Bắt khẩn cấp 20 học viên gây rối, đập phá Trung tâm cai nghiện Đồng Nai

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 20 học viên tham gia gây rối, đập phá Trung tâm cai nghiện Đồng Nai.
 
bat khan cap 20 hoc vien gay roi dap pha trung tam cai nghien dong nai
Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 20 học viên tham gia gây rối, đập phá Trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 20 học viên tham gia gây rối, đập phá Trung tâm cai nghiện Đồng Nai để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Những người này được xác định dùng đá, vật cứng đập phá tài sản trung tâm, ném vào lực lượng cảnh sát cơ động.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị này đang tổ chức phân loại học viên để có biện pháp xử lý. Đồng thời, lấy lời khai gần 100 người có hành vi hò hét, kích động học viên trốn trại.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội Đồng Nai cho biết, hiện tại tình hình tại trung tâm cai nghiện đã ổn định. Cơ quan chức năng cũng tổ chức hàn lại cửa, sửa chữa phòng bị đập phá để đảm bảo chỗ ở cho học viên.

bat khan cap 20 hoc vien gay roi dap pha trung tam cai nghien dong nai
Cơ quan chức năng đang tổ chức sửa chữa lại các phòng ở trong Trung tâm. Ảnh: Văn Dũng

Theo nhà chức trách, đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 200 học viên đang bỏ trốn ở ngoài, lực lượng chức năng đang cố gắng thu gom đưa trở lại trại.

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 6/11, hàng trăm học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) phá cửa phòng, tràn ra khu vực sân gây náo loạn. Nhiều người đập phá, hò hét, có hành vi chống lại cán bộ trung tâm. Trong ngày, có 163 học viên trốn ra ngoài.

bat khan cap 20 hoc vien gay roi dap pha trung tam cai nghien dong nai
Hiện tại, còn khoảng 200 học viên đang lẩn trốn ở ngoài.

Lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai điều động cán bộ, chiến sĩ đến khu vực giữ gìn trật tự. Đến sáng 7/11, các học viên tiếp tục gây náo loạn, hò hét, đập phá trung tâm và chống trả cảnh sát để đòi ra ngoài. Công an sau đó phải dùng đạn hơi cay và các biện pháp cứng rắn để trấn áp.

Trong chiều 7/11, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trực tiếp vào huyện Xuân Lộc và có chuyến thị sát xuống Trung tâm cai nghiện Đồng Nai để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các học viên để tìm giải pháp khắc phục.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.