Ả Rập Xê Út có thể tăng giá dầu tháng 7 với riêng châu Á

Theo Reuters, Ả Rập Xê Út dự kiến ​​sẽ tăng giá tất cả các loại dầu mà quốc gia này bán cho châu Á vào tháng 7 tới đây, để cải thiện giá dầu tiêu chuẩn Trung Đông.
Reuters: Ả Rập Xê Út có thể sẽ tăng giá dầu tháng 7 cho châu Á   - Ảnh 1.

Hình ảnh các thùng chứa dầu của gã khổng lồ dầu thô Trung Đông - Tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út. Reuters cho hay Ả Rập Xê Út có thể sẽ tăng giá dầu bán cho châu Á vào tháng 7. (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin của Reuters, một cuộc khảo sát với 5 nhà lọc dầu cho thấy nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - Ả Rập Xê Út, có khả năng sẽ tăng giá bán chính thức (OSP) dầu Arab Light tháng 7 lên trung bình 3,8 USD/thùng.

Theo kết quả khảo sát, dự báo giá dầu Arab Light sẽ tăng dao động 2-5 USD mỗi thùng, do biên lợi nhuận của các nhà lọc dầu sụt giảm trong tháng 5, trong khi giá dầu thô Oman giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại Dubai (DME) – một trong hai giá dầu thô điểm chuẩn của Ả Rập Xê Út ở châu Á - gia tăng.

Reuters cho hay các nhà lọc dầu tham gia khảo sát cho biết, điều này đã làm tăng chi phí nguyên liệu cho họ.

Thực tế, "biên lợi nhuận từ hoạt động hóa lọc dầu đã sụt giảm gần 1 USD/thùng vào tháng 5", một trong số những nhà lọc dầu tiết lộ với Reuters.

Giá dầu thô Oman trung bình trên sàn DME đắt hơn khoảng 3 USD/thùng so với mức S&P Global Platts đưa ra cho giá dầu Dubai và Oman vào tháng trước, và sẽ độn thêm chi phí cho người mua dầu từ Ả Rập Xê Út cùng Kuwaiti ở châu Á. 

Ả Rập Xê Út và Kuwaiti là hai nước sản xuất dầu lớn ở khu vực Trung Đông.

Các loại dầu thô nhẹ, chẳng hạn như dầu Arab Extra Light, dự kiến tăng mạnh hơn các loại dầu nặng, do nhu cầu tiêu thụ xăng và nap-ta (naphta) đã được cải thiện, hai trong số các nhà lọc dầu cho biết.

Giá bán chính thức dầu thô của Ả Rập Xê Út thường được ban hành vào khoảng ngày 5 mỗi tháng, định hướng cho giá dầu Iran, Kuwaiti, Iraq, và có tác động đến nhu cầu tiêu thụ hơn 12 triệu thùng dầu/ngày ở châu Á.

Sản lượng sản xuất dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), dẫn đầu là Ả Rập Xê Út, trong tháng 5 đã hạ xuống mức thấp nhất trong vòng hai thập kỉ qua, cũng giúp làm tăng giá dầu thô Trung Đông.

OPEC và các đồng minh bao gồm có Nga đang có kế hoạch tổ chức một cuộc họp trong tuần này (ngày 4/6) để thảo luận về việc mở rộng cắt giảm sản lượng dầu thô sau tháng 6.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.