Bị đổ tội, cựu lãnh đạo SCB nói 'đã tin nhầm' bà Trương Mỹ Lan

Trả lời VKS, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB cùng nhiều lãnh đạo khác bày tỏ thất vọng vì đã tin tưởng và thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Cuối buổi làm việc trưa và đầu giờ chiều 11/3, đại diện VKSND TP HCM bắt đầu thẩm vấn các bị cáo là cựu lãnh đạo chủ chốt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) nhằm làm rõ vai trò, hành vi của bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng như các thủ đoạn rút tiền khỏi nhà băng.

Trước đó, trong phần thẩm vấn buổi sáng, bà Lan phủ nhận hầu hết các cáo buộc. Bị cáo khẳng định không chỉ đạo thành lập các công ty "ma", lên phương án vay vốn khống, thuê người đứng tên các khoản vay... mà do người của SCB thực hiện. Do đó, đại diện VKS hỏi Trần Thị Mỹ Dung - bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà rút tiền của SCB. Từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022, chỉ riêng bị cáo Dung đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, để bà Lan chiếm đoạt số tiền 200.690 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 69.000 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. (Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM).

Trả lời xét hỏi của VKS về việc có hay không phải là người thực hiện các công việc trên, khi giải ngân các khoản vay cho nhóm của bà Lan, Dung khai chỉ tiếp nhận các thông tin về số tiền bà Lan "cần vay". Bản thân bị cáo làm việc tại SCB từ năm 2010 (trước khi hợp nhất), trải qua rất nhiều thời kỳ lãnh đạo và đã tin tưởng vào đạo đức, tài năng của bà Lan.

"Khi gặp chị Lan bị cáo rất thần tượng, làm việc với một tinh thần trung thành tuyệt đối, sai gì làm đó. Khi nghe chị Lan khai sáng nay, bị cáo không trách chị Lan, chỉ trách bản thân, cảm thấy thất vọng đã tin nhầm người", Dung nói. Trước đó, cựu phó tổng giám đốc SCB bị Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát "đổ tội" chỉ đạo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của bà Lan) vận chuyển hơn 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ SCB về tập đoàn hoặc về Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur, căn hộ bà Lan ở) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân.

Giọng nghẹn, Dung cho biết: "Khi gặp anh Thành (Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB, đang bỏ trốn), bị cáo nhớ anh ấy có nói 'anh em mình không có tài giỏi để làm chủ, thì phải lựa người chủ tốt mà theo'. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bị cáo nhìn nhận mình phải đối diện, chịu trách nhiệm với những gì đã làm, làm sai thì phải nhận, không đổ lỗi cho người khác". Tiếp tục phân trần với đại diện VKS sau đó, Dung nói về việc nhiều người khác cũng đã "lăn xả" với SCB vì tin tưởng bà Lan, và hậu quả là đã phạm tội.

Bị cáo cũng thừa nhận, giữa năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, đã lập bản báo cáo thực trạng tài chính, dư nợ cho Trương Mỹ Lan. Lúc đó, bà Lan có ra làm việc với Chính phủ, báo cáo về tình hình của SCB, nên yêu cầu Dung làm thống kê này để đối chiếu số liệu dư nợ của các khoản vay thuộc nhóm bà Lan và các khoản vay thông thường không liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Cựu phó tổng giám đốc SCB cho biết, mục đích sử dụng các khoản tiền được giải ngân của bà Lan đúng như bị cáo Trương Khánh Hoàng khai trước đó. Trong đó, tiền giải ngân được sử dụng vào việc trả nợ khoản vay cũ tại SCB, rút tiền mặt, chi phí cho việc mua dự án Sài Gòn One Tower, Vạn Thịnh Phát, dự án Mũi Đèn Đỏ...

"Bị cáo chỉ là người thực hiện thủ tục giải ngân, người ghi rõ dòng tiền cuối cùng là anh Nguyễn Phương Anh (nguyên phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Sài Gòn Peninsula) nắm rõ", Dung khai, đồng thời khẳng định chưa bao giờ sử dụng các sổ tiết kiệm của em dâu bà Lan để đảm bảo cho các khoản vay.

VKS tiếp tục thẩm vấn những bị cáo khác.

Các kiểm sát viên trong phiên tòa. (Ảnh: Thanh Tùng).

 

 

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.