Ca sĩ Lam Trường và cháu gái cùng ‘khóc’ trong Sài Gòn đêm thứ 7

Ca sĩ Lam Trường và người cháu ruột của mình là ca sĩ Minh Thư cùng rủ nhau thể hiện bài Vừa đi vừa khóc và Bỗng dưng muốn khóc trên sân khấu Sài Gòn Đêm Thứ 7.
Sài Gòn đêm thứ 7: Lắng đọng với những bản nhạc thập niên 90
Phương Thanh, Lam Trường xúc động hát lại ‘hit’ ngày xưa
‘Hoàng tử nhạc pop’ Chi Dân áp lực khi hát hit của ca sĩ Lam Trường
Ca sĩ Lam Trường và 2 người cháu ruột của mình: Minh Thư và Tiêu Châu Như Quỳnh.

Ca sĩ Minh Thư được khán giả biết đến là cháu gái của nam ca sĩ nổi tiếng Lam Trường, cô cũng là chị họ của ca sĩ trẻ Tiêu Châu Như Quỳnh. Minh Thư đoạt được giải tư Tiếng hát truyền hình TP. HCM 2004, cô từng tạo ấn tượng mạnh trong cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2006 với phong cách alternative rock.

Minh Thư là người sống nội tâm, không thích ồn ào hay tạo scandal trên mặt báo nên chỉ hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ, thậm chí là thầm lặng. Cô ít khi xuất hiện trong các hoạt động ngoài âm nhạc. Có một thời gian dài, Minh Thư lui vào “ở ẩn”.

Tuy nhiên, là một nghệ sĩ, Minh Thư cũng rất sợ khán giả lãng quên mình.“Tôi thích tập trung vào công việc ca hát, sáng tác. Và chỉ khi có sản phẩm âm nhạc mới hay những dự án mới, tôi mới chia sẻ với báo chí và khán giả.Cũng hơi lâu rồi tôi chưa công bố điều gì mới, nhưng khán giả không còn phải chờ đợi lâu đâu!” – Minh Thư cười khi chia sẻ.

Ca sĩ Minh Thư.

Khi được hỏi về thời gian im ắng, ít xuất hiện thì Minh Thư làm gì, cô nói mình thường đi du lịch với mẹ, gia đình và dành phần lớn thời gian ở phòng thu để tìm cảm hứng sáng tác. Nữ ca sĩ cá tính bật mí: “Tôi đang dồn toàn sức lực sáng tác dự án cho nhạc phim Hotboy nổi loạn 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và ấp ủ album nhạc phim tự tay sáng tác”.

Không chỉ sở hữu giọng hát mạnh mẽ, cá tính, Minh Thư còn được nhiều người nể phục vì khả năng sáng tác.Ngoài những sản phẩm âm nhạc riêng, Minh Thư đặc biệt thành công với nhạc phim. Cô từng làm nhạc phim cho Bỗng dưng muốn khóc, Những thiên thần áo trắng, Vừa đi vừa khóc, Lệ phí tình yêu, Hot boy nổi loạn... Trong đó, những ca khúc trong Bỗng dưng muốn khóc đã giúp cái tên Minh Thư đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, được công chúng khắp nơi yêu thích.

Trong chương trình Sài Gòn Đêm Thứ 7 chủ đề Nhạc phim, hai ca khúc nhạc phim nổi tiếng của Minh Thư sẽ được tái hiện lại trên sân khấu là Bỗng dưng muốn khóc và Vừa đi vừa khóc. Trong đó, cô sẽ hát ca khúc Vừa đi vừa khóc và cậu ruột của cô – ca sĩ Lam Trường sẽ trình diễn Bỗng dưng muốn khóc.

Lam Trường và cháu ruột sẽ cùng hát các bài về "khóc".

Ngoài những ca khúc của Minh Thư còn rất nhiều bài hát trong phim khác đã vượt ra khỏi ranh giới của một tác phẩm điện ảnh để "ở lại" trong lòng công chúng như: Giã từ dĩ vãng trong bộ phim cùng tên, Thiên đường mong manh (phim Đồng tiền xương máu), Bài ca đất phương Nam (phim Đất phương Nam), Giấc mơ ngày xưa (phim Cổng mặt trời), Tôi mơ một giấc mơ (phim ca nhạc Những người khốn khổ)...

Những ca khúc này sẽ được trình diễn trong chương trình Sài Gòn Đêm Thứ 7 với tiếng hát của Phương Thanh, Chế Thanh, Quỳnh Lan, Nguyên Vũ, Kasim Hoàng Vũ, Võ Hạ Trâm, Minh Thư, Đỗ Phú Quý, Hoài Anh Kiệt, Đào Bá Lộc, Phúc Anh, Tấn Sơn, bé Bào Ngư và nhóm MTV.

Bên cạnh đó, chương trình còn có tiết mục hài kịch Chơi dại do nhóm Xém Cười biểu diễn. Sau khi đoạt giải Quán quân Làng Hài Mở Hội, nhóm Xém Cười gồm Huỳnh Tiến Khoa, Dương Thanh Vàng, Phúc Zelo, Ngọc Tân, Ngọc Tiến, Đoan Trang hiếm hoi mới có dịp trở lại với đầy đủ các thành viên trong chương trình Sài Gòn Đêm Thứ 7 để mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái đến với khán giả.

Nhóm hài Xém cười.

Sài Gòn Đêm Thứ 7 tháng 12 với chủ đề Nhạc phim sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày thứ bảy 17/12 trên VTV9.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.