Bí ẩn 30 triệu bé gái Trung Quốc 'mất tích' được giải mã

Vì lo ngại chính sách một con, nhiều cha mẹ đã đăng ký khai sinh muộn, hoặc không đăng ký khai sinh cho con gái. 
bi an 30 trieu be gai trung quoc mat tich duoc giai ma Nghề trang điểm cho người chết ở Trung Quốc
bi an 30 trieu be gai trung quoc mat tich duoc giai ma Phụ nữ Trung Quốc đổ xô học làm bảo mẫu
bi an 30 trieu be gai trung quoc mat tich duoc giai ma
Nhiều bé gái Trung Quốc bị coi như "không tồn tại". Ảnh minh họa: SCMP

Con số chênh lệch 30 triệu giữa tỷ lệ sinh nam và nữ do chính sách một con tại Trung Quốc có thể chỉ là phóng đại, khi một nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng nhiều bé gái bị khai sinh muộn hoặc thậm chí không được khai sinh. Đây có thể được coi là lời lý giải cho hiện tượng một số lượng lớn bé gái bị "mất tích" trong thống kê tỷ lệ sinh.

Các nhà nghiên cứu cho biết số thanh niên 20 tuổi trong năm 2010 nhiều hơn số trẻ sinh ra năm 1990 tới 4 triệu người, trong đó nữ nhiều hơn nam tới 1 triệu người. Từ năm 1990 tới nay, khoảng 25 triệu phụ nữ không nằm trong số liệu thống kê khai sinh, theo John Kennedy, phó giáo sư môn khoa học chính trị Đại học Kansas.

Năm 1996, các nhà nghiên cứu từng phỏng vấn một người đàn ông ở Thiểm Tây, có con gái không được khai sinh và bị coi như "không tồn tại". Điều đó có nghĩa cô gái này không có hộ khẩu và không được hưởng phúc lợi y tế và giáo dục. Kennedy giải thích rằng, chính quyền địa phương có thể không can thiệp và thậm chí bao che những trường hợp sinh con thứ hai để đảm bảo ổn định xã hội, dù biết việc này sẽ gây ảnh hưởng tới công tác thống kê dân số cả nước.

Nhà nghiên cứu Liang Zhongtang tại Thượng Hải cũng phát hiện ra rằng, từ khi chính sách một con có hiệu lực vào những năm 1980, những bé gái là con thứ hai thường không được đăng ký khai sinh chính thức, nhưng lại có tên trong điều tra dân số sau này, do để lại thông tin khi yêu cầu dịch vụ phúc lợi xã hội.

"Sự thực là có tình trạng mất cân bằng giới tính, nhưng không đến mức nghiêm trọng như trong thống kê. Lý do là một số bé gái không được đăng ký khai sinh khi chào đời. Tỷ lệ mất cân bằng này sẽ giảm đi khi chúng lớn lên và có tên trong bảng điều tra dân số", Liang nói.

Chính sách một con của Trung Quốc cho phép gia đình ở nông thôn có con thứ hai, chỉ khi con đầu lòng là gái. Cặp vợ chồng nào vi phạm sẽ phải nộp số tiền phạt lớn, thậm chí mất việc nếu làm cho việc trong các cơ quan chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước. Năm ngoái, Trung Quốc hủy bỏ chính sách này và cho phép mỗi gia đình có hai con, khi nước này phải đối mặt với tình trạng dân số già và nguy cơ thiếu lao động trong tương lai.

bi an 30 trieu be gai trung quoc mat tich duoc giai ma
Ảnh minh họa: SMP

Cán bộ kế hoạch gia đình cho rằng tư tưởng trọng nam khinh nữ cùng chính sách một con là nguyên nhân khiến nước này có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao nhất thế giới. Đỉnh điểm là năm 2004, khi tỷ lệ bé trai và bé gái chào đời lần lượt là 121 và 100. Ở một số tỉnh, số bé trai còn lên đến 130.

Năm ngoái, tỷ lệ mất cân bằng giảm xuống 100/113, trong khi theo các nhà nhân khẩu học, tỷ lệ thông thường là 100/107. Truyền thông Trung Quốc ước tính nước này có tới 13 triệu người không được đăng ký hộ khẩu.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Khu du lịch sinh thái hồ Xuân Khanh, Hà Nội đón bước tiến pháp lý sau hơn hai thập kỷ quy hoạch
Khu du lịch, dịch vụ sinh thái hồ Xuân Khanh do CTCP Đầu tư Phát triển Hồng Việt làm chủ đầu tư được quy hoạch từ năm 2005, sau đó chưa thể triển khai do Sơn Tây sáp nhập vào Hà Nội, cũng như phải chờ các quy hoạch cấp trên. Vừa qua, dự án đã được Hà Nội đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch 1/500.