Bất ngờ công cụ lọc tin giả của Facebook khi không loại bỏ thông tin Mark Zuckerberg 'đã chết'

Tin tức về ông chủ Facebook Mark Zuckerberg "đã chết" ở tuổi 36 mới đây được hai trang báo đăng tải nhằm kiểm tra khả năng lọc tin giả của mạng xã hội này. Và kết quả từ Facebook lại bất ngờ hơn cho việc lọc tin giả trên nền tảng này.

Tin tức giả mạo "ông chủ Facebook Mark Zuckerbeg qua đời" vẫn không bị loại bỏ

Hai trang tin là The Shovel và The Chaser mới đây đã đăng tải nội dung trên Facebook về cái chết của ông chủ mạng xã hội khổng lồ Mark Zuckerberg. Mục đích của hành động trên nhằm kiểm tra tính hiệu quả cũng như lời hứa mà Mark luôn nói với truyền thông về những nỗ lực của mình.

Đăng tin ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chết để kiểm tra Facebook - Ảnh 1.

Hai tin tức giả mạo trên Facebook về ông chủ của chính nó vẫn không bị xóa sau khi đăng tải. (Ảnh: TheShovel).

Trong khi trang tin đăng tải một bài viết với nội dung "Mark Zuckerberg đã qua đời ở tuổi 36" còn The Chaser thì lại gọi CEO Facebook là kẻ lạm dụng trẻ em. Cả hai trang cũng không quên thêm chú thích các trang web truyền thông, mạng xã hội không nên kiểm tra tính xác thực bài viết.

Và kết quả thật bất ngờ, khi cả hai nội dung giả mạo đó đều "không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" và nó không hề bị gỡ bỏ, bất chấp ông chủ của nó không phải là người như vậy.

Thông thường khi nhận đọc một tin buồn, người ta thường thả biểu tượng Sad (buồn). Còn nếu đó là một hành vi xâm hại trẻ em thì thường là biểu tượng Angry (tức giận). 

Nhưng với hai bài đăng trên lại tràn ngập biểu tượng Haha, Like và Thả tim. Nó cho thấy có rất nhiều người "thích thú" với bài test của hai trang tin này, qua đó còn chứng minh được hệ thống lọc tin giả của Facebook như một trò đùa.

Vào đầu năm 2020, Facebook đã công bố giao thức mới nhằm loại bỏ triệt để những video sử dụng công nghệ "deepfake", hoặc cố tình chỉnh sửa để tác động đến người xem về một chủ đề mà không liên quan đến nội dung nói.

Trước đó, mạng xã hội khổng lồ này cải tiến hệ thống tiêu chuẩn cộng đồng của mình được cho là rất khắt khe với nhưng tin tức giả mạo. 

Tuy vậy, vẫn có kẽ hở từ những tiêu chuẩn này khi không áp dụng cho tin tức trào phúng và các nội dung parody (các nội dung nhái lại mang phong cách hài hước).

Đăng tin ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chết để kiểm tra Facebook - Ảnh 2.

Mạng xã hội Facebook vẫn có kẽ hở cho những video không đúng nội dung. (Ảnh: WashingtonPost).

Động thái tin giả tiếp tục ngự trị trên Facebook có thể làm ảnh hưởng đến công ty khi tổng thống Donald Trump vừa ký một sắc lệnh cho phép các cơ quan chính phủ kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội. Nguyên nhân được cho là bắt đầu khi Twitter cảnh báo người dùng về tính xác thực trong các bài đăng trên mạng xã hội này của Tổng thống Trump.

Về phía CEO Facebook, Mark Zuckerberg không hài lòng và đã lên tiếng phản đối sắc lệnh trên Fox News Radio. Ông cho rằng Facebook không phải là nơi đánh giá sự thật của tất cả những gì đang diễn ra trên mạng xã hội này. Đặc biệt là các công ty tư nhân, các công ty về nền tảng số cũng không nên giữ vài trò này.

Trong những năm gần đây, Facebook liên tục đưa ra thông điệp rằng công ty không muốn trở thành nơi phán quyết khi các thông tin sai lệch. Trong bối cảnh tin giả tràn lan khắp mạng xã hội này, Facebook phải có trách nhiệm với những vấn đề trên bởi sức ảnh hưởng của mạng xã hội này là quá lớn.

Để nói về "trách nhiệm" của mạng xã hội này, mới đây Facebook cũng rất nỗ lực trong việc phòng chống Covid-19 bằng cách ngăn chặn tin giả. Tuy vậy, chủ đề nóng vẫn không được Facebook làm triệt để.

Đăng tin ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đã chết để kiểm tra Facebook - Ảnh 3.

Các mà Facebook đang làm để chống lại các tin tức giả mạo như một trò đùa. (Ảnh: KwesiAko).

Nhiều người cho rằng cách mà Facebook đang làm "như một trò đùa". Số tin giả chỉ được phủ lên thêm một lớp cảnh bảo nhưng số lượng tin được chứng thực vẫn còn là rất thấp. Sau đó, mạng xã hội này đã đẩy mạnh việc lọc tin giả, tiếc rằng ngay cả tin tức chính xác cũng bị nó loại bỏ theo.

Rõ ràng vấn đề tin giả mạo vẫn đây gây rất nhiều áp lực lên mạng xã hội số một thế giới này. Ngay tại Việt Nam, hàng ngày có rất nhiều tin giả với nhiều mục đích khác nhau được đăng tải. Nếu không có những giải pháp ngăn chặn hiệu quả, Mark Zuckerberg và Facebook sẽ còn gặp nhiều khó khăn đến từ chính phủ các nước và cộng đồng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.