Bình Thuận sẽ lập 35 đồ án quy hoạch đến 2025

35 đồ án quy hoạch được tỉnh Bình Thuận phê duyệt thuộc các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, TX La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình.

Một góc TX La Gi, tỉnh Bình Thuận hiện nay. (Ảnh: Batdongsan.com.vn)

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Danh mục dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh và kế hoạch kinh phí thực hiện.

Theo đó, có 35 đồ án quy hoạch thuộc các địa phương như các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, TX La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình. Trong đó, có 6 đồ án quy hoạch có diện tích trên 1.000 ha.

Trong đó, có 6 đồ án quy hoạch có quy mô trên 1.000 ha, bao gồm điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực Bắc kênh thoát lũ, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô 1.222 ha, thời gian dự kiến lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch khoảng 5,6 tỷ đồng.

Quy hoạch chung xây dựng các khu vực ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, huyện Hàm Tân, quy mô khoảng 2.421 ha, thời gian dự kiến lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch gần 6,7 tỷ đồng.

Quy hoạch chung xây dựng các khu vực ven biển Cổ Thạnh - Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, quy mô 1.062 ha, thời gian dự kiến lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch khoảng 4,4 tỷ đồng.

Quy hoạch chung xây dựng Khu vực ven biển Tân Thuận - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, quy mô 1.565 ha, thời gian lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch khoảng 5,2 tỷ đồng.

Quy hoạch chung khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi, nằm tại TX La Gi và huyện Hàm Tân, quy mô 6.727 ha, thời gian lập quy hoạch từ năm 2023, chi phí lập quy hoạch khoảng 5,4 tỷ đồng.

Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực còn lại thuộc quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né, huyện Bắc Bình, quy mô khoảng 1.802 ha, thời gian lập quy hoạch từ năm 2023, với chi phí lập quy hoạch khoảng 2 tỷ đồng...

Chi tiết các đồ án còn lại có thể xem tại đây

chọn
Khu vực sẽ mở đường 1.400 tỷ đồng nối khu đô thị Phú Mỹ Hưng - cầu Cần Giờ
Dự án xây dựng đường 15B đã được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư hồi năm 2015. Song đến nay, dự án vẫn chưa triển khai do Thành phố chưa cân đối được nguồn vốn. Dự án hiện nay đã chuẩn bị sẵn sàng công tác kiểm kê để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.