Bé gái 10 tuổi bị người phát bánh mì ôm hôn ở trường

Người đàn ông thừa nhận có hôn bé gái và nhận thấy sai nên xin lỗi nhưng không được gia đình bé gái chấp nhận.

Công an huyện Tam Bình làm rõ  đơn tố cáo của bà VTMD (34 tuổi, ngụ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về việc con gái 10 tuổi của bà bị một người đàn ôm có hành vi sàm sỡ.

Theo bà D., trưa 6/4, con gái 10 tuổi (học lớp 4) của bà đi học về kể lại là buổi sáng cùng ngày, cháu đến trường thì bị một người đàn ông đến ôm, hôn vào mặt và có hành động sờ soạn người. Cháu bé sợ hãi, bỏ chạy vào lớp.

Bé gái 10 tuổi bị người phát bánh mì ôm hôn ở trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Qua trích xuất camera, người đàn ông trên là phụ huynh của một học sinh cùng khối của cháu bé. Sau đó, ông L. đã đến xin lỗi gia đình chị D. nhưng không được chấp nhận.

Bà D. yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật đối với ông L.

Còn ông L. thừa nhận có ôm hôn bé H. Theo đó, ngày xảy ra sự việc, trong khi lấy bánh mì phát cho các em học sinh ăn sáng trước khi thi thì thấy bé H. dễ thương nên đã hôn và vòng tay ôm bé H.

Sau đó, nhận thấy hành động của mình là sai nên đi lại gần bé H. định nắm tay để xin lỗi nhưng bé H. sợ bỏ đi.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.