218 khách Vũ Hán rời Đà Nẵng

Chuyến bay chở 166 người còn lại trong đoàn 218 du khách Vũ Hán rời Đà Nẵng lúc 19h30 tối mùng 3 Tết.

Máy bay rỗng sau đó sẽ về lại Đà Nẵng và được sát trùng để đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. 52 người trong đoàn du khách này đã về nước từ trước đó. Các du khách sẽ được đưa thẳng về cửa khẩu thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, báo cáo việc đưa đoàn khách về lại Vũ Hán lên Thủ tướng. "Trong số 218 khách du lịch này, không phát hiện trường hợp nào có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra", báo cáo nêu.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cho biết đoàn khách này theo kế hoạch được chở vào sân bay Đà Nẵng bằng lối đi riêng. Ôtô đưa khách ra tàu bay chứ không đi bằng ống lồng thông thường.

"Các ôtô sau đó cũng được sát trùng để đảm bảo an toàn", bác sĩ Thạnh nói và cho biết ngay khi tàu bay rỗng về lại sân bay quốc tế Đà Nẵng, lực lượng kiểm dịch quốc tế trực 24/24 sẽ giám sát và sát trùng ngay.

Đoàn 218 khách nói trên đến Đà Nẵng trong chuyến bay cuối cùng rời Vũ Hán vào ngày 22/1, trước khi thành phố có lệnh cấm xuất cảnh bằng đường hàng không và tàu lửa để tránh bệnh dịch lây lan. Lịch trình ban đầu của đoàn là du lịch Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hoà).

Sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong 3 sân bay tại Việt Nam có đường bay thẳng với Vũ Hán, khai thác tần suất 3 chuyến một tuần. Khách quốc tế đến Đà Nẵng qua hai cửa khẩu đường biển và đường hàng không. Bình quân mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay quốc tế làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng.

Bệnh viêm phổi do virus thuộc chủng corona mới bùng phát từ thành phố Vũ Hán cuối tháng 12/2019, sau đó lan rộng ở nhiều tỉnh Trung Quốc và nhiều nước khác. Tính đến sáng nay có 81 người tử vong, thuộc các tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam và Thượng Hải. Hơn 2.5000 người đã nhiễm virus.

Tại Việt Nam có hai ca viêm phổi Vũ Hán. Giới chức y tế đang cách li 35 người nghi nhiễm bệnh và chờ kết quả xét nghiệm.

chọn
Chi tiết tồn kho hơn 11 tỷ USD tại 10 doanh nghiệp bất động sản
Các chủ đầu tư kỳ vọng việc mở bán và ghi nhận doanh thu dự án sẽ được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới, qua đó giảm áp lực hàng tồn kho và có thanh khoản dòng tiền.