Appnews mà Yeah1 kì vọng thu 2 tỉ USD từ quảng cáo có gì đặc biệt so với các nền tảng đọc báo hiện có?

“Chỉ cần tải ứng dụng của một báo, người dùng có thể đọc được bài viết của tất cả các báo trên hệ thống”, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - CEO Yeah1 đã giới thiệu như vậy trong lễ ra mắt Appnews - nền tảng tạo ứng dụng cho báo chí. Vậy Appnews có gì khác so với những ứng dụng đã có trước đó như Báo Mới hay Flipboard?

Hôm qua (26/12) tại Hà Nội, Tập đoàn Yeah1 Group đã ra mắt nền tảng Appnews, với tổng vốn đầu tư 100 tỉ đồng. Yeah1 Group cam kết sẽ thu về 1 tỉ USD chỉ sau 18 tháng với nền tảng công nghệ mới này. 

“Khi tham gia vào hệ sinh thái Appnews Việt Nam, các cơ quan báo, tạp chí điện tử có thể đăng tải và quản lí nội dung dễ dàng, linh hoạt. Người đọc chỉ cần tải ứng dụng của một báo là có thể xem được tin tức của tất cả các báo trên hệ thống”, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Yeah1 chia sẻ. 

Với cách làm này, Yeah1 cho rằng các đơn vị báo chí có thể chia sẻ lượng người đọc chung của nhau, từ đó phát huy thế mạnh thông tin và cùng khai thác quảng cáo, tăng doanh thu trên nền tảng điện thoại. 

Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng hướng đi này không mới. 

Các ứng dụng hiện có như Báo Mới, VN Ngày nay, Flipboard, Google News, Apple News,… thậm chí là mạng xã hội Lotus mới ra mắt cũng đang định hướng theo cách làm này.

Appnews của Yeah1 có gì khác biệt? 

Theo giới thiệu, Appnews được hình thành dưới sự hợp tác của Yeah1 Group và Kolorlife, với mục đích đem đến một nền tảng tạo ứng dụng cho báo chí trên di động. 

Theo đó, Appnews sẽ cung cấp các giải pháp theo nhu cầu của các cơ quan báo chí với những công cụ được tích hợp sẵn, như quản trị người dùng, quảng cáo, hệ thống CMS tự động tối ưu, ngân hàng giao diện,… 

Theo ông Nguyễn Viết Lĩnh, Giám đốc dự án Appnews giới thiệu, đây là một nền tảng chung nhất cho tất cả các báo. Cơ quan báo chí có thể dễ dàng tự tạo ứng dụng riêng với 3 thao tác cơ bản, như chọn mẫu giao diện có sẵn, đồng bộ hoá nội dung từ website và đưa ứng dụng lên kho app (Google Play hay Apple Store). 

Appnews vừa ra mắt của Yeah1 có gì đặc biệt hơn so với các nền tảng đọc báo trước đó?  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Lĩnh, Giám đốc phát triển Appnews chia sẻ tính năng của nền tảng. (Ảnh: Thiên Trường).

Hiện tại, Appnews là đơn vị duy nhất tại Việt Nam cung cấp lựa chọn này cho các tờ báo. Theo báo giá từ Pogof - một công ty chuyên thiết kế ứng dụng trên mobile tại TP HCM, chi phí để thiết kế một ứng dụng theo yêu cầu đang trong khoảng giá từ 100 - 200 triệu đồng, chưa kể chi phí vận hành, quản lí. 

Tuy nhiên, với Appnews chi phí tạo app sẽ được hoàn toàn miễn phí. Đây được coi là một điểm cộng cho nền tảng mới này. 

Các ứng dụng báo chí được tạo ra dựa trên nền tảng Appnews còn có tính năng như: đồng bộ hoá nội dung từ website chính thức, bao gồm tin tức, hình ảnh, video, về ứng dụng. Tất cả nội dung sẽ được cập nhật liên tục và tự động. 

Tính năng push notifications sẽ giúp báo tiếp cận gần hơn với độc giả bằng cách thông báo các thông tin bài viết mới nhất, nóng hổi nhất trực tiếp đến họ thông qua tính năng gửi thông báo trực tiếp hoặc đặt lịch gửi.

Ngoài ra, nhà phát triển có thể ghim những bài viết, chủ đề hot tới bất kì vị trí nào trên ứng dụng. Toàn bộ nội dung bài viết, hình ảnh, video được Appnews cam kết sẽ lưu trữ, đồng bộ và bảo mật bằng các giải pháp lưu trữ đám mây. 

