Bộ Công thương lên tiếng về vụ vỡ đập thải xí nghiệp thiếc tại Nghệ An

Chiều 12/3, Bộ Công thương cho biết đã cử tổ kiểm tra vào Nghệ An thực tế hiện trường sự cố vỡ đập thải tại xí nghiệp thiếc Suối Bắc, Quỳ Hợp, Nghệ An.
bo cong thuong len tieng ve vu vo dap thai xi nghiep thiec tai nghe an Vỡ đập chứa bùn thải: Cá chết đồng loạt, hàng ngàn hộ dân lo lắng

Tổ công tác Bộ Công thương đã lên đường vào Nghệ An để kiểm tra thực tế hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố vỡ đập thải tại xí nghiệp thiếc Suối Bắc, Quỳ Hợp, Nghệ An trong chiều ngày 12/3.

bo cong thuong len tieng ve vu vo dap thai xi nghiep thiec tai nghe an
Toàn cảnh hồ chứa bùn bị vỡ đập. (Ảnh Tiền Phong)

Tổ công tác do Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Tô Xuân Bảo làm trưởng đoàn, cùng với đại diện Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), các đơn vị chức năng sẽ lên đường vào Nghệ An sáng sớm ngày mai 13/3/2017.

Theo báo cáo của TKV, đập thải xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh. Hiện, sự cố đã được các đơn vị chức năng kịp thời xử lý.

TKV đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương để thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và tiếp tục khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, không để các sự cố tương tự xảy ra, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Trưa ngày 12/3, thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), đã có tới hàng tạ cá chết sau sự cố vỡ đập chừa bùn thải khai thác quặng thiếc. Hàng ngàn hộ dân sống trên địa bàn 3 xã (Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang) đang hết sức lo lắng vì tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tại xã Châu Quang, từ sáng ngày 10/3, những ao hồ sử dụng nước từ dòng Nậm Huống đã có tình trạng cá nổi lờ đờ trên mặt nước rồi chết. Đến chiều cùng ngày, tại khe tràn Đồng Lụm, cá chết nổi rất nhiều.

Còn ở nhà dân ở các xóm Đồng Huống, Quang Hương, đã có 7 hộ có cá bị chết. Trong đó nhiều nhất là các hộ ông Lô Văn Thái (17kg), ông Lô Văn Tứ (12kg), ông Lô Văn Yên (8kg)…

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Châu Quang cho biết: “Trước khi hồ chứa bùn thải khai thác quặng thiếc bị vỡ thì người dân tại địa phương này đã chịu nhiều hệ lụy từ môi trường. Nay lượng bùn đen ào ra môi trường, chảy theo các sông suối gây cá tự nhiên, cá trong ao hồ chết đồng loạt, gây thiệt hại lớn về bài học môi trường về sau”.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.