Bản đồ ám ảnh của Covid-19 trên thế giới tính đến ngày 20/3

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch vào ngày 11/3 vừa qua, với trường hợp xác nhận nhiễm đến ngày 19/3 đã gần 245.000 ca trên toàn thế giới, với hơn 10.000 người chết.

Chỉ trong hơn một tháng, dịch bệnh khởi phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019 tới các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, ảnh hưởng đến mọi châu lục, ngoại trừ Nam Cực. 

Các trường hợp nhiễm bệnh ở châu Âu hiện vượt quá số lượng ở Trung Quốc. Bằng nỗ lực ngăn chặn virus viêm phổi này lan rộng hơn, chính phủ các nước đã và đang đóng cửa, phong tỏa các thành phố, hủy chuyến bay và cả tác động đến thị trường tài chính. 

Thống kê bằng bản đồ về dịch virus corona trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Trong khi các trường hợp mắc mới ở Trung Quốc đã tăng chậm lại đáng kể, thì tại nhiều quốc gia khác, nỗ lực ngăn chặn cho đến nay đã gần như thất bại, khi virus tiếp tục lan rộng. Virus corona đã được chứng minh là khó lường, bởi vì nhiều người mắc chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nào cả.

Các quốc gia trên thế giới đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Ngày 19/3, Australia và New Zealand quyết định đóng cửa biên giới với những người không phải công dân, hoặc không cư trú dài hạn, còn công dân và cư dân trở về từ nước ngoài sẽ phải cách li 14 ngày.

Thống kê bằng bản đồ về dịch virus corona trên toàn thế giới - Ảnh 2.

Ở châu Âu, tâm chấn mới của đại dịch, việc hạn chế đi lại đang đe dọa sự tự do di chuyển của EU. Ít nhất 10 thành viên của khối, cũng như Thụy Sĩ và Na Uy, đang thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới quốc gia, không chỉ là sự đi lại của người dân mà còn cả thương mại.

Theo dữ liệu được biên soạn bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế và báo cáo của Bloomberg, hơn 50 chính phủ đã ban hành lệnh cấm đối với khách du lịch, và hơn 80 nước khác cấm đi lại từ các quốc gia được xem là điểm nóng về dịch.

Thống kê bằng bản đồ về dịch virus corona trên toàn thế giới - Ảnh 3.

Các hạn chế toàn cầu và nỗi lo sợ virus đã tác động mạnh mẽ đến ngành hàng không, với nhiều vụ đình chỉ tuyến bay và sa thải, hoặc cho nghỉ phép hàng ngàn nhân viên.

Vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus, nhưng khoảng 2% bệnh nhân Trung Quốc trong số các ca nhiễm, được xác nhận đã tử vong. Một số nhà nghiên cứu ước tính tỉ lệ tử vong sẽ vào khoảng gần 1% sau khi tất cả các trường hợp được tính. Covid-19 dường như nguy hiểm hơn cúm mùa, nhưng khả năng gây tử vong ít hơn SARS, MERS hoặc Ebola.

Thống kê bằng bản đồ về dịch virus corona trên toàn thế giới - Ảnh 4.

Vào ngày 12/2, các quan chức Hồ Bắc đã bắt đầu tính cả những bệnh nhân được chấn đoán chụp CT phổi mà không có xét nghiệm axit nucleic, dẫn đến việc số ca bệnh nhảy lên thêm gần 15.000. Theo WHO, hầu hết các trường hợp đó đã nhiễm bệnh vài ngày hoặc vài tuần. Phương pháp thống kê cũng đã được sửa đổi nhiều lần kể từ đó. 

Khi điều tồi tệ nhất có thể sắp kết thúc đối với Trung Quốc, thì phần còn lại của thế giới đang phải  đối mặt. Tình trạng thiếu khẩu trang y tế, nước rửa tay và dụng cụ vệ sinh đang lan rộng khi mọi người đều đổ xô đi mua, chuẩn bị cho những gì sắp đến.