Bình Thuận thêm 3 ca dương tính với Covid-19, là những người tiếp xúc bệnh nhân thứ 34

Ba người này là con dâu, người làm trong gia đình bệnh nhân thứ 34 ở Bình Thuận. Các bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Thông tin từ Bộ Y tế, chiều 11/3, 17 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 bị nhiễm Covid-19, là bà T. (51 tuổi, TP Phan Thiết) đã có kết quả.

Ba người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 thứ 34 đã dương tính - Ảnh 1.

Ba bệnh nhân mới đang được cách li, điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Sở Y tế Bình Thuận).

Trong đó, 3 trong số 17 người tiếp xúc gần có mẫu xét nghiệm dương tính với Covid-19 gồm:

Bệnh nhân 36 là người phụ nữ 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, là người giúp việc gia đình bà T. Bệnh nhân này có biểu sốt.

Bệnh nhân 37 là phụ nữ ở huyện Hàm Thuận Bắc, nhân viên công ty của bà T. Bệnh nhân này cũng có biểu sốt, đang được cách li và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Bệnh nhân 38 cũng là phụ nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, là con dâu bà T. Cả ba bệnh nhân đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước đả có 38 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 ca tại Bình Thuận và liên quan đến bệnh nhân T. 

16 ca đã được điều trị khỏi bệnh hoàn toàn.

Hành trình di chuyển của bệnh nhân số 34

Ngày 22/2, bà T. bay từ Tân Sơn Nhất đến Mỹ, quá cảnh 3 giờ ở Incheon (Hàn Quốc). Ngày 25/2, người này đến bang Washington (Mỹ) du lịch.

Ngày 29/2, bà T. đi từ sân bay Washington trên chuyến bay Qatar Aiway QR708, quá cảnh chuyến bay Qatar Aiway QR 974 sân bay Doha (Qatar) về Tân Sơn Nhất lúc 6h ngày 2/3.

Về tới TP HCM, nữ bệnh nhân về nhà bằng xe riêng có tài xế chở. Đoàn đi chung với bà T. có 19 người, trong đó 3 người ở tỉnh Bình Thuận, 16 người ở tỉnh khác.

Về tới Bình Thuận, bà T. được xác định ban đầu có tiếp xúc gần với 17 người. Hiện nay, 5 trường hợp đang được cách li tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, 12 người (6 người tại Phan Thiết, 4 người Hàm Thuận Bắc và 2 người Hàm Thuận Nam) được cách li tập trung tại Trung đoàn 812.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.