Các điểm tham quan tăng giá vé từ năm 2018

Ngoài chùa Yên Tử bắt đầu thu phí, nhiều điểm tham quan khác cũng áp dụng tăng giá vé tham quan từ đầu năm 2018.

Mức giá vé tăng lên từ vài chục đến trăm nghìn, tuỳ từng nơi.

Cáp treo Fansipan

Từ 1/1/2018, giá vé cáp treo lên đỉnh Fansipan Sa Pa tăng từ 600.000 lên 700.000 đồng/ người lớn và từ 400.000 lên 500.000 đồng/ trẻ em. Đây là lần điều chỉnh giá vé đầu tiên kể từ khi khai trương tuyến cáp treo vào tháng 2/2016.

cac diem tham quan tang gia ve tu nam 2018
Đây là tuyến cáp treo có độ chênh lệch độ cao lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, sau hơn một năm vận hàng đón khách, tàu hoả leo núi trên đỉnh Fansipan cũng điều chỉnh tăng giá vé, áp dụng từ đầu năm 2018. Theo đó, giá vé chiều lên là 70.000 đồng, chiều xuống là 80.000 đồng, cho cả người lớn và trẻ em. Trước đó, vé khứ hồi bán ra có giá 100.000 đồng/ người lớn và 70.000 đồng/ trẻ em.

Lưu ý, cáp treo đưa du khách đến độ cao 3.000 m. Nếu muốn chỉnh phục nóc nhà Đông Dương ở 3.143 m, du khách phải đi bộ khoảng 660 bậc hoặc đi tàu hoả leo núi (gần đỉnh Fansipan hơn).

Bảo tàng Chăm

Vé tham quan bảo tàng Điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng cũng sẽ áp dụng mức giá mới là 60.000 đồng/ người lớn, 10.000 đồng/ sinh viên. Trước đó, giá vé lần lần lượt là 40.000 đồng và 5.000 đồng.

Bảo tàng nằm ở số 24, Trần Phú, mở cửa hàng ngày từ 7h đến 17h. Đây là bảo tàng trưng bày hiện vật Chăm lớn nhất Việt Nam, với 2.000 hiện vật. Mỗi năm thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan, trong đó chủ yếu là khách quốc tế.

cac diem tham quan tang gia ve tu nam 2018
Bảo tàng Chăm cũng là nơi ghé thăm của các phu nhân lãnh đạo APEC đến Đà Nẵng hồi tháng 11.

Bảo tàng ở TP HCM

Hàng loạt bảo tàng ở TP HCM sẽ áp dụng tăng giá vé từ ngày đầu tiên của năm mới 2018. Trong đó, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh có giá vé 40.000 đồng/ lượt/ người. Bảo tàng TP HCM, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Lịch sử là 30.000 đồng/ lượt/ người. Mức giá này áp dụng cho người lớn, không phân biệt quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài.

Trước đó, giá vé tham quan các bảo tàng trên là 2.000 - 10.000 đồng với người Việt, 10.000 - 15.000 đồng với khách nước ngoài.

Yên Tử

Sau 10 năm, Quảng Ninh bắt đầu thu phí tham quan quần thể di tích Yên Tử với vé 40.000 đồng/ người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em.

Hiện du khách hành hương Yên Tử, muốn lên đỉnh chùa Đồng có thể chọn cách leo bộ bằng cáp treo hai chặng (điểm giữa là chùa Hoa Yên). Giá vé cáp treo khứ hồi 2 chặng là 280.000 đồng/ người. Vé khứ hồi một chặng là 200.000 đồng, vé một chiều một chặng là 120.000 đồng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.