Mặt khác, Appnew cũng đưa ra giải pháp hỗ trợ các nền tảng quảng cáo, các loại banner, đưa thông tin quảng cáo của các nhãn hàng ngay trên ứng dụng. 

Chuyên mục tin làng báo, nơi hệ thống tự động gợi ý tin tức từ khoá liên quan có trên các báo khác, được ông Nguyễn Viết Lĩnh cho biết: “Các đơn vị báo chí sẽ chia sẻ lượng người dùng của nhau, giúp tăng traffic, tăng khả năng kiếm tiền cho các báo cùng nền tảng”. 

Nhìn chung, có thể nói ngoài tính năng cho phép đơn vị báo chí tự tạo ứng dụng riêng của mình, thì các tính năng còn lại trên Appnews đều không mới, đã có mặt trên các ứng dụng tổng hợp tin tức tương tự như Báo Mới, Việt Nam ngày nay, Google News,…

Tiềm năng phát triển cho Appnews 

Appnews vừa ra mắt của Yeah1 có gì đặc biệt hơn so với các nền tảng đọc báo trước đó?  - Ảnh 2.

Việc số hoá để tăng thu quảng cáo từ các ứng dụng đọc báo, truyền thông theo Yeah1 là vô cùng cần thiết. (Ảnh: Nta.com).

Việt Nam đang có dân số 96 triệu dân, trong đó có 64 triệu người đang được tiếp cận với nền tảng Internert, 62 triệu người dùng mạng xã hội và 58 triệu người sử dụng các thiết bị di dộng thông minh có kể nối Internet. Đây được đánh giá là một thị trường tiềm năng cho các nền tảng số phát triển. 

Tuy vậy, theo khảo sát của Yeah1, doanh nghiệp Việt Nam lại đang đổ tiền quảng cáo vào các ông lớn ngoại quốc như Facebook chiếm tới 99% ngân sách, YouTube là 72%, Instagram là 44% và Zalo là 33%. Các phương tiện truyền thông báo chí Việt Nam hoàn toàn biến mất trong danh sách này. 

Do đó, việc số hoá để tăng thu quảng cáo từ các ứng dụng đọc báo, truyền thông theo Yeah1 là vô cùng cần thiết. 

Khi tạo ứng dụng dựa trên Appnews, Yeah1 sẽ sử dụng hệ thống quảng cáo Yeah1 Media Adnetwork của mình, để phân phối quảng cáo đến tất cả các app trong nền tảng. 

Yeah1 khẳng định, cơ quan báo chí sẽ được hưởng 55% doanh thu quảng cáo từ Yeah1 Media Adnetwork. Và theo ông Nguyễn Viết Lĩnh, đây sẽ là doanh thu thật của nội dung, được thể hiện rõ ràng trong Dashboard quản lí, minh bạch hơn so với Facebook, Google.

Ngoài quảng cáo, Yeah1 cũng lên kế hoạch sẽ thu phí người đọc trong vòng 2 năm tới. Theo Yeah1 ước tính, với 200 cơ quan báo điện tử, tạp chí hiện có, cùng 40 triệu người dùng thường xuyên, nếu mỗi người trả mức phí 3.000 đồng/ngày thì mỗi năm báo chí Việt Nam sẽ thu về khoảng 2 tỉ USD, tức mỗi cơ quan báo chí sẽ được trả khoảng 9,5 triệu USD/năm. 

Tuy nhiên mục tiêu này của Yeah1 được nhiều người cho là xa vời thực tế, khi thói quen dùng thuê bao trả tiền vẫn còn là điều khá mới mẻ ở Việt Nam. 

Hiện theo Yeah1, họ đang hợp tác với 60 cơ quan báo chí truyền thông tại Việt Nam. Trong khi đó Báo Mới đang hợp tác với 110 trang báo điện tử, xử lí hơn 6.000 tin tức mỗi ngày. Đối thủ khác là Việt Nam ngày nay cũng đang tổng hợp tin tức từ 140 đầu báo khác nhau và tất cả những thông tin này đều được cung cấp miễn phí cho người đọc. 

“Hiện chưa có tính năng nào của Appnews đủ hấp dẫn để người dùng sẵn sàng từ bỏ những nền tảng đọc báo tổng hợp hiện có và quay sang trả phí, dùng những ứng dụng riêng lẻ, bất tiện”, anh Tất Đạt, một nhân viên truyền thông tại TP HCM chia sẻ. 

Tag:
chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.