền sẽ giải quyết ổn thỏa, đảm bảo an toàn cho gia đình và xử lý các đối tượng theo pháp luật”, anh B. bức xúc.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.