Ảnh hưởng dịch Covid-19, Đà Nẵng giảm xe trung chuyển tham quan Bán đảo Sơn Trà

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Ban Quản lí Bán đảo Sơn Trà và và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng (BQL) đã điều chỉnh giảm số lượng xe trung chuyển đưa khách lên tham quan Bán đảo Sơn Trà.

Tháng 11/2019, UBND TP Đà Nẵng quyết định thí điểm sử dụng xe trung chuyển thay thế cho xe tay ga hoặc ô tô trên 24 chỗ khi tham quan tại Bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà. Thời gian từ 15/11/2019 – 15/2/2020.

Theo đó, khách du lịch sử dụng xe tay ga hoặc ô tô trên 24 chỗ ngồi trước khi lên các tuyến tham quan phải thực hiện chuyển đổi phương tiện tại bãi xe trung chuyển tại ngã ba đường Hoàng Sa – Lê Đức Thọ.

Ngoài ra, đối với khách đã sử dụng xe tay ga (hoặc các phương tiện khác nhưng có nhu cầu sử dụng xe trung chuyển) đã đến vị trí gác tuyến Yết Kiêu – Đỉnh Bàn Cờ (khu vực Trạm phát song Đài Phát thanh – truyền hình Đà Nẵng) có nhu cầu tiếp tục tham quan lên tuyến Nhà Vọng Cảnh – Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc thì liên hệ nhân viên tại trạm để được hướng dẫn chờ xe trung chuyển đón tại điểm trạm gác.

Theo BQL, mục đích sử dụng xe trung chuyển trên Bán đảo Sơn Trà nhằm đảo bảo an toàn cho người dân và du khách khi đi tham quan, dã ngoại. Tăng cường tiện ích dịch vụ về phương tiện di chuyển để người dân và du khách có thể sử dụng khi lên Bán đảo Sơn Trà.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, Đà Nẵng giảm xe trung chuyển tham quan Bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan Bán đảo Sơn Trà bằng ô tô trước khi thí điểm. (Ảnh tư liệu).

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa chủ trì buổi họp báo cáo kết quả thí điểm công tác quản lí, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan Bán đảo Sơn Trà.

Báo cáo của BQL cho biết, trong thời gian thí điểm, lượng khách sử dụng dịch vụ trung chuyển không cao so với tổng lượng khách tham quan tại Bán đảo Sơn Trà. Nguyên nhân do kế hoạch được triển khai thí điểm vào mùa thấp điểm.

Thống kê, khách đi tham quan Bán đảo Sơn Trà bằng xe gắn máy chiếm 70,7% tổng lượng khách tham quan, ô tô dưới 24 chỗ chiếm 25,1%, các phương tiện khác (xe đạp, chạy bộ) chiếm 4,2%.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên BQL đã điều chỉnh giảm số lượng xe trung chuyển còn 1 chiếc. Tuy nhiên, khi hoạt động du lịch bình thường trở lại, BQL sẽ chủ động tăng số lượng xe trung chuyển theo đúng phương án đã duyệt.

Ông Lê Trung Chinh đã đồng ý tiếp tục triển khai thí điểm công tác quản lí, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan Bán đảo Sơn Trà đến hết tháng 12/2020.

Giá vé dùng xe trung chuyển lên Bán đảo Sơn Trà thấp nhất 45.000 đồng/lượt khách

Xe trung chuyển chở du khách lên các điểm tham quan trên Bán đảo Sơn Trà theo 3 tuyến. Tuyến 1 từ nút giao đường Hoàng Sa đi điểm tham quan Cây đa di sản dài 9km với 4 khung giờ xuất phát. Mỗi chuyến đi mất 60 phút với giá vé 45.000 đồng/lượt khách. Trong đó, 30 phút di chuyển trên xe, 30 phút tham quan.

Tuyến thứ 2 từ đường Yết Kiêu đi lên đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc dài 35km bắt đầu từ bãi xe Lê Đức Thọ - Nhà Vọng Cảnh - sân bay trực thăng - đỉnh Bàn Cờ - Cây Đa di sản - chùa Linh Ứng - bãi đỗ xe Lê Đức Thọ với 4 khung giờ xuất phát, tổng thời gian đi và tham quan các điểm trong 180 phút, giá vé 60.000 đồng/lượt khách.

Tuyến thứ 3 từ đường Yết Kiêu đi suối Ôm dài 32km, bắt đầu từ bãi xe Lê Đức Thọ - điểm ngắm Voọc - ngã ba Tiên Sa về hướng Nhà Vọng Cảnh - bãi xe Lê Đức Thọ. Hành trình đi và tham quan trong 130 phút với 2 khung giờ xuất phát. Giá vé 80.000 đồng/lượt khách.


chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.