Bill Gates: Thế giới sẽ không phải đối mặt với đại dịch khác sau Covid-19

Bill Gates đã đưa ra nhiều dự đoán về Covid-19, trong đó có cả tin tốt và tin xấu về các loại vắc-xin mà quỹ từ thiện của ông đang tài trợ phát triển. Thông tin đáng chú ý, theo Gates, là thế giới sẽ không phải đối mặt với đại dịch khác sau Covid-19.
Bill Gates đưa ra tin tốt và tin xấu về vắc-xin chống Covid-19 - Ảnh 1.

Bill Gates. (Ảnh: AFP).

Bill Gates, tỉ phú giàu thứ 2 thế giới đang gây sự chú ý nhiều nhất, khi 5 năm trước ông đã cảnh báo thế giới về một đại dịch sắp xảy ra. Bill Gates đã đưa ra nhiều dự đoán vào hôm thứ Tư, về Covid-19, trong đó có cả tin tốt và tin xấu.

Tin xấu là vắc-xin Covid-19 hữu hiệu sẽ chưa thể sẵn sàng cho tới tháng 9/2021, và Mỹ sẽ chưa thể giảm bớt các biện pháp giãn cách xã hội cho đến cuối tháng 5 năm này mà không có nguy cơ gia tăng số ca nhiễm.

Khung thời gian 18 tháng ước tính của Gates giả định rằng các nỗ lực phát triển vắc-xin mà quỹ từ thiện do ông tài trợ sẽ vận hành với "tốc độ tối đa,... nhận một chút rủi ro về các tác dụng phụ". Năng lực sản xuất cho tất cả loại thuốc có triển vọng nhất đang được phát triển ngay lập tức, kể cả khi một vài loại thuốc trong số đó không chứng minh được tính hiệu quả.

10 trong số 100 loại vắc-xin đang phát triển được cho là "rất có triển vọng", Gates cho biết trong một cuộc trò chuyện trực tiếp hôm thứ Tư trên LinkedIn, bao gồm vắc-xin Moderna-NIAID được tài trợ bởi một tập đoàn quốc tế có trụ sở tại Oslo - Na Uy, là Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Một trong 10 loại vắc-xin này có tên gọi là Moderna-NIAID, đã đi vào giai đoạn thử nghiệm đầu tiên ở người vào ngày 16/3. 

Những loại khác sẽ bắt đầu thử nghiệm trong tháng tới.

Một khi Mỹ đã kiểm soát được Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5, "tôi thực sự nghĩ rằng những việc như điều hành các nhà máy, hoạt động xây dựng, trở lại trường học, những điều đó có thể thực hiện được". Gates cho biết và nói thêm rằng các sự kiện thể thao chuyên nghiệp sẽ được tổ chức ít hơn trước, cho đến khi có vắc-xin và tất cả mọi người đều nhận được thuốc.

Còn tin tốt, theo ông Bill Gates nhận định, thế giới sẽ không phải đối mặt với đại dịch khác sau Covid-19. Vì các cuộc thử nghiệm và theo dõi có thể nhận được, cả các giải pháp y tế được tài trợ quốc tế hiện đang được tiến hành để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại, sẽ có khả năng đối phó được những mầm bệnh gây ra cho con người trong tương lai, trước khi chúng trở thành "nỗi ám ảnh toàn cầu" một lần nữa.

Mục đích của Quỹ Bill và Melinda Gates (quỹ hỗ trợ một phần cho các thử nghiệm vắc-xin CEPI của tỉ phú Bill Gates và vợ ông), các cơ quan y tế và nhiều công ty dược phẩm khác trên thế giới, là "chuyển sang trạng thái bứt phá, không chỉ về việc điều chế vắc-xin Covid-19, mà cả phương pháp trị liệu, để nếu chúng ta có thể tìm ra thuốc, nó có thể là thuốc kháng virus hoặc ức chế miễn dịch hoặc kháng thể, thực tế có nhiều nhóm thuốc có thể cho kết quả nhanh hơn" Gates cho biết.

Ông nói thêm rằng toàn cầu phối hợp với nhau để đối phó với đại dịch thì có thể giúp cho việc điều trị hiệu quả trong vòng 4 đến 6 tháng sau.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.